Cái chết lúc nửa đêm

Thứ hai, 16/12/2013 11:36

(Cadn.com.vn) - Hôm ấy, vào khoảng 0 giờ 15 phút, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo, tại quán nhậu vỉa hè trên QL1A, thuộc thôn Dầu Sơn, Suối Tân, Cam Lâm xảy ra vụ giết người chưa rõ thủ phạm, nạn nhân là anh Nguyễn Nhâm Hoàng (1992, trú Vĩnh Phú, Suối Tân, Cam Lâm) bị tử vong tại chỗ...

Sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử một tổ công tác phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh và CAH Cam Lâm khẩn trương xác minh, điều tra. Qua khám nghiệm tử thi, sơ bộ xác định được nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn Nhâm Hoàng là do bị đánh vỡ xương hộp sọ, gây vỡ hai bán cầu đại não và tiểu não.

Tổng hợp từ các nguồn tin ban đầu, tổ công tác xác định Nguyễn Nhâm Hoàng đi nhậu cùng với một số bạn bè tại quán nhậu vỉa hè thì bị một nhóm thanh niên hơn 20 người sử dụng cây gỗ, rìu, rựa, cuốc đánh chết. Nhóm thanh niên trên không chỉ đánh nhóm của Nguyễn Nhâm Hoàng mà còn đánh tất cả những người có mặt trong đó, làm nhiều người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa và Bệnh viện TP Cam Ranh.

       Lê Thiết                                   Lê Hoàng Hải                                  Nguyễn Văn Phong

Xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, nhóm đối tượng và nhóm bị hại rất đông nên tổ công tác đã tập trung điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ để nhanh chóng làm sáng tỏ. Từng điều tra viên, trinh sát được phân công nhiệm vụ nắm tình hình, thu thập thông tin, khoanh vùng và sàng lọc đối tượng nghi vấn, lấy lời khai nhân chứng, người biết việc, những người trong nhóm thanh niên bị hại...

Qua đó, đã phát hiện một nguồn tin quan trọng: Tối 9-6-2013, tại quán nhậu vỉa hè nói trên đã xảy ra mâu thuẫn đánh nhau giữa nhóm của Ngô Văn Ý (1993, trú Cây Xoài, Suối Tân, Cam Lâm) với nhóm của 2 đối tượng tên Chó và Quậy, dẫn đến việc Ý dùng chai bia đánh vào đầu Quậy nhưng sau đó cả hai nhóm đã tính tiền ra về. Nhận định nhiều khả năng 2 đối tượng Chó và Quậy sau khi bị đánh đã quay lại quán nhậu để tìm nhóm Ý đánh trả thù và gây ra cái chết của anh Hoàng.

Từ thông tin này, tổ công tác đã tiến hành sàng lọc các đối tượng trên địa bàn xã Suối Tân và mở rộng ra các xã lân cận. Kết quả đã xác định được đối tượng Chó tên thật là Nguyễn Văn Phong (1990, trú ở Vinh Bình, Cam Tân, Cam Lâm) có 1 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích", có mối quan hệ xã hội rất phức tạp; đối tượng Quậy tên thật Lê Thiết (1994, trú Vinh Bình, Cam Tân, Cam Lâm). Phong và Thiết là bạn bè chơi rất thân với nhau nhưng sau khi xảy ra vụ án, cả hai đều không có mặt ở địa phương.

Nhận định đây là đầu mối quan trọng của vụ án nên tổ công tác đã tập trung toàn bộ lực lượng xác minh các mối quan hệ ngoài xã hội của Phong và Thiết, đồng thời tiến hành vận động gia đình đưa 2 đối tượng ra trình diện. Đến chiều tối 10-6, Lê Thiết đã được gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú. Qua đấu tranh, Thiết khai nhận, sau khi bị nhóm thanh niên thôn Cây Xoài, Suối Tân đánh ở quán nhậu vỉa hè, Phong và Thiết đã bàn nhau gọi thêm người và chuẩn bị hung khí để đánh lại.

Ngay sau đó, Phong và Thiết đã gọi điện thoại rủ thêm 22 đối tượng khác trú ở các xã Cam Tân và Cam Hòa tập trung tại chợ Cam Tân, chuẩn bị cây gỗ, rìu, rựa, cuốc, cán xẻng, bom xăng và quay trở lại quán nhậu đánh tất cả những người có mặt trong quán. Trong lúc đánh nhau, Thiết, Phong và Lê Hoàng Hải (1995, trú Vinh Bình, Cam Tân, Cam Lâm) đã dùng cây gỗ đánh nhiều nhát vào vùng đầu và người làm anh Hoàng tử vong.

Căn cứ vào lời khai của Thiết, tổ công tác tiếp tục truy tìm đối tượng Phong, Hải và 21 đối tượng còn lại; mặt khác tiếp tục vận động gia đình đưa các đối tượng ra đầu thú, trình diện. Đến ngày 11 và 13-6, Lê Hoàng Hải và Nguyễn Văn Phong được gia đình đưa ra đầu thú.

Các đối tượng còn lại sau khi biết tin Thiết, Phong, Hải ra đầu thú đã lần lượt đến trình diện, làm việc với cơ quan công an và khai nhận hành vi của mình. Hiện Cơ quan CSĐT CA tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn phong, Lê Thiết, Lê Hoàng Hải về hành vi "Giết người". Riêng các đối tượng khác đang được Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra.

Như vậy, chỉ trong vòng 5 ngày, tổ công tác của Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Khánh Hòa đã tập trung điều tra làm rõ vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, góp phần ổn định tình hình và tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân địa phương đối với lực lượng công an.

Phương Kiếm

(Ghi theo lời kể của Đại úy Nguyễn Quốc Bình, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Khánh Hòa)