Cái giá phải trả của kẻ coi thường luật pháp

Thứ tư, 01/09/2021 10:35

Thời gian qua, nhất là trong gian đoạn đầu của “cuộc chiến” chống dịch COVID-19, tình trạng chống người thi hành công vụ tại các chốt kiểm soát COVID-19 tại nhiều địa phương rất hay xảy ra. Nguyên nhân là do một bộ phận người dân chưa ý thức hết sự nguy hiểm của dịch bệnh, cũng như chưa chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch. Tình trạng này không chỉ gây khó khăn cho lực lượng trực tiếp làm công phòng chống dịch COVID-19 mà còn ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

Bị cáo Lê Kim Luân tại phiên tòa.

Nhằm răn đe, giáo dục chung và để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, nhiều vụ án chống người thi hành công vụ đã được cơ quan tố tụng các địa phương tiến hành điều tra, truy tố và xét xử theo thủ tục rút gọn. Bản án nghiêm khắc đối với các bị cáo tring các vụ án: “Chống người thi hành công vụ” này là bài học cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với những đối tượng không chấp hành công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn này.

Ngày 31-8-2021, TAND TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã đưa ra xét xử vụ án “Chống người thi hành công vụ” theo thủ tục rút gọn đối với bị cáo Lê Kim Luân (1994, trú thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận).

Theo cáo trạng, mặc dù biết rõ TP Phan Thiết đang áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, nhưng sáng 16-8-2021, Luân muốn đi sửa loa nên đã điều khiển xe máy BKS 86K1-4427 đi từ nhà đến chợ Phan Thiết. Khi đến địa phận giáp ranh giữa huyện Hàm Thuận Bắc và TP Phan Thiết, Luân đã điều khiển xe máy đi vào các đường hẻm nhỏ để tránh các chốt trực kiểm soát và đến chợ Phan Thiết để sửa loa. Sau khi sửa loa xong, Luân điều khiển xe máy về nhà tại thị trấn Phú Long.

Khoảng 9 giờ 50 phút cùng ngày, Luân tiếp tục đi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên đường Nguyễn Duy Trinh. Lúc này cán bộ Công an phường Xuân An là Nguyễn Hải Nam ra hiệu lệnh cho Luân dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Vì không có giấy tờ hợp lệ, sợ bị xử phạt nên Luân đã không chấp nhận hiệu lệnh mà điều khiển xe máy vượt qua chốt kiểm dịch. Thấy vậy, cán bộ Nguyễn Hải Nam điều khiển xe máy chở 1 thành viên tổ kiểm soát truy đuổi theo Luân. Khi Luân chạy cách chốt kiểm dịch khoảng 300m, do trên đường có để ống bi bê-tông chặn ngang nên Luân quay đầu xe máy chạy ngược lại và tông vào xe máy của 2 cán bộ trực chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đang đuổi theo. Luân tiếp tục dùng nón bảo hiểm và dùng tay đánh vào đầu, mặt cán bộ Công an Nguyễn Hải Nam gây thương tích. Sau đó, tổ công tác khống chế bắt giữ được Luân đưa về trụ sở Công an phường Xuân An để làm việc. Tại cơ quan công an, Lê Kim Luân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình.

Đại diện VKS công bố cáo trạng truy tố bị cáo Luân về tội: “Chống người thi hành công vụ”.

Nhận thấy đây là vụ án có tính chất côn đồ, gây bức xúc trong dư luận nên Công an TP Phan Thiết đã tích cực điều tra, xử lý. Đến ngày 25-8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Thiết đã khởi tố đối với Luân. Cùng ngày, VKSND TP. Phan Thiết đã ban hành quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn, truy tố bị can  Lê Kim Luân về tội: “Chống người thi hành công vụ”.

Tại phiên xét xử ngày 31-8-2021, bị cáo Luân đã ăn năn hối cải, nhận thức được hành vi vi phạm của mình. HĐXX TAND TP Phan Thiết nhận định, trong khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp mà bị cáo đã có hành vi vượt chốt kiểm soát và chống người thi hành công vụ đã gây nguy hiểm cho xã hội, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Kim Luân mức án 12 tháng tù về tội: “Chống người thi hành công vụ”.  

N.LUÂN