Cái kết cho 2 nhóm thanh niên côn đồ

Thứ bảy, 25/03/2023 07:15
Ngày 24-3, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết, đã khởi tố thêm 7 đối tượng liên quan đến vụ sử dụng hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại ngã tư Hồ Giới (xã Phước Thắng, H. Tuy Phước).  
Linh và Phong, 2 đối tượng cầm đầu trong vụ kéo bè đi đánh nhau tại ngã tư Hồ Giới.
Linh và Phong, 2 đối tượng cầm đầu trong vụ kéo bè đi đánh nhau tại ngã tư Hồ Giới.

Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn cá nhân nên Lê Hoàng Linh (2005) và Mai Võ Thái Phong (2005, cùng trú xã Nhơn Hạnh, TX An Nhơn, Bình Định) thách đố, hẹn đánh nhau tại ngã tư Hồ Giới (xã Phước Thắng). Ngay sau đó, Linh rủ Trịnh Trương Hoài An (2006), Nguyễn Văn Thạo (2006), Phạm Thế Nguyên (2004), Nguyễn Thành Sơn (2003, cùng trú H. Tuy Phước). Ngoài ra, Linh còn nhờ An rủ thêm Đào Nguyên Thái (2006), Phạm Công Tuyển (2007), Võ Văn Khanh (2005), Võ Văn Toản (2005), Lê Thanh Nhựt (2004), Lê Đức Tài (2004, cùng trú H.Tuy Phước) và Nguyễn Hữu Huy (2006, trú TX An Nhơn) cùng một số thanh niên khác đi đánh nhau. Đồng thời, Linh và An chuẩn bị nhiều phảng, kiếm, dao phóng dùng để làm hung khí. Khoảng 21 giờ 00 ngày 6-10-2022, cả nhóm tập trung tại chợ mới Gò Bồi thuộc xã Phước Hòa và nhận hung khí để sử dụng đi đánh nhau.

Tương tự, Phong cũng rủ Lê Công Dũng (2004), Lê Quang Nhường (2000), Lê Khang (2006, cùng trú TX An Nhơn), Phan Trường Đại (2006, trú H. Phù Cát, Bình Định) và một số thanh niên khác để cùng đi đánh nhau. Khoảng 21 giờ ngày 6-10-2022, cả nhóm tập trung tại khu đất trống ở thôn Dương Xuân (xã Nhơn Hạnh, TX AnNhơn). Tại đây, Phong, Nhường và Dũng mang đến 12 cây phảng, 2 cây rựa, 1 két vỏ chai nước ngọt phát cho những người trong nhóm sử dụng đi đánh nhau.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, hai nhóm xuất phát đi trên nhiều xe máy đến địa điểm hẹn, vừa đi vừa hò hét, nẹt pô xe gây mất an ninh trật tự. Khi thấy nhau, cả hai nhóm rượt đuổi và dùng hung khí lao vào đánh nhau hỗn loạn. Hậu quả, Lê Khang và Phạm Công Tuyển bị chém gây thương tích được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Qua trưng cầu giám định, tỷ lệ thương tích của Lê Khang là 71%.

Ngày 14-2-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Linh và 11 đối tượng liên quan về hành vi “Cố ý gây thương tích”; khởi tố bị can đối với Mai Võ Thái Phong và 3 đối tượng liên quan về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”. Đồng thời, bắt tạm giam đối với Lê Hoàng Linh, Trịnh Trương Hoài An, Nguyễn Thành Sơn, Lê Đức Tài, Lê Thanh Nhựt, Phạm Thế Nguyên và Mai Võ Thái Phong. Các đối tượng còn lại được tại ngoại. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

LÊ GIANG