Cái kết “đắng” cho đôi vợ chồng “làm xiếc” trên đèo Hải Vân

Thứ năm, 30/03/2023 10:38
Vào tuần trước, cộng đồng mạng xã hội tại Đà Nẵng xôn xao khi xuất hiện clip đôi nam nữ đi trên chiếc mô-tô hiệu SH màu trắng “làm xiếc” tại khúc cua “cùi chỏ” trên đèo Hải Vân (đoạn Km 905 + 300 thuộc P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).
Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Thị Kim Ngân.
Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Thị Kim Ngân.

Theo một số “phượt thủ” hay lên đoạn đường đèo này ngắm cảnh, đây không phải là lần đầu nam thanh niên đi chiếc SH trên “làm xiếc” tại khu vực này.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên phương tiện thông tin đại chúng, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) tiến hành truy tìm người và phương tiện vi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp đã làm rõ 2 đối tượng vi phạm là vợ chồng Nguyễn Thế Anh (1988), Nguyễn Thị Kim Ngân (1999, cùng trú xã Lộc Tiến, H. Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế) cùng phương tiện vi phạm là mô-tô hiệu SH màu trắng mang BKS 75K1-510.16. Sau khi hoàn thiện hồ sơ vụ việc, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp đã chuyển vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu xử lý. Ngày 24-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Thị Kim Ngân về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”.

Tại cơ quan Công an, cả hai khai nhận, khoảng 16 giờ ngày 19-3, sau khi đi chơi tại suối Mễ Gà (H. Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế), vợ chồng Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Thị Kim Ngân rủ nhau lên đèo Hải Vân chơi. Anh điều khiển mô-tô hiệu SH mang BKS 75K1-510.16 chở Ngân theo Quốc lộ 1A từ Huế vào Đà Nẵng lên đèo Hải Vân. Khi đến khúc cua “cùi chỏ” tại Km 905 + 300 đèo Hải Vân (địa phận P. Hòa Hiệp Bắc) thì cả hai dừng xe đứng chơi tại đây. Lúc này, thấy có nhiều người ngồi tại quán cà-phê gần đó và khu vực đoạn cua “cùi chỏ” nên Anh rủ Ngân “biểu diễn” đổi người lái trên xe mô-tô và Ngân đồng ý.

Ngân điều khiển mô-tô BKS 75K1-510.16 chở Anh ngồi sau (cả hai không đội mũ bảo hiểm) đi xuống vị trí phía Nam đèo Hải Vân, cách đoạn cua “cùi chỏ” khoảng 100m rồi Ngân quay đầu xe điều khiển chạy ngược lên dốc đèo. Khi Ngân điều khiển xe lên đến đoạn cua “cùi chỏ” thì Anh nói Ngân lùi người về sau yên xe để Anh chồm người từ phía sau, vòng qua bên trái Ngân rồi rướn tới phía trước cầm lái điều khiển xe. Trong khi đó, chân trái của Anh để tại gác chân cho người ngồi sau, chân phải duỗi dài theo xe còn Ngân ôm thắt lưng của Anh để Anh điều khiển xe qua đoạn cua “cùi chỏ”. Thời điểm vợ chồng Anh- Ngân “làm xiếc”, trên đường khi có nhiều phương tiện đang tham gia giao thông và đoạn đường hai đối tượng di chuyển để thực hiện việc đổi người điều khiển là khoảng 120m. Sau đó, Anh và Ngân về nhà tại thôn Thủy Tụ, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đến 22 giờ cùng ngày, hai đối tượng tham gia đánh nhau gây thương tích tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc.

Ngoài ra, còn có thời điểm đối tượng Thế Anh điều khiển phương tiện nói trên đi một mình theo hướng từ chân đèo lên đỉnh đèo trong tư thế chân trái đứng trên vị trí để chân bên phải của người ngồi phía sau, chân phải duỗi thẳng theo thân người. Theo cơ quan Công an, hành vi của Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Thị Kim Ngân có dấu hiệu của tội "Gây rối trật tự công cộng", được quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự. Vụ việc được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng gây bức xúc trong nhân dân. Hành vi của Anh và Ngân như đã nêu trên thể hiện sự coi thường pháp luật, gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường đèo Hải Vân, cần phải có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định để răn đe, phòng ngừa xã hội, nhất là tình trạng thanh thiếu niên tập trung trên tuyến đèo Hải Vân trong thời gian qua.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc đang thụ lý điều tra và đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thế Anh và xe máy, còn Nguyễn Thị Kim Ngân bị thương tích đang được điều trị. Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Kim Ngân và tạm hoãn xuất cảnh để điều tra, xử lý tiếp theo.

MAI VINH