Cải thiện chất lượng môi trường nông thôn mới

Thứ sáu, 08/04/2022 16:03
Để cải thiện chất lượng môi trường nông thôn mới (NTM), thời gian qua, các địa phương trên địa bàn H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tiếp tục đề ra nhiều giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường nâng cao năng lực quản lý và đào tạo nguồn nhân lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thân thiện với môi trường khắc phục, phòng ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường thực hiện các chính sách hỗ trợ về nước sạch, hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ chăn nuôi xây dựng công trình xử lý chất thải…

Trong đó, nổi bật là mô hình “Đội tình nguyện bảo vệ môi trường vì cuộc sống cộng đồng” của tuổi trẻ nông thôn. Hành động ý nghĩa của mô hình này không chỉ gìn giữ mỹ quan cho địa phương thân thiện với môi trường, mà còn tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của quần chúng cùng tham gia giữ gìn sự trong lành môi trường sống, hình thành nếp sống văn hóa-văn minh đô thị. Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ cũng chung tay gìn giữ môi trường với phong trào “5 không, 3 sạch”, hỗ trợ “Thùng rác văn minh” giúp người dân phân loại rác thải tại nguồn và các mô hình: “Nói không với cắm bao ni-lông trên đồng ruộng” của Hội Nông dân huyện; “Khu dân cư thân thiện môi trường” của Ủy ban MTTQ huyện; “Trường học xanh” của Phòng Tài nguyên-Môi trường phối hợp với ngành Giáo dục huyện; “Trồng chuối lấy lá”, xây dựng “Thôn kiểu mẫu môi trường” của UBND xã Hòa Nhơn; Chương trình “Đổi rác tái chế” của UBND các xã Hòa Châu, Hòa Phước, Hòa Tiến, Hòa Sơn… Cùng với đó, nhờ nỗ lực tuyên truyền, vận động, người dân đã nâng cao ý thức trong việc thực hiện các vấn đề liên quan đến môi trường như: chỉnh trang hàng rào cổng ngõ; hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn; vệ sinh đường làng, ngõ xóm; phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa được triển khai đồng bộ, rộng khắp.

Ngoài việc trồng cây xanh tôn tạo cảnh quan nông thôn theo kế hoạch hằng năm, các địa phương còn thường xuyên tổ chức ra quân hưởng ứng phong trào “Ngày chủ nhật xanh-sạch-đẹp”, “30 phút mỗi sáng chủ nhật để làm sạch nơi mình sinh sống”; cán bộ UBND và hội, đoàn thể các xã còn xuống cơ sở, cùng với nhân dân 113 thôn tiến hành phân loại rác thải, vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, hoạt động khai thác khoáng sản, khu sản xuất tập trung, khu chăn nuôi tập trung, chăn nuôi hộ gia đình, khu nuôi trồng thủy sản, vùng sản xuất nông nghiệp; lập đường dây nóng tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh, kiến nghị về môi trường…

Theo Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Bắc An (xã Hòa Tiến) Nguyễn Văn Trình, mặc dù địa phương đã đạt chuẩn NTM giai đoạn nâng cao vào cuối năm 2021, nhưng người dân chúng tôi sẽ không thỏa mãn dừng lại mà phải nỗ lực, phấn đấu khắc phục những hạn chế về tiêu chí môi trường, nhằm mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn nữa; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình “Thôn không rác”, “Thôn kiểu mẫu NTM” và xây dựng thêm nhiều tuyến đường kiểu mẫu”.

VY HẬU