Cam go cuộc chiến chống buôn lậu, hàng giả (Bài 2: Quyết liệt với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng)

Thứ ba, 23/01/2018 20:00

Theo ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An thì: “Để đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là rất khó. Muốn có một kết quả thật tốt đòi hỏi phải có sự phối kết hợp nhịp nhàng giữa các cấp, các ngành liên quan”. Cũng theo ông Thắng, càng gần Tết Âm lịch Mậu Tuất 2018, thị trường hàng hóa càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết, sức mua của người tiêu dùng cũng tăng cao. Lợi dụng chính sách mở cửa, lưu thông hàng hóa, các đối tượng làm ăn phi pháp gia tăng các hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng nhái với nhiều thủ đoạn tinh vi, xâm hại đến quyền lợi của người tiêu dùng. Theo đó, hàng chục vụ vận chuyển hàng lậu đã được lực lượng chức năng kịp thời phát hiện.

Lực lượng Đội QLTT số 2 Hà Tĩnh kiểm tra chất lượng hàng hóa.

Điển hình như Đội QLTT số 3 Chi cục QLTT Nghệ An phối hợp với đơn vị chức năng CA tỉnh Nghệ An kiểm tra cơ sở sản xuất mỹ phẩm tại số 11, ngõ 39-Nguyễn Thái Học, TP Vinh do ông Đặng Hữu Thực làm chủ. Qua kiểm tra, phát hiện tại cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cùng tang vật gồm các loại mỹ phẩm giả, gồm 1.619 hộp kem dưỡng da, 500 gói bột tắm trắng, 90 lọ mỡ trăn. Một số công cụ sử dụng sản xuất hàng giả gồm 456 lọ thủy tinh, 3kg nắp kim loại, nhựa đóng hộp, 25kg vỏ hộp nhãn hiệu Mul Rose, 20kg bao bì nhãn mác tắm trắng thảo mộc, thảo dược, 130kg bột nguyên liệu, 27 lít mỡ trăn, 1,5 lít dầu dừa, 9kg bột không nhãn, 1 máy dập bao, 1 máy in ngày tháng sử dụng. Đội QLTT số 3 đã lập hồ sơ vụ việc chuyển lên Chi cục QLTT để xử lý vi phạm hành chính 52 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm theo quy định.

Hay như đội QLTT số 10 phối hợp với Đội CSGT CAH Hưng Nguyên dừng và kiểm tra ô-tô tải BKS 89C-04188 do Hoàng Văn Lưỡng (trú thôn Long Vĩ, xã Thanh Long, H. Yên Mỹ, Hưng Yên) điều khiển, phát hiện trên xe vận chuyển 137 cục nóng và 137 cục lạnh điều hòa hiệu Daikin; 72 máy lọc không khí các loại do nước ngoài sản xuất đã qua sử dụng. UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng, tịch thu toàn bộ hàng hóa vi phạm, trị giá lô hàng 130 triệu đồng.

Ngoài ra, Đội QLTT Cơ động kiểm tra ô-tô BKS 47B- 004.55 do Lê Bá Hợi (trú Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc) điều khiển, phát hiện trên xe vận chuyển 55.700 gói mỹ phẩm (dầu gội đầu) có dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hóa. Trị giá gần 80 triệu đồng. Mới đây, ngày 16-1, CATP Hà Tĩnh phát hiện tại ki-ốt tại chợ TP Hà Tĩnh của Phạm Thị Thủy (1975, trú xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh), phát hiện 40 gói mì chính giả nhãn hiệu Saji. Khám xét nhà riêng, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm 58 bao nguyên liệu dùng để sản xuất mì chính giả (tổng trọng lượng 1,45 tấn), trên bao bì có in chữ Trung Quốc; 2 máy đóng gói bao bì, 255 bao bì nhãn hiệu Saji, Ajinomoto, Miwon...

Ông Trương Công Huy - Đội trưởng Đội QLTT số 2 Chi cục QLTT Hà Tĩnh cho biết, Đội đã tập trung kiểm tra các mặt hàng như bánh kẹo, mì chính, nước mắm, rượu bia, nước giải khát và ATVSTP; hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng quá hạn sử dụng. Một thực tế đáng báo động hiện nay là vì lợi nhuận, một số cửa hàng kinh doanh đã bất chấp thủ đoạn, xóa hạn sử dụng trên bao bì rồi in ấn hạn sử dụng mới lên để đánh lừa người tiêu dùng.

Lực lượng QLTT Nghệ An tiêu hủy rượu ngoại nhập lậu.

Mì chính giả được Phan Thị Thủy sản xuất, tung ra thị trường bị CATP Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Theo dự báo của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, mặc dù tình trạng buôn lậu trong nhiều tháng qua có chiều hướng giảm do lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt. Thời điểm từ nay đến cuối năm, do nhu cầu về hàng hóa tiêu dùng dịp Tết Mậu Tuất 2018 tăng cao, lực lượng chức năng tiếp tục bám sát tình hình, tập trung kiểm soát đối với nhóm mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ thẩm lậu, gian lận thương mại, mặt hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm... Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát các tuyến, địa bàn trọng điểm về buôn lậu, gian lận thương mại.

Ông Trần Đăng Ninh - Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An cho biết: “Hoạt động buôn lậu trên địa bàn tỉnh luôn tiềm ẩn nhiều phức tạp, diễn ra cả đường bộ, đường biển, tập trung chủ yếu tại khu vực biên giới các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và các huyện vùng biển như Quỳnh Lưu, Diễn Châu. Trên tuyến biển, các đối tượng buôn lậu thường sử dụng phương tiện cao tốc, thường hoạt động vào ban đêm, gây khó khăn cho lực lượng chức năng...”. Các lực lượng chức năng cần tiếp tục tập trung kiểm tra, kiểm soát trên QL18, điểm thông quan, tuyến vận tải biển, các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới. Đặc biệt, cương quyết xử lý vi phạm kịp thời, nghiêm minh, phối hợp cơ quan chức năng điều tra, truy tố xét xử các trường hợp vi phạm theo quy định. Cùng với đó, Ban chỉ đạo 389 sẽ thành lập các tổ công tác, các đoàn kiểm tra liên ngành cơ động chủ động nắm tình hình, kiểm tra đột xuất tại một số tuyến, địa bàn trọng điểm, nơi có khả năng xảy ra buôn lậu, tập kết hàng hóa trên địa bàn.

(còn nữa)
X.S