Cam kết hành động để hiện thực hóa chiến lược bán dẫn tại Đà Nẵng

Thứ bảy, 11/07/2026 06:50

Nằm trong chuỗi sự kiện sôi nổi của Tuần lễ Kinh tế - Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2026, chiều 10-7, Hội thảo "Bán dẫn và Công nghệ cao Đà Nẵng 2026" đã diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn cầu.

Các đơn vị trao các Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với đối tác chiến lược.
Ông Babak Sabi, Cố vấn Kỹ thuật, nguyên Phó Chủ tịch Amazon chia sẻ tại Hội thảo.

Tại hội thảo, không gian công nghệ toàn cầu đã được tái hiện rõ nét qua 6 bài tham luận của các diễn giả và các tập đoàn công nghệ hàng đầu. Các chủ đề mang tính thời sự cao như "Đổi mới Chiplet và Đóng gói Tiên tiến" của Viện sĩ Nguyễn Thị Bích Yến (Chủ tịch VSAP Lab) hay "Kiến trúc của Đổi mới" của Tiến sĩ Babak Sabi (nguyên Phó Chủ tịch Amazon và Intel) đã mang đến những góc nhìn sắc bén về xu thế dịch chuyển chuỗi cung ứng. Tiến sĩ Babak Sabi đánh giá Việt Nam là quốc gia có lợi thế về nguồn nhân lực, nền tảng công nghệ và cơ hội thu hút các công nghệ sản xuất tiên tiến. Vì vậy, nếu tập trung phát triển lĩnh vực đóng gói bán dẫn và hệ sinh thái AI, Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Sự xuất hiện của các giải pháp phát triển thiết bị đeo thông minh từ Mixer Design Group (Hoa Kỳ), cơ hội thúc đẩy kinh tế tầm thấp với mạng lưới "Drone Made in Vietnam" của Công ty MiSmart, cùng ứng dụng AI Camera của Tập đoàn CMC vào đô thị thông minh đã vẽ nên một bức tranh toàn diện về hạ tầng số mới. Đặc biệt, bài học thực tiễn trong việc xây dựng hệ sinh thái bán dẫn nội địa của Tập đoàn Viettel đã gợi mở cho Đà Nẵng những bước đi căn cơ, vững chắc để hiện thực hóa chiến lược bán dẫn quốc gia "C = SET + 1", gắn kết công nghiệp bán dẫn chặt chẽ với công nghiệp điện tử và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Một trong những điểm nhấn quan trọng được đúc kết từ phiên tọa đàm bàn tròn "Đà Nẵng - Điểm đến mới cho Semiconductor & Smart Electronics: Cơ hội và chiến lược phát triển" chính là việc định vị lại mô hình tăng trưởng. Các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp đều đồng thuận rằng: Đà Nẵng cần khẩn trương chuyển dịch từ việc hình thành các cấu phần riêng lẻ sang xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn đồng bộ và toàn diện. Hệ sinh thái này phải có khả năng kết nối khép kín từ khâu thiết kế, sản xuất thử, đóng gói, kiểm thử cho đến sản xuất thương mại hóa sản phẩm.

Sự ra đời của Trung tâm hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn quốc gia Việt Nam (VNMPW/CC) cùng hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại được kỳ vọng sẽ là mắt xích hoàn thiện những khoảng trống còn thiếu, giúp rút ngắn tối đa khoảng cách từ ý tưởng công nghệ trong phòng Lab đến sản phẩm thực tế trên thị trường. Tuy nhiên, để hạ tầng này vận hành tối ưu, đòi hỏi một cơ chế phối hợp mang tính "kiềng ba chân" chặt chẽ giữa Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp, đồng thời bắt nhịp đúng nhu cầu thực tế của thị trường điện tử thông minh trong nước và quốc tế.

Đại biểu tham dự Hội thảo.

Tại hội thảo, Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) đã tiến hành trao các Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với hàng loạt đối tác chiến lược. Đó là Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn (VNMPW/CC), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung - Tây Nguyên (VCCI), Viện nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng, cùng các doanh nghiệp công nghệ uy tín như Công ty TNHH Bridgent, Công ty cổ phần công nghệ Rikai, Công ty TNHH Ascentium Việt Nam và Công ty cổ phần Obacker. Nội dung của các bản ký kết tập trung sâu vào 5 trụ cột then chốt: nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ tiên tiến, kết nối mạng lưới doanh nghiệp và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Chia sẻ tại hội thảo, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho biết, thành phố đặt ra bốn mục tiêu cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Cụ thể, quảng bá lợi thế cạnh tranh về hạ tầng sẵn sàng và chính sách thông thoáng tại Khu công nghệ cao; phổ biến công khai các khung chính sách ưu đãi đặc thù cho nhà đầu tư chiến lược, chuyên gia và doanh nghiệp; thúc đẩy liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực chất giữa nhà nước, nhà trường và các tập đoàn; định vị thương hiệu Đà Nẵng là Trung tâm vi mạch bán dẫn gắn với công nghệ cao của khu vực miền Trung.

Các đơn vị trao các Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với đối tác chiến lược.

Theo ông Bửu, Đà Nẵng kỳ vọng sẽ mang lại giải pháp tổng thể để hoàn thiện chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, gắn kết lĩnh vực bán dẫn với công nghiệp điện tử quốc gia, từ đó mở đường cho các dự án hợp tác và đầu tư thực chất được hình thành tại thành phố. Đà Nẵng cam kết hiện thực hóa ở mức cao nhất cơ chế chính sách đặc thù để phát triển vi mạch bán dẫn; cắt giảm tối đa thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính với nhà đầu tư; kích hoạt ngay các chính sách hỗ trợ tài chính thiết thực, bao gồm chi phí thực hiện dự án, hạ tầng công nghệ dùng chung, cũng như các gói ưu đãi đặc thù thu hút chuyên gia, hỗ trợ đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ chiến lược trên địa bàn.

Lê Anh Tuấn

Đà Nẵng trong tầm nhìn khoa học chiến lược của đất nước

Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng khốc liệt, Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản không chỉ mở ra tư duy phát triển mới cho lĩnh vực khoa học công nghệ, mà còn đặt nền móng cho chiến lược tự chủ quốc gia trong tương lai. Thực tế tại Đà Nẵng cho thấy, thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ...

Doanh nghiệp kiến nghị mở rộng hạ tầng dùng chung cho ngành AI và bán dẫn

Chiều 20-5, Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo thành phố với cộng đồng doanh nghiệp vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Đầu tư hơn 200 tỷ đồng xây dựng hạ tầng phục vụ nghiên cứu, phát triển bán dẫn và AI

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hạ tầng tính toán phục vụ nghiên cứu, phát triển thiết kế chip vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng.

Đà Nẵng và Chemnitz hợp tác phát triển công nghệ cao

Ngày 30-3, tại Khu công viên phần mềm số 2, Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (Trung tâm DSAC) tổ chức Chương trình gặp gỡ chính quyền - doanh nghiệp Đà Nẵng - Chemnitz (Cộng hòa Liên bang Đức). Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu và ông Sven Schulze - Thị trưởng thành phố Chemnitz.

Thúc đẩy hợp tác công nghệ, logistics giữa Đà Nẵng và doanh nghiệp Trung Quốc

Ngày 13-1, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng tổ chức buổi giao lưu, kết nối với đoàn doanh nghiệp Trung Quốc. Thông qua chương trình, các bên cùng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, xu hướng công nghệ, mô hình kinh doanh, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại hóa sản phẩm, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường...

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng đoạt giải Quán quân cuộc thi “Thiết kế FPGA & MCU mở rộng năm 2025”

Với dự án “Thiết kế và phát triển hệ thống radar giám sát tín hiệu sinh tồn của trẻ em bị bỏ quên trên xe đưa đón (29 chỗ)”, Đội Chill guy đến từ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng (ĐHSPKT Đà Nẵng) đã xuất sắc vượt qua các đối thủ nặng ký khác giành giải Nhất Cuộc thi “Thiết kế FPGA & MCU mở rộng năm 2025”, kèm theo phần thưởng

Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác giáo dục số và AI với Google for Education

Ngày 9-12, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn tiếp ông Victor Lam - Giám đốc châu Á - Thái Bình Dương các dự án trọng điểm của Google for Education đến thăm và làm việc tại thành phố.