LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT KHU VỰC NAM MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 20:

Cảm xúc về tình yêu, con người và cuộc sống

Thứ tư, 26/08/2015 09:28

(Cadn.com.vn) - Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Miền Trung–Tây Nguyên lần thứ 20 năm nay sẽ diễn ra tại TP Đà Nẵng  vào ngày 28-8. Dịp này, một lần nữa, các nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) khu vực lại có cơ hội gặp gỡ giao lưu, công bố các tác phẩm sáng tác mới nhất của mình với công chúng bên dòng sông Hàn trẻ trung, thơ mộng. Đây cũng là dịp thúc đẩy, liên kết chặt chẽ các hoạt động nhiếp ảnh, đưa phong trào nhiếp ảnh nghệ thuật Nam miền Trung–Tây Nguyên lên tầm cao mới.

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên những năm gần đây đã thể hiện khá đầy đủ các lĩnh vực đời sống xã hội cũng như sinh hoạt mang đậm bản sắc văn hóa của vùng miền. Ông Lê Minh Trường (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam) cho rằng, điểm nổi bật của nhiếp ảnh miền Trung - Tây Nguyên hiện nay chính là các tác giả đã vận dụng tốt những thành tựu khoa học, cụ thể là photoshop để nâng cao giá trị thẩm mỹ và nghệ thuật cho tác phẩm. Tuy nhiên, điều này có nguy cơ sẽ thành phản tác dụng nếu các tác giả không nắm vững kiến thức về cuộc sống, kiến thức về luật vi cảnh. Vì vậy, muốn có được một tác phẩm tốt, các NSNA phải cố gắng đi sâu hơn nữa vào cuộc sống, bởi thực tế cuộc sống luôn là đề tài vô tận của nghệ thuật. Chỉ như thế người cầm máy mới có được nền tảng vững chắc để sử dụng những công cụ hỗ trợ một cách hợp lý. Nếu không, quá trình sáng tạo sẽ dần đi vào lối mòn và bế tắc.

Tác phẩm Thiếu nữ Ba Na (1986) của Trần Phong.

Những năm gần đây, hoạt động nhiếp ảnh của Đà Nẵng càng đa dạng và khởi sắc với những triển lãm của những NSNA dày dạn như Ông Văn Sinh, Ngọc Hợi, Trần Phước Chính, Mỹ Dũng… đã để lại những ấn tượng tốt cho những công chúng yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh. Đáng chú ý, cuộc thi ảnh “Đà Nẵng toàn cảnh” trong năm vừa qua, dù phát động trong một thời gian ngắn nhưng đã nhận được hơn 2.000 tác phẩm dự thi: 11 tác phẩm đoạt giải và gần 80 ảnh chọn treo lại rơi vào những tay máy ảnh trưởng thành từ kỷ nguyên số như: Võ Triều Hải, Huỳnh Nam Đông, Vũ Hoàng, Trịnh Thu Nguyệt, Nguyễn Đăng Đệ... 3, 4 năm liên tiếp, các NSNA Đà Nẵng đã đạt được những giải cao ở cuộc thi khu vực, trong nước và quốc tế như: Công Hưng (Huy Chương Vàng khu vực 2012 với tác phẩm Bơi lội), Thân Nguyên (Huy chương Vàng Fiap với tác phẩm Em bé Cơ Tu 2013), Đặng Văn Nở (Huy chương Vàng khu vực với tác phẩm Quyết tâm bám biển 2014), Phùng Đức Dũng (Huy chương Vàng Việt Nam với tác phẩm Xuất phát 2014), Thân Nguyên lại tiếp tục nhận Huy chương Vàng tại Ai Cập với tác phẩm Nương tựa. NSNA Thân Nguyên đã được Hội NSNA Việt Nam xét phong tước hiệu EFIAP vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong sáng tác. Đây là người đầu tiên của Đà Nẵng được phong tặng tước hiệu này.

Tại Quảng Nam, Chi hội NSNA Việt Nam tỉnh hiện có 9 hội viên, trong đó có 1 nữ là những nhân tố tích cực trong xây dựng phong trào nhiếp ảnh Quảng Nam. 5 năm liền nhiếp ảnh Quảng Nam luôn được xếp vào nhóm các đơn vị dẫn đầu trong các kỳ Liên hoan ảnh Nghệ thuật Nam miền Trung - Tây Nguyên; đoạt nhiều Huy chương, giải thưởng và thường xuyên có ảnh triển lãm trong các cuộc thi ảnh các cấp trong nước và quốc tế tổ chức tại Việt Nam... Nhiệm kỳ qua, NSNA Đặng Kế Đông được phong tước hiệu E.VAPA; NSNA Dương Phú Tâm được nhận tước hiệu A.FIAP.

Các nghệ sĩ nhiếp ảnh Đà Nẵng trong một chuyến đi thực tế.

Tại Quảng Ngãi, trong 5 năm gần đây đã có những bước tiến mới rõ rệt. Chi hội NSNA tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều đợt sáng tác từ vùng hải đảo, ven biển, các làng nghề, các nhà máy, đến các huyện miền núi để các hội viên sáng tác được nhiều tác phẩm ảnh nghệ thuật. Những tác phẩm này được triển lãm, quảng bá rộng rãi cho công chúng trong và ngoài tỉnh, trong đó có nhiều tác phẩm đoạt giải cấp quốc gia, khu vực và trong tỉnh.

Chi hội NSNA Việt Nam tỉnh Phú Yên trong 5 năm qua, phối hợp với Hội VHNT tỉnh Phú Yên tổ chức nhiều phong trào sáng tác, triển lãm tại tỉnh và trong khu vực, góp phần đẩy mạnh phong trào nhiếp ảnh tại tỉnh Phú Yên. Chi hội NSNA Việt Nam tỉnh Phú Yên đã đạt được một số thành tích đáng tự hào. Ở khu vực Tây nguyên mà tựu trung là 4 tỉnh Đắc Nông, Đắc Lắc, Gia Lai và Kon Tum, phong trào nhiếp ảnh khá sôi động. Đa phần các tác phẩm của họ đã phản ảnh được phần nào về vùng đất, con người Tây Nguyên giàu truyền thống, nhiều tiềm năng, được thiên nhiên ưu đãi, cũng như sự lao động cần cù của đồng bào các dân tộc anh em để làm nên những sản phẩm vật chất cho đời. Với lòng say mê nghề nghiệp, năm nào các hội viên nhiếp ảnh Tây Nguyên cũng có nhiều tác phẩm tham gia triển lãm trong nước, quốc tế và giành được những giải thưởng có chất lượng cao. 

“Phố màu rêu” của Thái Bích Thuận.

Tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam miền Trung–Tây Nguyên lần thứ 20  năm nay, sự  thành công không chỉ thể hiện qua số lượng tác giả, tác phẩm tham gia mà còn khẳng định những nỗ lực sáng tạo qua nhiều đề tài phong phú, sự tìm tòi, thể nghiệm kỹ thuật mới lạ. Dù vậy, điều quan trọng hơn cả, những tác phẩm thật sự thu hút, chinh phục được công chúng và giới chuyên môn vẫn là những tác phẩm gắn liền cảm xúc về tình yêu con người và cuộc sống, thể  hiện đậm đà bản sắc độc đáo của vùng đất miền Trung–Tây Nguyên đầy thơ mộng, đang không ngừng vươn lên tầm cao, hòa nhập cùng sự phát triển của đất nước.

Trần Trung Sáng