Cần bảo vệ trẻ em trước môi trường mạng

Thứ năm, 09/07/2020 18:30

Chiều 8-7, Đoàn công tác liên ngành các cơ quan T.Ư gồm: Bộ LĐ- TB & XH, Bộ GD & ĐT và Bộ VH-TT do Thứ trưởng Bộ LĐ- TB & XH Nguyễn Thị Hà đã có buổi làm việc với tỉnh TT-Huế về kết quả tình hình thực hiện Luật trẻ em (TE) từ năm 2019 đến tháng 6-2020.

Tiệm Internet bất chấp quy định, mở cửa đón khách chơi game online trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát.

Tính đến 30-6, tổng số TE trên địa bàn tỉnh là 293.477, chiếm 26% tổng dân số (trong đó, TE nam chiếm trên 51%). Toàn tỉnh có 4.049 TE được hưởng trợ cấp xã hội và số TE được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp tại các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn là 695 TE. Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đặng Hữu Phúc- Giám đốc Sở LĐ-TB & XH cho biết, từ năm 2019 đến tháng 5-2020, toàn tỉnh có gần 2.900 trường hợp trẻ bị tai nạn thương tích (TNTT), có 43 TE tử vong (trong đó, có 37 em tử vong do đuối nước). Tỷ lệ TE nam bị TNTT chiếm trên 70%.

Theo Đại tá Trần Đình Thừa- Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế, từ năm 2019 đến nay, có 13 trẻ em bị xâm hại, trong đó: 5TE bị hiếp dâm, 3 TE bị dâm ô và 5 TE bị giao cấu. Số vụ vi phạm pháp luật do TE gây ra cũng đáng báo động với các hành vi như: mua bán, tàng trữ ma túy, cướp giật tài sản, trộm cắp, cố ý gây thương tích... Theo Đại tá Thừa, với sự phát triển của công nghệ thông tin, trong đó TE là lứa tuổi tiếp cận rất nhanh với mạng Internet nên việc tiêm nhiễm từ những điều xấu trên mạng là đáng báo động. Và, nếu các ban ngành chức năng không kịp thời có biện pháp tuyên truyền, giáo dục thì tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên có nguy cơ tăng lên.

Theo ông Đặng Hữu Phúc, quá trình triển khai thực hiện Luật TE ở địa phương vẫn còn một số tồn tại, khó khăn. Cụ thể, do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, đời sống của đại bộ phận nhân dân còn thấp nên tình trạng trẻ em bị ngược đãi, bạo hành, bị phân biệt đối xử, lạm dụng tình dục, vi phạm pháp luật còn nhiều, một số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn chưa được quan tâm đúng mức. Việc xử lý các hành vi vi phạm quyền trẻ em có nơi vẫn chưa thật sự nghiêm minh. Sự phối hợp của các ngành, các cấp có liên quan có nơi chưa đúng mức và chưa đồng bộ. Ở một số địa phương, Luật TE chưa được phổ biến rộng khắp, một số điều khoản của luật, một số quyền của TE vẫn chưa được quan tâm như: quyền vui chơi giải trí, quyền phát triển năng khiếu... Ngoài ra, đời sống văn hoá, tinh thần, thông tin, trang thiết bị phục vụ vui chơi giải trí của TE nông thôn, miền núi còn nghèo, chưa bảo đảm. Nhiều TE phải tham gia giúp việc gia đình quá sớm, ít có điều kiện và thời gian vui chơi, giải trí.

"TE ở đô thị có đời sống văn hóa, tinh thần, vui chơi giải trí khá hơn, nhưng chưa được quản lý chặt chẽ. Nhiều loại văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy tràn lan, ảnh hưởng tới sự phát triển của TE. Cơ sở vật chất dành cho TE như trường học, sân chơi, câu lạc bộ... chưa đáp ứng được nhu cầu. Ngoài ra, tình trạng kết hôn sớm vẫn còn ở các huyện miền núi Nam Đông. A Lưới, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản và cuộc sống gia đình của TE gái"- ông Phúc chia sẻ. Trước thực trạng này, phía tỉnh TT-Huế đề nghị Bộ LĐ-TB & XH tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực xứng đáng cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TE nói chung và bố trí kinh phí cho các hoạt động phòng, chống TNTT ở TE; quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng các mô hình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TE...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ LĐ- TB & XH Nguyễn Thị Hà cho rằng, báo cáo cho thấy, tình trạng trẻ bị bạo hành, ngược đãi, lạm dụng tình dục, vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra; việc xử lý hành vi vi phạm quyền trẻ em có nơi vẫn chưa thật sự nghiêm minh. Vì vậy, Thứ trưởng Hà đề nghị, tỉnh TT-Huế cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như tư vấn, hướng dẫn về phòng chống hành vi vi phạm pháp luật đối với TE, nhất là phổ biến những kỹ năng sống và phòng ngừa hành vi xâm hại cho TE. Đồng thời, tỉnh cần quan tâm dành nguồn lực cho công tác phòng, chống tai nạn thương tích ở TE, bạo lực TE; bảo vệ TE trước môi trường mạng; tội phạm liên quan đến xâm hại TE. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng ban điều hành bảo vệ TE cấp xã; nâng cao sự phối hợp chặt chẽ giữa 3 môi trường: gia đình, nhà trường và xã hội trong bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Trước đó, chiều 7-7, Đoàn công tác liên ngành do Thứ trưởng Bộ LĐ- TB & XH do bà Nguyễn Thị Hà dẫn đầu cũng đã có buổi làm việc thực hiện Luật trẻ em tại H.Phú Vang (TT-Huế).

H.LAN