"Cán bộ cấp cao" xin việc, "chạy" dự án

Thứ sáu, 25/09/2015 11:30

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng, cả nước nói chung xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn. Các đối tượng thường mạo danh là cán bộ cao cấp, có nhiều mối quan hệ có thể xin việc, "chạy" dự án rồi đưa nhiều cá nhân, doanh nghiệp sập bẫy.

Từ lừa xin việc...

Đầu tháng 9-2015, qua các mối quan hệ, biết chị Nguyễn Thị Thanh Vân (35 tuổi, trú xã Xuân Hội, H. Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) có cháu gái muốn xin việc làm, Đặng Ngọc Thắng (trú khối 3, P. Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) tiếp cận để lên kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tiền. Qua gặp gỡ, Thắng giới thiệu với chị Vân rằng mình là cán bộ giao thông, có khả năng xin việc làm tại Cty Xe buýt Đông Bắc (Nghệ An). Thắng cũng miêu tả khá chi tiết công việc cùng mức lương khởi điểm cho nhân viên phòng điều độ là 2,7 triệu đồng/tháng. Tin lời, chị Vân nhờ "cán bộ giao thông" xin cho cháu của mình vào làm tại phòng điều độ Cty Xe buýt Đông Bắc. Tất nhiên, Thắng đưa ra mức tiền "chạy việc" cụ thể và yêu cầu chị Vân đưa trước 10 triệu đồng để "lo lót". Sau khi nhận 10 triệu đồng, Thắng hẹn chị Vân: ngày 6-9, chị đưa cháu đến nhận việc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thắng "lặn mất tăm". Đợi không được, chị Vân liên hệ với Cty Xe buýt Đông Bắc thì mới ngớ người vì mình bị lừa.

... Đến lừa "chạy" dự án

Theo anh Tạ Quang (42 tuổi, trú xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, H. Diễn Châu, Nghệ An) trình bày: Trong thời gian đang tìm hiểu thủ tục để mở mỏ khai thác khoáng sản tại tỉnh Hà Tĩnh, thông qua người quen, anh gặp một người tên Trần Quang Nhật (25 tuổi, trú H. Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, tự giới thiệu là cháu của một cán bộ cao cấp ở Trung ương và công tác tại Văn phòng Chính phủ, phụ trách các doanh nghiệp kinh tế. Do cả tin, anh Quang đã đưa cho đối tượng này 630 triệu đồng (4 lần) để "chạy" giấy tờ khai thác mỏ khoáng sản. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, "cháu của cán bộ cấp cao" này đã bặt vô âm tín.

Trước đó không lâu, tại H. Yên Thành, Ngô Thu Lý (32 tuổi) và Giáp Văn Trung (37 tuổi, cùng trú H. Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) đã tự xưng là cán bộ Thanh tra Chính phủ và Bộ Ngoại giao để tuyển người đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, Canada rồi chiếm đoạt 6 tỷ đồng của hơn 40 nạn nhân. Sau đó, Lý và Trung bị tuyên phạt 18 và 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cũng với chiêu lừa "chạy" dự án, Nguyễn Thiên Hưởng (1951, trú TP Vinh) giả danh là Trung tướng của Bộ Quốc phòng câu kết với Trần Văn Nhứt, giả danh Đại tá Bộ CA lừa đảo "chạy" dự án tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.

Cũng với chiêu bài giả vờ có quen biết với lãnh đạo cấp cao ở Văn phòng Chính phủ, Nguyễn Thị Kim Cúc (57 tuổi, trú P. Bến Thủy, TP Vinh) câu kết với Trịnh Phi Long (33 tuổi, trú thôn Mỹ Cầu, xã Đồng Tân, H. Ứng Hòa, Hà Nội) để lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số doanh nghiệp khu vực miền Trung. Mặc dù chỉ là lao động tự do nhưng Long đã cùng với Cúc mạo danh là Tiến sĩ Nguyễn Trí Đức - trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Cục trưởng Cục Quản trị và tài vụ Ngân sách Chính phủ, Trưởng Ban quản lý dự án Chính phủ. Long và Cúc đã liên hệ với một số doanh nghiệp, giới thiệu có khả năng xin phê duyệt vốn Chính phủ bằng nguồn vốn vay ưu đãi, với lãi suất thấp. Vì cả tin, một số doanh nghiệp đã gửi hồ sơ và đưa tiền cho hai đối tượng này để lo thủ tục "chạy" dự án.

Từ đơn tố cáo của các doanh nghiệp, qua điều tra, ngày 28-8, Cơ quan ANĐT (Bộ CA) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Phi Long và Nguyễn Thị Kim Cúc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan ANĐT thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ dự án, quyết định của Thủ tướng Chính phủ (bản photocopy), danh thiếp in tên và chức danh của Nguyễn Trí Đức cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác.

Nguyễn Thị Kim Cúc bị Cơ quan ANĐT Bộ CA khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngô Thu Lý bị tuyên phạt 18 năm tù
về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Giáp Văn Trung bị tuyên phạt 15 năm tù
về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Và "chạy" mở tuyến xe buýt

Anh Nguyễn Tất Thành (trú TP Vinh, Nghệ An) phản ánh: Để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đầu năm 2015, Cty anh mở tuyến xe buýt hành trình TP Vinh - Thanh Chương, Anh Sơn. Trong thời gian làm thủ tục mở tuyến, anh được một người giới thiệu, làm quen với ông Trần Quốc Hiệp, tự xưng công tác ở bộ phận sửa đổi Hiến pháp, trực thuộc Văn phòng Quốc hội. Khi biết anh Thành đang có nhu cầu mở tuyến xe buýt liên huyện ở Nghệ An, ông Hiệp này "nổ" rằng, mình có đủ uy tín, khả năng "chạy" thủ tục để mở tuyến một cách nhanh nhất.

Tin tưởng, ngày 12-5-2015, anh Thành cùng hai người trong Cty ra Hà Nội gặp ông Hiệp. Để lấy lòng tin, vị "cán bộ" này đưa 3 người đến nhà nghỉ Chính phủ (số 34-Hùng Vương, Hà Nội) để đặt phòng. Sáng hôm sau, ông Hiệp tới đón 3 người đi thăm lăng Bác, viếng nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đến 10 giờ cùng ngày, ông Hiệp dẫn 3 người tới một quán cà-phê trên đường Phan Đình Phùng, Hà Nội. Tại đây, ông Hiệp yêu cầu đưa trước 100 triệu đồng, hứa sẽ "chạy" thủ tục mở tuyến xe buýt trong thời gian sớm nhất.

Một tuần sau đó, ông Hiệp gọi điện yêu cầu đặt 2 vé máy bay và phòng khách sạn 5 sao để ông và Mai Văn Chiến cùng vào Nghệ An để lo thủ tục. Tại đây, ông Hiệp yêu cầu đưa thêm 100 triệu đồng và 10 triệu đồng làm quà cho ông Chiến. 2 ngày sau, anh Thành gọi điện thoại hỏi về kết quả thì ông Hiệp bảo "đã bàn giao mọi việc cho ông Chiến". Tuy nhiên, anh Thành gọi điện cho ông Chiến thì thuê bao không liên lạc được. Biết bị lừa, anh Thành đã cử người đại diện Cty ra Hà Nội để đòi lại số tiền đã đưa cho ông Hiệp, nhưng hiện ông này không trả. Tổng số tiền ông Hiệp nhận của anh Thành hứa để "chạy" thủ tục mở tuyến xe buýt là 210 triệu đồng.

Trước tình hình ngày càng xuất hiện nhiều đối tượng mạo danh là con, cháu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương và địa phương, ngày 29-7, Bộ trưởng Bộ CA đã có điện chỉ đạo Tổng cục Chính trị CAND tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, qua đó nêu cao ý thức phòng ngừa, cảnh giác với thủ đoạn nói trên. CA các đơn vị, địa phương chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp mạo danh cán bộ cơ quan Nhà nước, thân nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan T.Ư và địa phương. Đồng thời kiểm tra, làm rõ các hành vi vi phạm; trường hợp có căn cứ xác định hành vi phạm tội thì khởi tố, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để răn đe và phòng ngừa chung.

P.V