“Cán bộ làm từ thiện”

Thứ tư, 07/01/2015 11:06

(Cadn.com.vn) - 10 giờ 30 ngày 31-12-2014, bà Lê Thị Hoán (1937, trú Hưởng Phước, xã Hòa Liên, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) trên đường qua chùa Hòa Vinh thì có một phụ nữ trạc 30 tuổi, chạy xe máy màu trắng BKS 92H8... hỏi thăm: “Bà có biết nhà bà Lê Thị Hoán ở đâu không?”. Khi nghe bà Hoán trả lời “tui là Hoán đây” thì người phụ nữ ra mặt vui mừng và tự giới thiệu là cán bộ làm từ thiện ở huyện về liên hệ trước, lát nữa có đoàn công tác từ thiện tìm đến nhà tặng quà cho bà. Trong lúc bà Hoán đang ngần ngừ chưa rõ chuyện gì thì người phụ nữ vồn vã: “Bà lên xe cháu chở về cho nhanh để kịp chuẩn bị nước uống tiếp đoàn”.

Vừa về đến nhà, người phụ nữ nhanh nhảu bước vào kê lại bàn ghế và không quên dặn: “Bà nhớ đừng cho ai biết việc được nhận quà, kẻo người khác so bì”. Thấy nhà không có người, với lý do quà này chỉ cấp phát cho người nghèo, người phụ nữ tiếp tục giục bà cởi đôi bông tai “búp” cất, vừa nói người phụ nữ vừa áp sát bà tháo giúp, rồi gói đôi bông tai bằng tờ giấy đút vào túi áo của bà Hoán. Khoảng vài phút sau, thấy anh Nguyễn Văn Trúc (con bà Hoán) đi làm về, người phụ nữ vội vã xin phép bà chạy xe ra ngoài đường để đón đoàn làm từ thiện... Chờ mãi vẫn chẳng thấy ai đến, người phụ nữ cũng không trở lại nên anh Trúc sinh nghi, hỏi mẹ. Khi rõ chuyện, anh Trúc kiểm tra túi áo của mẹ thì đôi bông tai 1 chỉ vàng gắn liền với cuộc đời bà hàng chục năm nay đã... không cánh mà bay.

Nhiều năm trước, cũng với hành vi tương tự, Đoàn Văn Mười (1969, trú H. Đại Lộc, Quảng Nam) đã bị CAH Hòa Vang phát hiện, bắt giữ khi y đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cụ già ở vùng nông thôn Hòa Tiến. Mười khai nhận, thủ đoạn hoạt động của y là núp dưới danh nghĩa “cán bộ làm từ thiện” xuống cơ sở khảo sát các trường hợp già yếu, neo đơn để Nhà nước có kế hoạch hỗ trợ, khắc phục khó khăn nên dễ dàng tiếp cận với người nhẹ dạ cả tin. Thông thường, trước khi chọn địa bàn hành động, y bỏ thời gian lân la tìm hiểu tên tuổi, hoàn cảnh từng người, sau đó mới tiếp cận để họ dễ tin. Chỉ trong vòng 3 tháng, Mười đã thực hiện 25 vụ trên địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng.

Được biết, thủ đoạn lừa đảo dưới hình thức tự xưng là người của các tổ chức từ thiện không còn mới, nhưng thời gian qua, nhiều người dân vẫn tiếp tục “dính” bẫy lừa... Qua vụ việc trên, đề nghị các cá nhân, tổ chức cần nêu cao tinh thần cảnh giác, khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên bình tĩnh và kịp thời báo ngay cho cơ quan CA nơi gần nhất để xử lý; tuyệt đối không được đưa tài sản cho các đối tượng, nhằm tránh bị kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo.

An Dương