Góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi):

Cần bổ sung tội danh để xử lý nghiêm hành vi xâm hại đến sức khỏe, đạo đức con người

Thứ ba, 25/08/2015 10:49

(Cadn.com.vn) - Thực hiện chủ trương lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), qua tìm hiểu, nhiều cán bộ, đảng viên, người dân tại P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu (Đà Nẵng) hết sức quan tâm và có ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật này. Báo Công an TP Đà Nẵng xin nêu một số ý kiến góp ý cho dự thảo Luật như sau…

Ông Lương Thanh Huân, Bí thư Chi bộ Trung Tạm 1, P. Hải Châu 2:

Hiện nay tình trạng các loại bệnh hiểm nghèo phát triển khá phổ biến, trong đó bệnh ung thư, có chiều hướng gia tăng đang gây lo lắng hoang mang trong xã hội. Nguyên nhân gây ra một phần do trong các loại thực phẩm, sản phẩm phục vụ con người bị ô nhiễm, bên cạnh đó tình trạng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất hàng hóa có sử dụng hóa chất độc hại đang diễn ra thường xuyên. Được biết, Nhà nước và các ngành chức năng đã có nhiều nỗ lực ngăn chặn tình trạng này, tuy nhiên vẫn chưa đem lại hiệu quả thiết thực. Chính vì vậy, theo tôi, dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) cần đưa thêm một số hành vi quy thành tội danh để cơ quan pháp luật xử lý nhằm bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng xã hội. Cụ thể, tại Chương XIV: “Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người” trước đây bao gồm 28 tội, nay dự thảo sửa đổi bổ sung có 29 tội. Tôi xin góp ý bổ sung thêm 3 tội danh vào chương này đó là:

1. Tội cố ý đưa các chất độc hại vào sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, sản xuất thực phẩm và thức ăn chăn nuôi gia súc gây nguy hại đến sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng.

2. Tội cố ý đưa các chất độc hại vào trong việc chế biến thực phẩm, thức ăn phục vụ con người gây nguy hại đến sức khỏe, tính mạng người khác.

3. Tội buôn bán các loại thực phẩm hàng hóa, sản phẩm, phục vụ con người và chăn nuôi mặc dù biết những hàng hóa, sản phẩm, thực phẩm đó có chứa chất độc hại gây nguy hại đến sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng.

Nếu đưa những tội danh này vào Bộ luật Hình sự (sửa đổi) sẽ hạn chế tình trạng sản xuất, buôn bán những loại thực phẩm, sản phẩm có hàm lượng hóa chất độc hại quá mức cho phép, hoặc sản phẩm có các chất độc không được phép sử dụng.

Ông Nguyễn Thành Tuấn, Tổ trưởng tổ dân phố 17, P. Hải Châu 2:

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) quy định tại Điều 184 về “Tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại” là rất đúng đắn. Tôi và bà con trong khu vực hết sức ủng hộ khi đưa tội danh này vào vì đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, kéo theo nhiều hệ lụy, ảnh hưởng tiêu cực đến đạo đức xã hội và nòi giống về sau. Tôi xin có 2 ý kiến góp ý bổ sung như sau:

1. Tại Khoản 1, Điều 184 nên bỏ quy định cụm từ “phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm...” đối với người tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Đây là hành vi phạm tội nguy hiểm, mức lợi nhuận do phạm tội khá cao, mỗi ca mang thai hộ có giá lên đến hàng trăm triệu đồng nên hình phạt cảnh cáo là quá nhẹ, không đủ tính răn đe...

2. Tại khoản 2 cần bổ sung thêm một số tình tiết tăng nặng như: Xử phạt nặng những đối tượng “Tổ chức mang thai hộ cho từ 2 người trở lên”, “Có tổ chức”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn”, “Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức”, “cưỡng ép người mang thai hộ”, “Gây hậu quả rất nghiêm trọng” nhằm đảm bảo tính toàn diện cho điều luật này.

Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại là hành vi hết sức nguy hiểm đối với xã hội. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng đến quy định của pháp luật về hôn nhân, gia đình và ảnh hưởng xấu đến cộng đồng xã hội.

Hiền Minh (ghi)