Cần chủ động ngăn chặn tình trạng xây dựng nhà trái phép tại xã Bình Hải

Thứ sáu, 05/01/2018 17:30

Ngày 28-12-2017, các cơ quan chức năng H. Thăng Bình và tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố quyết định phê duyệt dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp, sân golf... do các Cty Cổ phần bất động sản nghỉ dưỡng Quảng Nam, Cty Cổ phần bất động sản nghỉ dưỡng Phú An, Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dịch vụ Thăng Bình và Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gold Bình Hải làm chủ đầu tư tại xã Bình Hải, H. Thăng Bình. Theo đó, 4 dự án này được thực hiện trên diện tích 363 ha. Cũng như nhiều địa phương khác, sau khi dự án được công bố, tình hình xây dựng nhà ở... không phép tại xã Bình Hải có dấu hiệu "ấm lên".

Nhiều ngôi nhà xây dựng trái phép đang giai đoạn hoàn thiện.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện tại ở Bình Hải có 13 ngôi nhà không phép đang được tổ chức xây dựng cùng một số công trình khác, như: hồ nuôi tôm, trồng cây lâu năm... nhằm đối phó với công tác giải tỏa, đền bù. Trong số 13 ngôi nhà xây dựng không phép có 4 trường hợp, gồm: ông Nguyễn Hương, Trần Văn Phúc, Nguyễn Văn Tri và bà Trần Thị Biền tổ chức xây dựng 4 ngôi nhà trong giai đoạn hoàn thiện trên diện tích đất rừng do UBND xã Bình Hải quản lý. Ngoài ra, có nhiều trường hợp nhận chuyển nhượng đất từ người khác nhưng chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý và không được cấp có thẩm quyền cho phép vẫn tổ chức xây dựng nhà ở.

Trao đổi về sự việc, ông Hoàng Châu Sơn- Phó Chủ tịch UBND H. Thăng Bình cho biết: Sau khi dự án được công bố, UBND huyện chỉ đạo Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị phối hợp cùng UBND xã Duy Hải và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ chủ trương về đền bù, giải tỏa, không thực hiện việc xây dựng nhà ở, tường rào, cổng ngõ, ao nuôi tôm cá... trên diện tích đất của dự án vừa công bố và xử lý nghiêm bằng hình thức buộc tháo dỡ hoặc tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép. Ông Hồ Văn Chung- Chủ tịch UBND xã Bình Hải, trao đổi: Nhận định tình hình xây dựng trái phép sẽ có những chuyển biến tiêu cực nên chính quyền địa phương tổ chức quán triệt, vận động từng hộ dân nằm trong vùng dự án thực hiện tốt chủ trương của Nhà nước về công tác giải tỏa, đền bù, không xây dựng trái phép các loại công trình nhằm tránh thiệt hại cho người dân.

Ngoài ra, UBND xã còn tổ chức cán bộ bám sát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện những trường hợp xây dựng không phép để có biện pháp ngăn chặn. Và, theo ông Bùi Trọng Nin- Đội phó Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị H. Thăng Bình: Hiện tại, tình hình lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích xây dựng công trình nhà ở, đào ao nuôi trồng thủy sản tại các xã vùng Đông H. Thăng Bình diễn ra hết sức phức tạp. Nhiều đối tượng manh động, có lời lẽ xúc phạm, đe dọa sức khỏe, tính mạng cán bộ thi hành nhiệm vụ. Trước tình hình đó, Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị  đã chủ động phối hợp cùng các cơ quan chức năng và tham mưu cho lãnh đạo địa phương các biện pháp giải quyết một cách đúng pháp luật, đảm bảo được quyền, lợi ích hợp pháp của đối tượng vi phạm nhằm ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép bùng phát.

Theo chúng tôi, tình trạng xây dựng nhà ở và các công trình trái phép tại các dự án đã trở thành vấn đề nhức nhối xảy ra tại nhiều địa phương trong thời gian qua. Vì thế, câu chuyện xây dựng trái phép xảy ra tại Bình Hải không phải là trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, để Bình Hải không trở thành "điểm nóng", các cơ quan chức năng tại H. Thăng Bình cần chủ động áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp ngăn chặn, như: tuyên truyền cho người dân hiểu rõ những chủ trương của Nhà nước; kiên quyết xử lý những đối tượng vi phạm; áp dụng chính sách đền bù hợp lý, đúng pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân trong vùng dự án...

M.T