Cần có biện pháp lâu dài để tránh tình trạng ô nhiễm trong khu dân cư

Thứ bảy, 10/10/2015 09:45

(Cadn.com.vn) - Nằm ngay trong khu dân cư, cơ sở gia công hàng mộc dân dụng và công nghiệp của ông Nguyễn Văn Trung (địa chỉ tại K151/58- Âu Cơ, tổ 44B Đa Phước, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) hoạt động liên tục khiến người dân than trời vì ô nhiễm tiếng ồn, mùi sơn PU, bụi mạt cưa, nước thải... Chị Đồng Thị Thụy (1972, trú tổ 44 Đa Phước) đại diện cho hơn 11 hộ dân bị ảnh hưởng đã gửi đơn đến Báo Công an TP Đà Nẵng và các cơ quan chức năng kêu cứu về tình trạng trên. Chị Thụy cho hay, sự việc này cũng đã được tổ dân phố đưa ra họp bàn, kiến nghị hướng khắc phục nhưng đến nay vẫn chưa có gì thay đổi. Người dân trong tổ cũng đã làm đơn yêu cầu UBND P. Hòa Khánh Bắc giải quyết nhưng đã gần 1 năm trôi qua vẫn chưa được khắc phục nên họ tiếp tục có đơn gửi UBND Q. Liên Chiểu đề nghị sớm vào cuộc xử lý rốt ráo.

Trao đổi với P.V về vụ việc này, ông Đồng Thành Phương- Tổ trưởng tổ 44A, cho biết: “Người dân ở đây rất khổ sở vì tình trạng ô nhiễm bụi, tiếng ồn... từ xưởng gỗ nhà ông Trung. Không chỉ vậy, mỗi khi bên xưởng phun sơn PU thì không tài nào ăn uống gì được hết... Đề nghị các cơ quan chức năng cho di dời ra khỏi khu vực dân cư may ra chúng tôi mới có cuộc sống yên ổn được. Tình trạng này mà còn kéo dài thêm ngày nào, người dân càng khốn đốn ngày đó”. Nhiều người dân khác trong khu vực cũng đồng tình với ý kiến của ông Phương và đề nghị các cấp xem xét để di dời xưởng gỗ này ra khỏi khu vực dân cư trong thời gian sớm nhất.

Người dân phản ảnh sự việc.  

Để rõ hơn những vấn đề người dân nêu trong đơn, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã tìm hiểu và được biết, cơ sở sản xuất gỗ của ông Trung hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể số 32E8001612 do UBND Q. Liên Chiểu cấp ngày 2-12-2005. Qua trao đổi trực tiếp với ông Phạm Minh, Chánh văn phòng UBND Q. Liên Chiểu, được biết: Ngày 23-9-2015, ông Nguyễn Hữu Thiết, Phó Chủ tịch UBND quận đã chủ trì buổi làm việc và đã kết luận “Căn cứ vào Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 10-8-2010 của UBND TP Đà Nẵng ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Đà Nẵng, cơ sở sản xuất kinh doanh của hộ ông Trung được cấp phép hoạt động năm 2005 (trước thời điểm quyết định của UBND TP ban hành) nên việc hoạt động của cơ sở kinh doanh trên là hợp pháp”. Tuy nhiên qua kiểm tra, cơ sở sản xuất của ông Trung đã có những vi phạm cụ thể như: xịt sơn PU; chưa lập hồ sơ bảo vệ môi trường đối với ngành nghề kinh doanh...

Theo đó, UBND Q.Liên Chiểu đã có Thông báo số 39/TB-VP ngày 5-10-2015 yêu cầu hộ ông Trung không được phép xịt PU, phun vecni khi sản xuất đồ gỗ tại địa điểm trên; chuyển máy cưa của cơ sở kinh doanh đặt phía trước mặt tiền ra khu sân sau; không để bụi, tiếng ồn khi sản xuất ảnh hưởng đến các hộ dân sống xung quanh khu vực này; khẩn trương liên hệ Phòng TN&MT Q. Liên Chiểu để được hướng dẫn lập hồ sơ bảo vệ môi trường đối với ngành nghề kinh doanh, hoàn thành hồ sơ bảo vệ môi trường trước ngày 23-12-2015. Sau thời gian trên, nếu chủ hộ vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ bảo vệ môi trường, UBND quận sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Để xem xét quá trình thực hiện của hộ ông Trung, UBND quận cũng đã đề nghị UBND P. Hòa Khánh Bắc thường xuyên kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh và có báo cáo sớm gửi UBND quận.

Phía trong xưởng gỗ che chắn sơ sài nên việc bụi cưa phát tán là khó tránh khỏi.

Ngày 8-10, P.V đã trực tiếp đến cơ sở sản xuất của ông Trung, tại đây chúng tôi ghi nhận tiếng ồn, bụi cũng như mùi sơn PU bốc lên nồng nặc. Mặc dù là cơ sở sản xuất gỗ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao tuy nhiên tại đây công tác PCCC không đảm bảo, cụ thể các thiết bị PCCC không có. Bên cạnh đó, các phía được che chắn rất sơ sài, mỗi lần máy hoạt động một lượng bụi lớn lại bay khắp nơi.

Qua thực tế, có thể nói việc người dân phản ánh xưởng gỗ của ông Trung gây ô nhiễm môi trường về bụi, tiếng ồn, mùi hôi và thậm chí nước thải là có cơ sở. Mặc dù xưởng gỗ của ông Trung hoạt động có giấy phép, tuy nhiên nó tồn tại ngay trong khu dân cư, công tác bảo vệ môi trường, công tác phòng chống cháy nổ chưa được thực hiện theo quy định chung đang tiềm ẩn những mối nguy hại lớn. Vì vậy, để không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây, đề nghị các cơ quan chức năng cần đề ra hướng xử lý căn cơ lâu dài đối với cơ sở sản xuất kinh doanh này.

Trang Trần