Cần có chế tài xử lý mạnh với "vấn nạn" lãng phí...

Thứ ba, 29/11/2016 10:37

(Cadn.com.vn) - Ngày 28-11, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng gồm các đại biểu (ĐB): Nguyễn Thị Kim Thúy, Võ Thị Như Hoa, Ngô Thị Kim Yến đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) các quận: Sơn Trà, Liên Chiểu. Nhiều vấn đề nóng liên quan đến thời sự chính trị trong nước được cử tri quan tâm, đóng góp ý kiến...

Cử tri đồng tình việc dừng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

Thay mặt Đoàn ĐBQH TP, ĐB Ngô Thị Kim Yến báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 2, QH khóa XIV. Theo đó, tại kỳ họp này, QH đã xem xét, thông qua 3 luật, 11 Nghị quyết (NQ); xem xét, cho ý kiến đối với 12 dự án luật khác, là những dự án luật được nhiều cử tri đề nghị xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém và bất cập hiện nay. Kỳ họp thứ 2 của QH cũng đã thông qua nhiều NQ quan trọng, có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của đất nước thời gian tới như: NQ về phát triển KT-XH năm 2017, NQ về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, NQ về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017; NQ về sửa đổi, bổ sung về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; NQ về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; NQ về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020; NQ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Tại kỳ họp thứ 2, QH cũng đã thông qua đề nghị của Chính phủ về việc dừng thực hiện dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; xem xét các báo cáo về công tác của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao; các báo cáo của chính phủ về công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng...

Tại kỳ họp thứ 2 của QH khóa XIV, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đã tham gia tổng cộng 41 lượt phát biểu về các vấn đề: KT-XH, ngân sách Nhà nước, miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế... Các ĐBQH Đoàn Đà Nẵng cũng đã trực tiếp chất vấn tại hội trường đối với Thủ tướng Chính phủ, với Bộ trưởng các Bộ: Công thương, GD-ĐT, Nội vụ về các vấn đề: Biến đổi khí hậu; dự án bô-xít ở Tây Nguyên;  thí điểm sử dụng SGK đối với bậc tiểu học; bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ công chức liên quan đến tham nhũng...

Cử tri Q. Sơn Trà, Liên Chiểu đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 2 của QH khóa XIV cũng như những đóng góp tích cực của Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng tại diễn đàn QH. Đồng thời cho rằng, kỳ họp lần này, phần chất vấn của các ĐBQH thật sự quyết liệt, truy đến cùng các vấn đề nóng đang được dư luận đặc biệt quan tâm, bức xúc. Đặc biệt, cử tri Q.Liên Chiểu rất hoan nghênh việc QH thông qua đề nghị của Chính phủ về việc dừng thực hiện dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, cho đây là một quyết định rất đúng đắn...

Các ĐBQH TP Đà Nẵng lắng nghe ý kiến phát biểu của cử tri.

Cần có chế tài xử lý mạnh với "vấn nạn" lãng phí

Cử tri Q.Sơn Trà và Liên Chiểu tiếp tục quan tâm, có ý kiến về công tác đấu tranh chống tham nhũng còn bộc lộ nhiều kẽ hở, để tội phạm trên lĩnh vực này trốn thoát ra nước ngoài sau khi tham nhũng, gây thất thoát một khối lượng tài sản lớn của Nhà nước, nhân dân. Cử tri Nguyễn Mậu Dựng (P. An Hải Đông) đề nghị QH tìm giải pháp hữu hiệu để thu hồi số tiền tham nhũng đã được phát hiện, vì hiện nay số tiền thu hồi được chỉ đạt khoảng 8,3% so với số cần thu; đồng thời đề nghị không để các vụ án tham nhũng "chìm xuồng" vì đây là tiền thuế của dân...

Đặc biệt, trong lần TXCT này, nhiều cử tri ở Sơn Trà và Liên Chiểu bức xúc trước "vấn nạn" lãng phí hiện nay. Theo cử tri Nguyễn Đức Lãng (P.Hòa Minh, Liên Chiểu), cần có chế tài xử lý thật nặng, thật nghiêm đối với "vấn nạn" này. Cử tri Nguyễn Mậu Dựng thì đặt câu hỏi: QH đã có những con số nào về thực trạng lãng phí chưa? Cử tri Dựng cũng đề nghị phải có chế tài xử lý cá nhân, tổ chức để xảy ra lãng phí, vì theo ông: "Lãng phí còn nguy hiểm hơn cả tham nhũng"...

Liên quan đến chế độ chính sách cho người có công, cử tri 2 địa phương tiếp tục kiến nghị cần có chế độ chính sách phù hợp cho những người là quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, Campuchia, hoặc những người được cử đi làm chuyên gia, phục vụ cho chuyên gia sau năm 1979 tại Lào, Campuchia; những người tham gia trong kháng chiến, lực lượng TNXP trong 3 thời kỳ... Thay mặt cử tri Q.Liên Chiểu, ông Dương Thành Thị- Chủ tịch HĐND Q.Liên Chiểu- cho rằng, các chính sách này nên giải quyết sớm vì phần lớn các đối tượng này hiện đã lớn tuổi, đời sống rất khó khăn, bệnh tật...

Các ĐBQH cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng, Q.Sơn Trà kiểm tra thực tế
tại nút cổ chai tổ 38 P. Phước Mỹ.

Bên cạnh đó, cử tri Q.Liên Chiểu, Sơn Trà cũng bức xúc phản ánh những vấn đề nóng được dư luận quan tâm như: tình trạng lâm tặc, vàng tặc lộng hành; tình hình TNGT; tình trạng hàng giả, thuốc trừ sâu và các loại thuốc giả nói chung chưa được kiểm soát và cần có chế tài xử lý nghiêm... Liên quan đến hạ tầng giao thông đô thị, cử tri Trần Xuân Bỉnh (P. Phước Mỹ) kiến nghị thành phố giải tỏa, mở rộng điểm "thắt cổ chai" ở khu vực tổ 38 Phước Mỹ để các phương tiện cứu thương, cứu hỏa hoạt động khi khu dân cư có cháy nổ, bệnh tật. Cử tri Tôn Hữu Thắng (P.Hòa Khánh Bắc) đề nghị các cấp nghiên cứu đến tình trạng ùn tắt giao thông ở ngã ba Âu Cơ vào giờ cao điểm; đồng thời kiến nghị nên đưa các trường ĐH, bệnh viện ra ngoại ô TP...

Cử tri Liên Chiểu khá hài lòng với phần trả lời, giải thích rất cụ thể, rõ ràng, khúc chiết có tình, có lý của ông Thái Đình Hoàng- Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP liên quan đến việc giải quyết chế độ chính sách, cũng như phần giải đáp của ông Đàm Quang Hưng- Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu về giải pháp, hướng giải quyết liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường trong khu dân cư do chăn nuôi gia xúc, thu mua phế liệu, gây nên...

Thay mặt Đoàn ĐBQH TP, ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy đã tiếp thu các ý kiến phát biểu của cử tri, đồng thời cho biết: Đoàn ĐBQH TP sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội và bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết.

K.T- P.T