Cần đảm bảo an toàn cho cột điện đường dây 220kv

Thứ năm, 07/05/2020 15:00

Thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, H.Triệu Phong (Quảng Trị), là vùng gò đồi, chuyên trồng keo, tràm, đất ở đây cũng phù hợp với san lấp nền công trình. Ngoài một số doanh nghiệp, cá nhân được cấp phép cải tạo, hạ độ cao đất nông nghiệp theo đúng quy định thì cũng từng xảy ra tình trạng khai thác trái phép khi chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt, tuy nhiên, vấn đề này đã được xã Triệu Ái, UBND H.Triệu Phong xử lý triệt để, không tái diễn. Nhưng gần đây, việc khai thác lấy đất ngay dưới tuyến đường dây 220kV Đông Hà - Huế đi qua vùng Hà Xá, gần khu vực một số cột điện khiến người dân không khỏi lo ngại.

Hiện trường khai thác đất dưới đường dây 220kV, khu vực cột 12 qua thôn Hà Xá vào ngày 5-5-2020.

Mặc dù việc vận hành lưới điện vẫn được đảm bảo nhưng quan sát hiện trường lại dấy lên những băn khoăn là có cơ sở. Tại cột điện số 12, cột số 3, khu vực khai thác đất hướng về gần chân cột điện trũng sâu. Trước phản ảnh của người dân, cuối tháng 4 vừa qua, cơ quan chức năng, trong đó có ngành điện đã vào cuộc kiểm tra, nhận định việc vận hành lưới điện không bị ảnh hưởng nhưng nếu tình trạng này kéo dài sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao gây ngã đổ cột điện, đặc biệt là mưa bão, bị xói lở nghiêm trọng. Làm việc với UBND xã Triệu Ái liên quan về việc khai thác cải tạo, hạ độ cao đất nông nghiệp trên địa bàn, ông Đặng Sỹ Dũng - Chủ tịch UBND xã cho hay trước đây UBND H.Triệu Phong có cấp phép cho 2 doanh nghiệp thực hiện cải tạo, hạ độ cao tại thôn Hà Xá, trước khi có đường dây 220kV. Trong đó, một đơn vị sau khi hết hạn giấy phép và đã hoàn thành phục hồi môi trường, hoàn trả mặt bằng. Còn một đơn vị vừa hết hạn vào ngày 11-4-2020. Nhiệm vụ của địa phương là giám sát khai thác đúng độ sâu, phạm vi và đảm bảo môi trường. Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên tiến độ hoàn trả mặt bằng, phục hồi môi trường của công ty trên bị chậm, trong đó có vị trí dưới đường dây 220kV.

Liên quan về tình hình khai thác tài nguyên khoáng sản, đất làm vật liệu san lấp mặt bằng vùng gò đồi và cát trắng các xã ven biển trên địa bàn H.Triệu Phong, gần cuối tháng 4 – 2020, UBND huyện Triệu Phong cũng đã tổ chức cuộc họp với sự tham dự nhiều ban, ngành cùng Chủ tịch UBND xã, cán bộ địa chính, Trưởng CA một số xã, Chủ tịch UBND H.Triệu Phong kết luận thời gian qua công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khoáng sản đã được các ngành, địa phương thực hiện chặt chẽ, tuy nhiên một số nơi vẫn xảy ra khai thác trái phép. Qua đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc cải tạo, hạ độ cao đất nông nghiệp và sử dụng làm vật liệu san lấp công trình của các hộ dân và cá nhân trên địa bàn; có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Trưởng CAX, thị trấn cũng được giao trách nhiệm phối hợp với cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép mà không xử lý, hoặc xử lý không dứt điểm để kéo dài. Đối với xã Triệu Ái, giao UBND xã chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra việc khai thác, hạ độ cao của công ty vừa hết hạn cấp phép, yêu cầu công ty hoàn trả mặt bằng theo đúng quy định. Ngay sau khi có kết luận này của Chủ tịch UBND Huyện, UBND xã Triệu Ái đã làm việc, yêu cầu công ty hoàn trả mặt bằng trước ngày 15-5-2020 và hiện đơn vị đang thực hiện cam kết.

BẢO HÀ