Cần dẹp bỏ chợ tự phát để ngăn chặn lây lan dịch

Thứ hai, 19/07/2021 12:02

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay thì việc tồn tại các khu chợ tự phát ở vùng nông thôn Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cũng là điều đáng cảnh báo. Bởi tình trạng người dân tập trung đông đúc vào các giờ cao điểm, nhưng thiếu các biện pháp bảo đảm an toàn sẽ khiến công tác phòng, chống dịch, kiểm soát dịch tễ càng thêm khó khăn, nguy cơ lây nhiễm cao. 



Xe máy dựng ngổn ngang trước chợ tự phát ở thôn La Bông, bên trong người san sát nên tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao. 

Sáng 18-7, tại khu chợ tự phát ở Ngã tư thôn La Bông (xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang), xe máy tiếp tục dựng ngổn ngang lấn chiếm lòng lề đường, người mua kẻ bán tấp nập nhưng lại không có một bộ phận nào giám sát về công tác phòng chống dịch theo quy định "5K" của Bộ Y tế; còn ở góc độ an toàn thực phẩm thì việc kinh doanh hàng hóa nơi đây không chịu bất kỳ sự kiểm soát nào… Cùng với lợi thế giá rẻ, phù hợp với túi tiền, lại tiện việc đi lại nên chợ tự phát này vẫn luôn thu hút được nhiều người tiêu dùng là các đối tượng nông dân, lao động trong khu vực. "Dù biết mua bán tại chợ tự phát là vi phạm quy định phòng chống dịch, nhưng họ vẫn cố tình làm ngơ và cho rằng, do dịch bùng phát khiến đời sống khó khăn nên đành phải làm liều", một tiểu thương cho biết.

Thiết nghĩ, đang trong cao điểm "chống dịch như chống giặc" nên các địa phương phải chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tránh tình trạng "nơi siết chặt, nơi lơ là"; cần thiết thì tiến hành chốt chặn, giải tỏa khu chợ tự phát để người dân lập lại thói quen vào các chợ truyền thống mua bán, giao dịch. Chấn chỉnh, dẹp bỏ tình trạng chợ tự phát cũng chính là thước đo hiệu lực lãnh đạo, quản lý của cấp ủy và chính quyền sở tại.

AN DƯƠNG