Cần làm tốt công tác tuyên truyền về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Thứ bảy, 28/04/2018 17:20

Nghị định số 23/2018/NĐ-CP (Nghị định 23) quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, từ 15-4-2018 tất cả nhà chung cư, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ từ 5 tầng trở lên đều phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (BHCNBB) tại các doanh nghiệp kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ (BHCN). Tuy nhiên, trên thực tế người dân vẫn còn khá thờ ơ về loại hình bảo hiểm này còn một số doanh nghiệp lại thiếu mặn mà, thậm chí né tránh...Theo đó, Nghị định 23 Chính phủ vừa ban hành, buộc tất cả các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ như nhà chung cư, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ từ 5 tầng trở lên; nhà trẻ, trường mẫu giáo có từ 100 cháu trở lên; cửa hàng xăng dầu có từ 1 cột bơm trở lên... đều phải mua BHCN bắt buộc tại các doanh nghiệp kinh doanh nghiệp vụ BHCN. Mức phí bảo hiểm bắt buộc tại Nghị định mới này được áp dụng là 0,05%/năm đối với nhà chung cư có hệ thống chữa cháy tự động và 0,1%/năm đối với nhà chung cư không có hệ thống chữa cháy tự động. Luật đã chính thức có hiệu lực, nhưng trên thực tế người dân thì không biết hoặc thờ ơ, còn nhiều doanh nghiệp lại né tránh với loại bảo hiểm này.

Hiện nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng có 57 khu chung cư (KCC) các loại, trong đó có 43 khu với 171 Block thuộc quản lý của Công ty quản lý Nhà CC và Công ty quản lý nhà, 14 khu gồm 35 Block do các doanh nghiệp đầu tư, khai thác. Về chiều cao, hiện có 17 khu có chiều cao từ 9 tầng trở lên, 31 khu có chiều cao từ 5-9 tầng. Có 600 khách sạn, nhà cao tầng bao gồm các loại công năng như: nhà ở căn hộ, văn phòng, khách sạn, thương mại dịch vụ và có những nhà được kết hợp nhiều công năng. Thực tế hiện nay, phần lớn chung cư cao tầng tham gia mua BHCN, chủ yếu là các chung cư thương mại và chung cư cao cấp. Số còn lại khi hỏi đến thì có muôn vàn lý do "ậm ự" cho qua chuyện, số khác các chủ đầu tư chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này. Điều đáng nói, trong khi hậu họa do hỏa hoạn để lại nặng nề là vậy nhưng nhiều cư dân đang sống tại các KCC lại khá thờ ơ cho rằng BHCN là... thừa. Số khác lại mơ hồ, "không biết mình đã mua chưa". Anh Nguyễn Thanh H. (KCC- Nest Home, Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết: "Thật sự mà nói, giờ hỏi đến mới giật mình, không biết chủ đầu tư đã mua bảo hiểm PCCC hay chưa? Nếu bây giờ chúng tôi mua thì đóng tiền như thế nào. Thời gian qua, gặp nhau chúng tôi chỉ nói đến chuyện mua thiết bị gì để thoát nạn an toàn trong tình trạng hỗn loạn chứ mặc nhiên không ai nói gì đến việc mua BHCN". Để trả lời cho câu hỏi của anh H., PV đã liên hệ ông Trà Ngọc Phương- Trưởng Ban quản lý CC Nest Home và được ông cho biết: Theo quy định thì CC phải mua BHCN bắt buộc. CC Nest Home năm nào cũng mua, số tiền này cư dân đóng, nằm trong tiền phí quản lý vận hành và được đóng hàng tháng. Hiện, quy định chỉ bắt buộc CC mua bảo hiểm khu vực chung và thiết bị tài sản cố định chung, còn trong mỗi căn hộ thì là tài sản riêng luật không bắt buộc mua. Và, trên thực tế phần lớn cư dân không tham gia hoặc không biết đến gói bảo hiểm đối với tài sản riêng này.

Để tìm hiểu rõ hơn về những vấn đề liên quan đến BHCN, PV đã trao đổi với ông Lưu Anh Tú- Giám đốc Cty Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) Đà Nẵng. Ông Tú cho biết, là doanh nghiệp kinh doanh BHCN, PJICO đã rất quyết liệt trong việc truyền thông tầm quan trọng của việc tham gia BHCNBB qua tất cả các kênh bán hàng bao gồm: trực tiếp, thông qua đại lý, môi giới, Banca và online. Tuy nhiên, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bán BHCNBB trong một số trường hợp như: cơ sở chưa được nghiệm thu về PCCC theo quy định pháp luật; cơ sở không có biên bản kiểm tra an toàn về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC hoặc biên bản kiểm tra đã quá một năm tính từ thời điểm lập đến thời điểm mua BHCNBB; cơ sở đang tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về PC&CC.

Để nâng cao ý thức của người dân cũng như doanh nghiệp trong việc tham gia BHCN, thiết nghĩ việc cần làm nhất là tuyên truyền cho người dân nhận thấy rõ trách nhiệm, quyền lợi của bản thân họ khi tham gia BHCN. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, giám sát việc tham gia bảo hiểm, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, có như vậy mới mong giải quyết được bài toán khó khi  thay đổi nhận thức, thói quen của người dân...

TRANG TRẦN

Kết thúc đợt kiểm tra liên ngành đột xuất công tác PCCC  của Bộ Công an tại Đà Nẵng

Tổng kết công tác kiểm tra đột xuất PCCC tại Đà Nẵng.

Chiều 27-4, Đoàn công tác của Bộ Công an (BCA) do Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CHCN (BCA) làm Trưởng đoàn tổ chức công bố kết quả kiểm tra liên ngành đột xuất công tác PCCC đối với nhà chung cư, nhà cao tầng, nhà siêu cao tầng, cơ sở tập trung đông người có nguy cơ cháy nổ tổ chức... tại TP Đà Nẵng. Đến tham dự có ông Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo UBND Q.Hải Châu, Q.Sơn Trà cùng các đơn vị liên quan. Kết luận cuối cùng về kết quả  kiểm tra, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh đánh giá 2 KCC T12 và  Làng cá Nại Hiên Đông không đảm bảo an toàn PCCC; tòa nhà căn hộ cao cấp Azura và Trung tâm Thương mại Indochina Riverside Tower  đảm bảo an toàn PCCC nhưng còn một số tồn tại cần khắc phục, bổ sung. Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh yêu cầu chính quyền địa phương cần phải thể hiện rõ hơn vai trò, trách nhiệm về công tác PCCC. Cần xây dựng kế hoạch để khắc phục những yếu kém về PCCC ở các KCC thu nhập thấp. Về lực lượng CSPCCC TP cần tham mưu, đề xuất UBND TP thành lập đoàn kiểm tra liên ngành các chung cư, nhà cao tầng để kịp thời khắc phục những sai sót, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có cháy nổ xảy ra.

Kiểm tra công tác PCCC tại Khu chung cư T12.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Miên khẳng định đã rút ra nhiều bài học về công tác PCCC cho địa phương, nhất là những mặt tồn tại, yếu kém ở những KCC. Công tác PCCC trên địa bàn TP thời gian qua đã thực hiện khá tốt, song qua đợt kiểm tra này, lãnh đạo TP giao Sở xây dựng phối hợp cùng các đơn vị chức năng rà soát lại toàn bộ hoạt động của các chung cư, nhà cao tầng từ con người vận hành, chế độ chính sách, cơ sở vật chất... để kịp thời điều chỉnh phù hợp. Đây là công việc cấp bách, cần phải được triển khai sớm và hoàn thành trong tháng 5-2018.

NGUYÊN THẢO