Cần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác PCCC

Thứ sáu, 11/11/2016 10:27

(Cadn.com.vn) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh tại buổi làm việc với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (CS PCCC) thành phố về công tác PCCC, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố diễn ra vào chiều 10-11.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Nguy cơ cháy nổ vẫn luôn tiềm ẩn cao

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong 11 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn thành phố xảy ra 39 vụ cháy, làm 1 người chết, 7 người bị thương và thiệt hại về tài sản gần 4 tỷ đồng (tăng 10 vụ so với cùng kỳ năm 2015). Bên cạnh đó, còn xảy ra 285 sự cố cháy nhỏ và 16 vụ việc tai nạn sự cố cần cứu nạn cứu hộ (CNCH)... Hiện nay, trên địa bàn Đà Nẵng có tổng cộng hơn 10.000 cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ lớn nhỏ, 5 khu công nghiệp, dịch vụ và 1 khu công nghệ cao. Trong đó, nhóm có nguy hiểm cháy nổ cao gồm: 180 nhà cao tầng và khách sạn từ 5 tầng trở lên, 84 chợ, 35 siêu thị, 6 trung tâm thương mại, 6 khu công nghiệp, 7 cụm kho, 93 cửa hàng và 27 tàu kinh doanh xăng dầu cùng hàng trăm cửa hàng kinh doanh gas. Ngoài ra, thành phố có 53.000 ha rừng, nhiều khu vui chơi, giải trí, khu nghỉ dưỡng cao cấp..., và các công trình trọng điểm như hầm đường bộ Hải Vân, Trạm biến áp 500 KV. Trong những năm tiếp theo, quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố sẽ tăng việc đầu tư xây dựng nhiều công trình cao tầng, đầu tư trang thiết bị máy móc, công nghệ hiện đại, sử dụng các vật liệu mới, các nguồn năng lượng và nguyên liệu nhiên liệu phục vụ sản xuất nhiều hơn. Trong khu vực kinh tế tư nhân sẽ xuất hiện nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, do điều kiện cơ sở vật chất khó khăn nên việc sử dụng mặt bằng vừa là nơi để hàng hóa, vừa là nơi ở. Ngoài ra, hiện tại thành phố còn tồn tại nhiều khu dân cư nằm sâu trong kiệt hẻm, điều kiện phục vụ chữa cháy hết sức khó khăn, ngay trong các khu dân cư vẫn có nhiều cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa... Bên cạnh đó, nhu cầu về hàng hóa dễ cháy, hóa chất tăng, việc sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt tăng lên làm tăng nguy cơ cháy nổ... Do vậy, nguy cơ cháy nổ vẫn luôn tiềm ẩn cao, tình hình cháy, nổ và CNCH tiếp tục diễn biến phức tạp, số vụ cháy, thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra dự báo ngày càng gia tăng, đặc biệt là các nhà dân trong khu dân cư, khu dân cư nằm trong kiệt hẻm, cơ sở kinh doanh sử dụng hóa chất, các chợ, siêu thị, nhà mặt phố kinh doanh hàng dễ cháy,...

Tuy nhiên, đến nay, phương tiện chữa cháy và CNCH của lực lượng CS PCCC còn thiếu so với định mức trang bị quy định tại Thông tư 60/2015/TT-BCA của Bộ Công an, nhiều xe đã có niên hạn sử dụng trên 35 năm nên thường xuyên hư hỏng, không an toàn khi đi làm nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu chữa cháy và CNCH. Ngoài ra, số lượng trang thiết bị so với yêu cầu thực tế công tác còn thiếu, đặc biệt là những trang thiết bị CNCH, bảo hộ an toàn chữa cháy khi làm nhiệm vụ trên cao, trong hầm, hố sâu, dưới nước, trong điều kiện độc hại nên ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của CBCS khi trực tiếp tham gia chữa cháy, CNCH. Bên cạnh đó, nguồn nước phục vụ chữa cháy chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy, nhất là các khu dân cư nằm sâu trong kiệt, hẻm, ở các vùng xa trung tâm thành phố. Trên địa bàn thành phố hiện chưa có bến bãi lấy nước phục vụ công tác chữa cháy và  hệ thống trụ nước chữa cháy chưa đồng bộ về mặt chủng loại, còn thiếu nhiều so với quy định, nhiều trụ nước không đảm bảo lưu lượng và áp lực, bị mất nắp đậy, hư hỏng van... Hiện nay, Cảnh sát PCCC  thành phố có  5 Phòng CS PCCC khu vực, 1 đội PCCC vệ tinh, quản lý công tác PCCC tại 7 quận, huyện. So với tiêu chuẩn quy định, bán kính hoạt động của các đơn vị này còn lớn nên khi có sự cố cháy, nổ xảy ra sẽ hạn chế trong việc huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và nguy cơ xảy ra cháy lớn, cháy lan rất cao, tiềm ẩn mối hiểm nguy khó lường. Do đó, vấn đề cấp thiết là phải thành lập các đội chữa cháy vệ tinh tại mỗi quận, huyện để rút ngắn thời gian cũng như khoảng cách đến nơi cần cứu chữa và kịp thời hạn chế hậu quả do cháy, nổ gây ra.

CS PCCC TP phối hợp với các đơn vị tổ chức diễn tập công tác PCCC và CNCH.

Lên phương án PCCC phục vụ APEC 2017

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh  cho rằng, công tác PCCC là hết sức quan trọng. Chính vì vậy, CS PCCC TP cần sớm hoàn thành quy hoạch phòng cháy giai đoạn 2010-2021. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị số 47 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chương trình hành động số 05 của Thành ủy và Kế hoạch 1768 của Chủ tịch UBND TP về tăng  cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC. Bên cạnh đó, cần sớm phê duyệt phương án PCCC tại  khách sạn, khu chung cư, karaoke, nhà cao tầng, siêu thị, trung tâm thương mại, khu vui chơi... Cũng như, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong công tác PCCC và tiến hành kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhà cao tầng, siêu thị... Đặc biệt, sớm lên phương án PCCC phục vụ tuần lễ Diễn đàn kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC 2017)

Trước kiến nghị của CS PCCC thành phố về việc thành phố cần quan tâm chỉ đạo triển khai, xây dựng 10 bến bãi lấy nước với mức đầu tư 150 triệu đồng/bến, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh yêu cầu các sở ngành liên quan rà soát và tiến hành xây dựng 7 bến bãi vào năm 2017 và tiếp tục xây dựng 3 bến bãi vào năm tiếp theo. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị các sở, ngành liên quan tiến hành sửa chữa 41 trụ nước đã bị hư hỏng và tiến hành xây mới một số trụ nước khác trên địa bàn thành phố. Riêng đề xuất cần phân bổ kinh phí hàng năm phục vụ công tác PCCC cho CS PCCC thành phố và UBND các quận, huyện thành một mục riêng (không ghép vào kinh phí ANTT), Phó Chủ tịch UBND TP đã đồng ý và giao Sở Tài chính nghiên cứu thực hiện. Ngoài ra, đối với những kiến nghị, đề xuất về vấn đề đầu tư xây dựng trụ sở làm việc,  mua sắm phương tiện, trang thiết bị,... phục vụ công tác PCCC và CNCH của CS PCCC TP, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiến hành rà soát và lên kế hoạch đầu tư phù hợp nhằm đảm bảo tốt nhất công tác PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố...

Lê Hùng