Cần phải xem xét lại thiết kế dự án Khu TĐC Trung tâm Hòa Bắc

Thứ tư, 11/10/2017 15:00

Tính đến giữa năm 2017, gần 100 hộ dân tại các thôn Tà Lang, Nam Yên, Phò Nam (xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) bị ảnh hưởng bởi Dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn-Túy Loan đã nhận tiền đền bù hoặc được bố trí đất tái định cư (TĐC). Trong đó,  có 50 hộ dân nhận tiền đền bù tự lo đất TĐC, 22 trường hợp được bố trí đất TĐC tại Dự án TĐC Trung tâm Hòa Bắc (với 36 lô đất) và 26 trường hợp bố trí TĐC tại Khu TĐC Tà Lang, Giàn Bí. Cũng qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, xem xét hồ sơ, đến tháng 6-2017, cả hai dự án TĐC nêu trên mới bắt đầu tiến hành san lấp, xây dựng cơ sở hạ tầng...

Dự án khu TĐC trung tâm Hòa Bắc xây dựng sát bờ sông Cu Đê cần phải xem xét lại thiết kế đảm bảo an toàn mùa mưa lũ cho người dân.

Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu TĐC Trung tâm Hòa Bắc triển khai trên quy mô 26,04 ha do BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư; đơn vị tư vấn thiết kế là Cty TNHH Tư vấn xây dựng Việt Nam; đơn vị thi công là Công ty xây dựng Thăng Long, dự kiến hoàn thành vào tháng 1-2018. Tại gói thầu này, có 9,55ha được xây dựng cơ sở hạ tầng để bố trí 94 lô đất TĐC cho người dân. Trước những bức xúc của người dân bị giải tỏa nhà cửa, đất đai khi phải chờ đợi đã hơn 2 năm qua về vấn đề ổn định  cuộc sống, BQL dự án đã cam kết đến cuối tháng 9-2017 sẽ có khoảng 26 lô đất để bố trí cho người dân, tuy nhiên đến nay đã gần giữa tháng 10, người dân vẫn chưa được nhận đất trên thực tế, cơ sở hạ tầng như đường giao thông, điện, nước... của khu TĐC vẫn chưa có gì.

Ngày 10-10-2017, ông Hồ Phú Sâm- Trưởng thông Phò Nam cho biết, mặc dù cơ sở hạ tầng chưa có, nhưng BQL dự án đã gọi người dân nhận đất... trên giấy và có 8 hộ dân đến nhận đất. Chúng tôi hỏi ông Sâm, vì sao bà con lại nhận đất trên giấy? Theo ông Sâm, các hộ dân trên chọn được vị trí cao ráo, sát với đường ĐT601 nên nhận trước, vì sợ sau này sẽ không chọn được vị trí đẹp! Theo ý kiến của nhiều người dân, khu TĐC được triển khai xây dựng tại thôn Phò Nam, trên một cánh đồng  trồng hoa màu, nằm dưới đường  ĐT601, sát bên sông Cu Đê... Đây là vùng trũng thấp, hầu như năm nào cũng có mưa lũ lớn, cả khu vực đang xây dựng khu TĐC đều bị ngập trắng, theo bà con nhân dân, đơn vị thi công đổ đất san lấp mặt bằng chưa đạt được độ cao theo quy trình để tránh lũ.

Ông Hồ Phú Sâm cũng cho biết, theo thiết kế, khu TĐC chỉ thấp hơn mặt đường ĐT601 khoảng 1,5m nhưng thực tế mặt bằng khu TĐC còn thấp hơn mặt đường đến 3-4m. Đơn vị thi công đã xây dựng đường cống thoát nước, như vậy là không đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.  Vấn đề nữa đặt ra hiện nay, theo thiết kế các miệng cống thoát nước phải đổ ra hướng bờ sông Cu Đê, nhưng đơn vị thi công lại xây dựng đổ về hướng các bãi trồng hoa màu gồm mía, bắp... của người dân, mùa mưa đã đến, nguy cơ nước sẽ theo các đường cống này tàn phá hoa màu của người dân là hoàn toàn có thể xảy ra.  Người dân cho rằng, cơ sở hạ tầng khu TĐC chưa có, mặt bằng dự án còn nham nhở, dở dang mà BQL đã gọi người dân nhận đất, hay là họ định “chạy tiến độ” dự án?

 Dự án Khu TĐC Trung tâm Hòa Bắc không hoàn thành đúng tiến độ như cam kết.

Tìm hiểu vấn đề, tại UBND xã Hòa Bắc, chúng tôi được bà Dương Thị Lệ- Phó Chủ tịch HĐND xã cho biết: UBND, HĐND xã có chức năng giám sát việc triển khai thi công của dự án, kiểm tra xem chất lượng công trình từ việc san lấp mặt bằng, thi công các hạng mục như cống thoát nước, đường giao thông, hệ thống điện, trồng cây xanh... có đảm bảo chất lượng, đúng với thiết kế hay không. Tại dự án TĐC Trung tâm xã Hòa Bắc, đúng là BQL đã thực hiện không đúng lời hứa như đã cam kết là cuối tháng 9-2017 sẽ có đất TĐC cho người dân. Ngay trong những ngày đầu tháng 10 này, chính quyền xã đã kiểm tra, hiện dự án vẫn đang triển khai dang dở, chưa có một hạng mục nào về đường giao thông, hệ thống điện, nước, cây xanh được thi công, vậy tại sao lại có thông tin BQL dự án cho người dân nhận đất?

Theo quy định, chỉ khi nào khu TĐC được xây hoàn chỉnh các hạng mục mới tiến hành cho người dân bốc thăm nhận đất, vì cũng theo quy định, có hộ dân chỉ nhận đất ở đường 3,5m, có hộ được nhận ở đường 5,5m... Việc người dân được nhận đất khi khu TĐC chưa hoàn thành, chính quyền xã sẽ tiến hành kiểm tra ngay. Ý kiến người dân về vấn đề, mặt bằng khu TĐC chưa đảm bảo an toàn khi mùa mưa lũ, miệng cống thoát nước đổ vào khu vực canh tác hoa màu của người dân, đây là vấn đề liên quan đến thiết kế của dự án, chính quyền xã cũng sẽ kiểm tra và kiến nghị với BQL dự án xem xét thiết kế dự án cho phù hợp với thực tế.

HỒNG THANH