Cần quản lý chặt người nghiện ma túy có biểu hiện loạn thần

Thứ ba, 03/08/2021 06:40

Những năm qua, tình trạng người sử dụng ma túy tổng hợp dẫn đến loạn thần (ngáo đá) đã gây ra rất nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Thế nhưng công tác phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy, nhất là trong giới trẻ chưa đồng bộ và thiếu hiệu quả, gần như công tác này giao phó hoàn toàn cho lực lượng Công an.

Lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Thịnh sau khi gây án mạng.

Mới đây, một vụ án mạng đau lòng xảy ra trên địa bàn TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cũng xuất phát từ nguyên nhân sử dụng ma túy dẫn đến loạn thần mà cháu ruột đã dùng rựa chém chết bà nội ngay tại nhà.  Cụ thể, chiều 14-7, người dân phường Kim Long (TP Huế) bàng hoàng khi hay tin, bà Trần Thị G. bị cháu ruột là Lê Ngọc Phú Th. (1995) dùng rựa chém chết trong ngôi nhà mà hai bà cháu đang sống. Sau khi chém chết bà G., Th. bỏ trốn khỏi hiện trường. Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Th. có biểu hiện loạn thần do sử dụng các chất ma túy. Năm 2018 và năm 2020 Th. từng được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh.

Từ vụ việc trên cho thấy, ma túy là một trong những nguyên nhân dẫn đến loạn thần, ảo giác, mất kiểm soát gây bạo lực. Tuy không phải là địa bàn trọng điểm về ma túy, nhưng thời gian gần đây, trên địa bàn TP Huế, các đối tượng sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa. Nhiều nhóm thanh niên nam, nữ rủ nhau thuê khách sạn, nhà nghỉ để tổ chức tiệc ma túy, bất chấp dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Số đối tượng này đa phần là nguồn phát sinh tội phạm, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến ANTT nếu không quản lý và kiểm soát chặt chẽ.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng sử dụng ma túy công khai, sử dụng tập thể. Đó là các quy định của pháp luật còn bất cập, chế tài xử lý chưa nghiêm, không đủ sức răn đe. Sự phối hợp quản lý giữa gia đình, nhà trường và xã hội chưa thực sự hiệu quả. Bên cạnh đó là sự tiếp tay, hám lợi của không ít cơ sở kinh doanh lưu trú, dịch vụ giải trí đã tạo điều kiện để các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Với mục tiêu người nghiện, người sử dụng ma túy phải có biện pháp quản lý, cai nghiện, điều trị phù hợp; không để đối tượng sử dụng ma túy có biểu hiện loạn thần, mất kiểm soát hành vi dẫn đến gây án, UBND TP Huế đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và UBND các phường tiếp tục tham mưu các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống ma túy.

Để quản lý tốt hơn đối tượng sử dụng ma túy có biểu hiện loạn thần thì, lực lượng Công an thôi chưa đủ, mà cần cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Tổ trưởng, Bí thư chi bộ, cán bộ Mặt trận tổ dân phố, khu dân cư… là những người sát cơ sở, nắm bắt rất tốt hoàn cảnh từng gia đình, từng đối tượng để có thông tin phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng công an trong việc quản lý các đối tượng nghiện ma túy, đối tượng loạn thần do sử dụng các chất ma túy. Nếu lực lượng này thường xuyên bám nắm cơ sở, gần gũi người dân, việc quản lý các đối tượng nghiện, đối tượng loạn thần do ma túy được tốt hơn.

Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng- Trưởng Công an TP Huế, cho rằng: “Ngoài cơ quan chức năng thì mỗi gia đình cần có biện pháp quản lý chặt chẽ con em, người thân của mình; thường xuyên giáo dục, vận động thực hiện lối sống lành mạnh, khoa học, tránh xa tệ nạn ma túy. Cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường, phát động hơn nữa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động nhân dân tố giác các đối tượng có biểu hiện nghi vấn loạn thần với cơ quan công an để xử lý, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật”.

B.T.T.H