Cần sớm khắc phục ô nhiễm môi trường tại trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn

Thứ năm, 27/07/2017 11:33

Nhiều năm qua hàng chục hộ dân sống xung quanh Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn (thuộc tổ 91, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) phải sống chung với ô nhiễm do nước thải đổ trực tiếp ra môi trường hằng ngày. Thời gian gần đây, tình trạng này càng nghiêm trọng khiến nhiều hộ dân đã đồng loạt gửi đơn đến cơ quan chức năng.

Người dân bức xúc vì tình trạng ô nhiễm kéo dài khiến cuộc sống bị xáo trộn.

Theo đơn trình bày của người dân, năm 2010, Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn được đầu tư xây dựng với chức năng quản lý, bảo dưỡng hệ thống thoát nước, xử lý ô nhiễm môi trường, vận hành trực tiếp hệ thống thu gom nước thải thuộc lưu vực Q. Ngũ Hành Sơn và một phần Q. Sơn Trà. Cũng kể từ đó cuộc sống người dân bị xáo trộn, ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường. Ông Phạm Tuấn- Tổ trưởng tổ 91, cho biết: “Có hơn 20 hộ đang phải đối mặt với nguy cơ phát sinh bệnh do sống trong môi trường ô nhiễm tại khu vực này. Trong đó, có 10 hộ chịu ảnh hưởng trực tiếp nặng nhất. Vừa qua các hộ cũng đồng loạt gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng nhưng đến bây giờ vẫn chưa có hồi âm gì”.

Dẫn chúng tôi ra đoạn sông đục ngầu, bốc mùi hôi thối, bà Đặng Thị Kiên (trú tổ 91) cho hay, đoạn sông Cổ Cò qua tổ 91 đều bị ô nhiễm nặng do Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn liên tục xả thải ra môi trường. “Quanh năm đều như vậy cả, phải gồng mình mà sống với ô nhiễm. Không ở đây thì không biết đi đâu, bởi người dân chỉ bám víu vào nghề chài lưới, lên bờ không biết lấy gì mà sống. Nhưng chừ ô nhiễm quá rồi, chúng tôi thật sự không chịu nỗi. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị nhưng rồi đâu lại vào đó...”, bà Kiên ngao ngán.

Theo quan sát đoạn sông kéo dài bao bọc sát chân nhà dân nhưng nước sông đen ngòm, rác thải các nơi đổ về chất thành khối không thoát đi được. Hơn thế, mùi hôi nồng nặc từ cá chết, nước thải khiến xung quanh khu vực này người dân phải đóng cửa suốt ngày. “Nhiều hộ có điều kiện thì có thể bỏ đi nơi khác để sinh sống còn những hộ khó khăn thì phải “nhắm mắt” mà bám trụ chứ biết sao giờ. Từ khi Nhà nước đầu tư xây dựng bờ kè bê-tông cao chắn ngang dòng sông khiến nước ứ đọng, không thoát ra được nên tình trạng càng quá mức chịu đựng. Nhiều khi ngồi ăn cơm mà có cơn gió thoảng mùi hôi vào là không chịu nỗi”, ông Quỳnh Sanh (trú tổ 91) nói.

Trả lời về những bất cập trên ông Lê Tấn Nghĩa- Chủ tịch UBND P. Khuê Mỹ thừa nhận về tình trạng ô nhiễm môi trường tại Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn. Theo ông Nghĩa, hơn 20 hộ dân tại tổ 91 hiện đang nằm trong diện giải tỏa nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc trong công tác đền bù, tái định cư nên người dân vẫn chưa thể di dời đi nơi khác. Về tình trạng ô nhiễm do lượng nước thải quá tải khiến trạm xử lý không xuể nên tình trạng kéo dài chưa thể khắc phục.

Trong khi đó ông Mai Mã- Giám đốc Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng (đơn vị quản lý Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn) giải thích hiện Trạm đang sử dụng hệ thống xử lý nước thải bậc 1 có một lượng lớn chất coliform chưa được xử lý triệt để ra môi trường nên dẫn đến tình trạng ô nhiễm. Thời gian tới đơn vị sẽ tiến hành đầu tư đấu nối hệ thống cửa xả thải về khu vực Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ) nhằm giảm tải lượng nước thải lên đến 10m3 ra mỗi ngày tại khu vực Ngũ Hành Sơn như hiện tại, đồng thời tiến hành xử lý, nâng cấp hệ thống để đưa nước thải lên chuẩn loại A, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài.

PHI NÔNG