Cần tập trung giải quyết những bức xúc của người dân

Thứ năm, 12/11/2015 09:57

(Cadn.com.vn) - Ngày 11-11, hai Tổ ĐB HĐND TP Đà Nẵng gồm các ông: Trần Thọ, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP; Phan Thị Tuyết Nhung; Phan Thị Thúy Linh, Ủy viên Thường trực HĐND TP; Nguyễn Quốc Bình và Trần Văn Lĩnh đã tiếp xúc cử tri (TXCT) các phường: Hòa Quý, Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn), Tân Chính, Tam Thuận (Q. Thanh Khê) trước kỳ họp thứ 15 khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ phát biểu tại buổi TXCT P. Hòa Quý.

“SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH” CHO GẦN 5.800 HỘ NGHÈO

Hầu hết những vấn đề mà cử tri P. Hòa Quý và P. Hòa Hải phát biểu tại buổi TXCT chủ yếu xoay quanh các vấn đề giải tỏa, đền bù, bố trí tái định cư; sổ đỏ, môi trường; đất nông nghiệp không sản xuất được; điện chiếu sáng nông thôn; tình trạng ô nhiễm môi trường; nhiều dự án treo gây ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống sinh hoạt của người dân...

Phát biểu tại buổi TXCT, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ hoan nghênh và đánh giá cao việc lãnh đạo, điều hành của Q. Ngũ Hành Sơn, P. Hòa Hải, P. Hòa Quý và các sở ngành của TP đã lắng nghe ý kiến của người dân và giải quyết thỏa đáng những nội dung mà cử tri phản ánh trong lần tiếp xúc trước. Riêng những đầu việc còn đang dở dang và mới phát sinh, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ chỉ đạo các sở, ban ngành và địa phương cần tiến hành rà soát, kiểm tra các ý kiến phản ánh của dân. Trên cơ sở đó, ý kiến nào đúng thì tập trung giải quyết cho xong trước kỳ họp thứ 15 HĐND TP khóa VIII, hoặc hết năm 2015 phải xong.

Liên quan đến ý kiến phản ánh việc hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số cho người nghèo xem truyền hình, ông Trần Thọ cho biết, đến nay, thành phố đã khảo sát và cấp phát miễn phí đầu thu cho 5.788 hộ nghèo trên địa bàn TP. Về vấn đề đơn thư kiến nghị của người dân, Chủ tịch HĐND Trần Thọ cho rằng, nếu người dân không đồng ý cách giải quyết của các cấp chính quyền thì có quyền khiếu nại theo đúng trình tự, đúng pháp luật và khi UBND TP giải quyết vẫn chưa đồng tình thì người dân có thể khởi kiện ra tòa dân sự...

Ngoài ra, liên quan đến những vấn đề ô nhiễm môi trường tại một số khu dân cư, điện chiếu sáng công cộng, nhà sinh hoạt cộng đồng, một số tuyến đường chưa được thảm nhựa gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, đồng chí Trần Thọ yêu cầu chính quyền địa phương kiểm tra, chấn chỉnh những vấn đề thuộc thẩm quyền, nếu quá tầm thì  tổng hợp tình hình để báo cáo thành phố xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Cử tri P. Hòa Quý phản ánh những vấn đề bức xúc.

MẠNH TAY XỬ LÝ SAI PHẠM 

Nhiều cử tri P. Tân Chính và P. Tam Thuận cũng phản ảnh về các vấn đề liên quan khác như ô nhiễm môi trường, tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm ở một số tuyến đường chính, vấn nạn xe phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông...

CT Nguyễn Quang Nga bày tỏ việc không ủng hộ các dự án xây trên sông Hàn, bởi làm như vậy sẽ phá vỡ dòng chảy và làm mất cảnh quan dòng sông vốn đã gắn liền với cuộc sống người dân TP. Một số dự án, công trình đang có “vấn đề” như Sân vận động Chi Lăng dứt khoát phải xử lý theo đúng các quy định của pháp luật, không để “treo” mãi. Ông Nga cũng đề nghị các ĐB cần đặc biệt quan tâm đến công tác giám sát và giám sát, phải tiếp cận đến tận người dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân, có như thế mới bảo vệ được quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân.

Về chủ trương di dời Ga Đà Nẵng, CT Hồ Văn Long cho rằng, cần thông báo cụ thể thời gian di dời Ga Đà Nẵng và sau khi di dời nên mở thêm các tuyến đường ngang qua địa bàn P. Tam Thuận để giảm áp lực về giao thông. Đối với việc xây dựng phố chuyên doanh trên đường Lê Duẩn qua địa bàn các phường, CT Ngô Văn Trấn đề nghị, các đơn vị có trách nhiệm nên thống nhất phương án xây dựng hạ tầng ngầm đồng bộ, tránh tình trạng làm xong thì lại đào lên làm lại, vừa rất nhếch nhác vừa lãng phí ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, các CT Trương Thị Mai Thanh, Văn Thị Đào, Nguyễn Hiền Sang đề nghị các ĐB HĐND TP cần có tiếng nói để những người đã từng tham gia Bộ đội ở Chiến trường Campuchia trở về phải được hỗ trợ, bởi hiện nay, trên địa bàn P.Tân Chính còn gần 100 người như thế chưa được hỗ trợ, trong khi nhiều người bị bệnh tật, cuộc sống khó khăn do hậu quả chiến tranh để lại.

Kết thúc phần kiến nghị, Tổ ĐB HĐND TP đã yêu cầu chính quyền địa phương và các sở ngành liên quan giải trình những vấn đề mà cử tri đã nêu ra. Đối với những vấn đề vượt tầm, Tổ ĐB HĐND TP đã tiếp thu và hứa sẽ trình tại kỳ họp sắp tới.

T.Dũng- P. Kiếm