Cẩn thận kẻo “nuôi ong tay áo”

Thứ tư, 20/11/2019 11:30

Người giúp việc trong gia đình đã trở thành một nhu cầu thiết yếu trong đời sống hiện nay, nhưng không phải gia đình nào cũng có người giúp việc ưng ý. Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố xảy ra các vụ trộm cắp tài sản mà thủ phạm chính là những người được gia chủ thuê và tin tưởng giao “cả nhà” khi đi vắng. Khi lực lượng công an điều tra, làm rõ thủ phạm, nhiều gia chủ mới vỡ lẽ ra lâu nay mình “nuôi ong tay áo”.

Nguyễn Thị Thủy làm việc tại cơ quan công an.

Mặc dù mới giúp việc cho nhà bà Nguyễn Thị Thu T. (1960, trú P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) được hơn 2 tháng nhưng Nguyễn Thị Thủy (1972, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) đã táy máy tay chân, nhiều lần trộm vàng của gia chủ. Sau 2 lần phát hiện vào ngày 6 và 8-10, bị mất 3 nhẫn vàng, 1 dây chuyền, 1 đôi bông tai màu trắng, 3 nhẫn vàng trắng với tổng trị giá khoảng 26 triệu đồng nhưng bà T. vẫn không nhờ lực lượng công an truy tìm thủ phạm. Mãi đến khi “giọt nước tràn ly”, ngày 11-10, bà T. mới đến CAP Hải Châu 1 trình báo vụ việc. Qua công tác xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn, CAP đã đấu tranh, làm rõ đối tượng trộm cắp là Nguyễn Thị Thủy (1972), người giúp việc cho gia đình bà T. Số vàng trộm được, Thủy bán lấy tiền dùng để tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Thực tế cho thấy, việc tuyển chọn người giúp việc, xác minh hồ sơ còn khá lỏng lẻo. Các đạo chích đội lốt   “ô-sin” chỉ cần 1 chứng minh nhân dân (có thể làm giả) và vài thông tin cá nhân là có thể xin vào làm việc tại nhà người khác. Để chắc chắn hơn, một số người tìm đến các trung tâm giới thiệu. Tuy nhiên, việc tuyển người kiểu “thờ ơ” của một số trung tâm khiến không ít gia chủ khốn đốn. Trường hợp của chủ nhà số 110-Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu là một ví dụ.

Thông qua một trung tâm giới thiệu việc làm, gia chủ thuê chị Lan, quê ở xã Đại An, H. Đại Lộc (Quảng Nam) về làm gúp việc tại gia đình. Nhưng chỉ mới làm được 2 ngày, nữ ô-sin này đã “lặn mất tăm hơi” cùng với nhiều tài sản giá trị gồm 6 lượng vàng và 3.000 USD, với tổng giá trị tài sản khoảng 300 triệu đồng. Mất tài sản và có dấu hiệu bị cạy cửa trong phòng ngủ nên ngày 6-10, chủ nhà trình báo lên công an. Lúc này, hiện trường đã bị dọn dẹp, bản thân chủ nhà cũng không nghi ngờ ai.

 Lê Thị Xí

Qua khoanh vùng đối tượng, nhận định thủ phạm có khả năng là người giúp việc đã bỏ trốn, mất liên lạc nên công an đến liên hệ với trung tâm giới thiệu việc làm để lấy thông tin. Qua xác minh ở địa phương, tất cả thông tin mà Lan đăng ký tại trung tâm đều không có thật khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Kiên trì xác minh, các trinh sát nắm được thông tin người phụ nữ tên Lê Thị Xí (1968, trú xã  Đại Hiệp, H. Đại Lộc, Quảng Nam) có đặc điểm nhận dạng như miêu tả, là đối tượng ham cờ bạc và thường xuyên ăn cắp vặt ở địa phương. Ngay sau đó đã tổ chức lực lượng truy bắt ô-sin “giả” sau 1 ngày nhận được tin trình báo từ bị hại. Lực lượng Công an đã thu hồi số tài sản gồm 4,5 lượng vàng 9999, 1 sợi dây chuyền vàng, 3.000 USD, 13,8 triệu đồng và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Thị Xí về hành vi trộm cắp  tài sản.

Sở dĩ xảy ra tình trạng trên là do việc tuyển người giúp việc và môi giới, giới thiệu của các trung tâm khá đơn giản. Chỉ cần vào các trang web “người tìm việc, việc tìm người” hoặc mạng xã hội là có thể tìm thấy mà không cần xem xét hồ sơ, lý lịch rõ ràng. Để đảm bảo “vẹn cả đôi đường” cho gia chủ và người cần việc, người dân cần cẩn thận, lựa chọn kỹ lưỡng những người giúp việc tin cậy, thông tin cá nhân, lý lịch rõ ràng, bởi “cẩn tắc vô ưu”.

MAI VINH