Cần thiết thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản của Cty Hưng Đức Vinh để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật

Thứ ba, 06/07/2021 09:18

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh trong các số báo vừa qua, hoạt động khai thác tận thu đất san lấp tại khu vực đồi Hòn Một (thuộc thôn Đa Phú 2, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành) của Cty Hưng Đức Vinh gây ra nhiều hệ lụy cho người dân, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, hạ tầng giao thông địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Cty Hưng Đức Vinh.

Xin được nhắc lại, dự án trên được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt ngày 15-2-2017 và chủ đầu tư là hộ gia đình cá nhân bà Nguyễn Thị Thắm (trú thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành). Sau khi được phê duyệt, ngày 17-2-2017, bà Nguyễn Thị Thắm ký Hợp đồng tận thu đất nguyên liệu với Cty Hưng Đức Vinh cũng do chính bà Thắm làm giám đốc. Và đến năm 2018, Cty Hưng Đức Vinh được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép cho khai thác tận thu 865.909m3 đất dư thừa trong quá trình cải tạo, xây dựng trang trại nông lâm kết hợp rộng 12 ha tại khu vực đồi Hòn Một.

Doanh nghiệp này tiến hành khai thác đất từ tháng 5-2018 đến 6-2019 thì tạm ngừng khai thác, sau đó đến đầu tháng 4-2021 thì bắt đầu khai thác trở lại. Và trong suốt quá trình khai thác đất san lấp để bán, Cty Hưng Đức Vinh không thực hiện đúng quy định do UBND tỉnh Quảng Nam đề ra, chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, thậm chí còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Mặc dù chính quyền xã Tam Mỹ Đông và các cơ quan chức năng của huyện Núi Thành nhiều lần kiểm tra, chấn chỉnh nhưng Cty Hưng Đức Vinh vẫn phớt lờ.

Mặc dù đã khai thác đất san lấp đem bán trong suốt 3 năm qua nhưng đến nay Cty Hưng Đức Vinh chưa nộp tiền ký quỹ phục hồi môi trường, chưa nộp đủ tiền đóng góp xây dựng hạ tầng địa phương, tiền thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường. Đặc biệt, Cty Hưng Đức Vinh còn nợ tiền thuê và tiền phạt, tiền chậm nộp hơn 3 tỷ đồng… Nghiêm trọng hơn, trong quá trình khai “cải tạo mặt bằng, triển khai dự án” tại đồi Hòn Một, Cty Hưng Đức Vinh còn tự ý khai thác đất tại thửa đất số 268 và thửa 231 tờ bản đồ số 01 của bà Dương Thị Thùy Hoanh khi chưa có sự thống nhất của chủ sử dụng đất…

Trước những sai phạm nêu trên của Cty Hưng Đức Vinh, UBND huyện Núi Thành đã có văn bản gửi Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam đề nghị kiểm tra thu hồi quyết định cho phép khai thác khoáng sản đất san lấp trong quá trình xây dựng trang trại nói trên. Lý do, Cty Hưng Đức Vinh không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan trong quá trình khai thác khoáng sản đất san lấp, vi phạm quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 58 Luật khoáng sản năm 2010.

Đây không phải là lần đầu Cty Hưng Đức Vinh bị đề nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản mà trong năm 2019 từng bị UBND huyện Núi Thành đề nghị Sở TN&MT thu hồi giấy phép. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 4170/UBND-KTN ngày 16-7-2019 chỉ đạo Sở TN&MT, Cty Hưng Đức Vinh và UBND huyện Núi Thành thực hiện các nội dung liên quan. Tuy nhiên, với những gì đã và đang diễn ra cho thấy, Cty Hưng Đức Vinh không thực hiện đúng quy định do UBND tỉnh Quảng Nam đề ra và tiếp tục có nhưng vi phạm nghiêm trọng hơn.

Dù đã khai thác đất đem bán san lấp trong nhiều năm qua nhưng đến nay Cty Hưng Đức Vinh không thực hiện đúng quy định do UBND tỉnh Quảng Nam đề ra, chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Cũng cần nói thêm về những vi phạm pháp luật của Cty Hưng Đức Vinh và cá nhân bà Nguyễn Thị Thắm, trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp này, bà Thắm đã có hành vi: “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Cụ thể, Thắm lợi dụng Cty TNHH MTV Nguyên Chấn Hưng do Lê Quốc Thịnh làm giám đốc đã ngừng hoạt động, để mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Thắm trả cho Thịnh từ 3- 4%/mỗi hóa đơn, trong khi công ty của Thịnh không kê khai thuế với cơ quan Thuế nên Thắm được hưởng lợi tiền khấu trừ đầu vào là 10%/ hóa đơn. Nguyễn Thị Thắm mua trái phép 33 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH MTV Nguyên Chấn Hưng với tổng giá trị hàng hóa trong hóa đơn là hơn 37 tỷ đồng về kê khai để khấu trừ, hưởng lợi tiền GTGT của Nhà nước số tiền là hơn 3,3 tỷ đồng. Qua điều tra, cuối năm 2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thắm và Lê Quốc Thịnh để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Đến năm 2020, bà Nguyễn Thị Thắm tiếp tục bị tố giác có hành vi giả mạo con dấu và chữ ký người khác để tự ý thực hiện việc thay đổi tên người đại diện pháp luật của Cty Hưng Đức Vinh nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp, bán dự án là tài sản có giá trị thuộc sở hữu của Cty Hưng Đức Vinh cho người khác. Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung đơn tố giác, đến ngày 18-12-2020 đã ra Quyết định khởi tố vụ án: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" để điều tra làm rõ.

Như vậy, với những sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản của Cty Hưng Đức Vinh và những vi phạm pháp luật của cá nhân bà Nguyễn Thị Thắm liên quan đến công ty này, thiết nghĩ chính quyền Quảng Nam cần thu hồi quyết định cho phép khai thác khoáng sản đất san lấp trong quá trình cải tạo, xây dựng trang trại nông lâm kết hợp tại khu vực đồi Hòn Một của Cty Hưng Đức Vinh. Việc sớm thu hồi quyết định này không chỉ ngăn chặn các hệ lụy cho người dân, những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, hạ tầng giao thông địa phương mà còn ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai tại dự án này.

QUANG PHÚC

>> Công ty Song Bảo Chu Lai “dính líu” gì đến hoạt động mua bán đất san lấp của Công ty Hưng Đức Vinh?

>> Lộ rõ ý đồ lợi dụng dự án xây dựng trang trại để khai thác đất đem bán của Công ty Hưng Đức Vinh

>> Công ty Hưng Đức Vinh “chăm chăm” khai thác đất đem bán, phớt lờ yêu cầu của chính quyền