Cần thu hẹp khoảng cách giữa Thư viện trung tâm với thư viện quận, huyện

Thứ tư, 11/11/2020 18:04

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên tại Hội nghị tổng kết Đề án “Phát triển hệ thống Thư viện công cộng TP Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020” do Sở VH-TT TP Đà Nẵng tổ chức ngày 10-11.

5 tập thể được UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen vì đã có những đóng góp vào sự thành công trong việc triển khai các đề án, kế hoạch trên lĩnh vực Thư viện.

Thư viện là một thiết chế văn hóa quan trọng, đóng vai trò chính trong việc sưu tầm, thu thập, lưu trữ, bảo quản lâu dài các xuất bản phẩm có giá trị nhằm phục vụ việc đọc và học tập suốt đời của nhân dân. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Miên cho biết, TP Đà Nẵng luôn quan tâm đến lĩnh vực thư viện. Điều đó được thể hiện cụ thể hóa qua Đề án Phát triển hệ thống Thư viện công cộng TP từ năm 2012, bổ sung và điều chỉnh vào năm 2017.

Trên cơ sở ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của các sở ban ngành, địa phương nói chung; của các tập thể, cá nhân tiêu biểu nói riêng đã có nhiều đóng góp cho việc hoàn thành mục tiêu của các Đề án…, Phó Chủ tịch TP Trần Văn Miên cũng cho rằng, lĩnh vực Thư viện của Đà Nẵng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục để khoảng cách giữa Thư viện Trung tâm với Thư viện quận, huyện, hệ thống Thư viện TP với  Thư viện công cộng trong nước được thu hẹp hơn, nhằm đưa thư viện thật sự trở thành một địa chỉ quen thuộc và gần gũi với người dân.

Trong giai đoạn tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Miên giao Sở VH-TT TP phải tiếp tục là đơn vị chủ công, phối hợp với các địa phương tích cực tham mưu, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực để hệ thống Thư viện công cộng TP ngày càng hoàn thiện, xứng tầm với vai trò là một thiết chế văn hóa quan trọng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần và nhân cách con người, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Theo đó, Phó Chủ tịch TP Trần Văn Miên đề nghị Sở VH-TT chủ trì, phối hợp với các địa phương tập trung vào 4 vấn đề trọng tâm sau: Tiếp tục đề xuất lộ trình đầu tư, hoàn thiện hệ thống Thư viện công cộng TP về cơ sở  vật chất, kết cấu hạ tầng, trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Thư viện. Song song đó, nâng cao chất lượng hoạt động, dịch vụ để thu hút bạn đọc, phát huy tối đa hiệu quả các thiết chế đã được TP đầu tư. Mặt khác, tiếp tục chủ động tham mưu xây dựng  và triển khai các Đề án, Kế hoạch trong lĩnh vực Thư viện và phát triển phong trào văn hóa đọc trên địa bàn TP trong các giai đoạn  tiếp theo theo hướng tập trung nâng cao chất chất lượng, hiệu quả hoạt động. Xây dựng, phát triển cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ thư viện có đủ  năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

UBND TP khen thưởng cho 10 cá nhân. 

Được biết, qua 4 năm thực hiện Đề án, hệ thống Thư viện công cộng trên địa bàn TP Đà Nẵng được củng cố, phát triển cả về chiều sâu lẫn chiều rộng. Các thư viện đã từng bước đổi mới phương thức hoạt động cũng như không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh xây dựng Thư viện điện tử… Việc đầu tư kinh phí được quan tâm với năm sau luôn cao hơn năm trước đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc bổ sung tài liệu, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị… Công tác xã hội hóa trên lĩnh vực Thư viện cũng đã được phát huy. Đặc biệt, kể từ khi tiếp nhận dự án ô-tô Thư viện lưu động đa phương tiện vào năm 2019, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP đã triển khai thực hiện hiệu quả, thí điểm phục vụ tại các trường học, địa bàn xa trung tâm TP, được người dân, học sinh hưởng ứng và đánh giá cao…

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hội An- Phó Giám đốc Sở VH-TT cũng đã thẳng thắn nêu ra 7 vấn đề khó khăn, tồn tại trên lĩnh vực Thư viện của TP. Đáng chú ý là khó khăn về sự quá tải của Thư viện Khoa học tổng hợp TP. Trong khi đó, hệ thống Thư viện cấp quận, huyện, phòng đọc sách xã phường vẫn còn phát triển chậm so với sự phát triển chung của TP do chưa được quan tâm đầu tư đúng mức cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, con người…

Dịp này có 5 tập thể, 10 cá nhân được UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen vì đã có những đóng góp vào sự thành công trong việc triển khai các Đề án, Kế hoạch trên lĩnh vực Thư viện; 20 cá nhân và 8 tập thể được Giám đốc Sở VH-TT tặng Giấy khen. Thừa ủy nhiệm của Bộ VH-TT&DL, tại Hội nghị, Sở VH-TT TP đã trao lại giải thưởng cho 9 HS đạt giải Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 do Bộ VH-TT&DL tổ chức với 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP đã trao tặng 8 tủ sách cho 8 trường học trên địa bàn TP.

P.Thủy