Cần thường xuyên kiểm tra xử lý ô nhiễm trong khu dân cư

Thứ bảy, 30/12/2017 11:33

Nhiều người dân tại tổ 32 (tổ 60, 61 cũ), P. Phước Ninh, Q. Hải Châu (Đà Nẵng) phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường từ cơ sở làm nghề cơ khí dân dụng tại địa chỉ 121/11-Hoàng Văn Thụ. Theo trình bày của người dân, cơ sở cơ khí trên của hộ ông Hoàng Huỳnh Tân và Hoàng Huỳnh Tuấn hoạt động từ sáng đến tối gây ra tiếng ồn và mùi khét từ sắt, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân xung quanh. Ngoài ra, dù là cơ sở sản xuất, sửa chữa các loại máy chế biến dân dụng nhưng không có những biện pháp che chắn, bảo vệ, giảm âm theo quy định. Thậm chí, khi làm những người này giăng máy móc, sắt thép, phế thải, bụi bặm ra cả đường gây cản trở, mất vệ sinh và làm mất mỹ quan cả khu phố. Mới đây, vì quá bức xúc người dân đã đồng loạt ký đơn gửi UBND phường đề nghị xem xét xử lý và đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra đo đạc môi trường để có biện pháp xử lý và di dời 2 cơ sở này ra khỏi khu dân cư.

Cơ sở cơ khí dân dụng tại 121/11-Hoàng Văn Thụ.

Để tìm hiểu rõ hơn về sự việc, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã trao đổi với ông Đỗ Như Thanh- Trưởng ban Công tác Mặt trận Hiệp Ninh 6 (P. Phước Ninh) và được ông Thanh xác nhận: "Những ý kiến của người dân phản ánh ô nhiễm mùi, tiếng ồn từ hộ 121/11-Hoàng Văn Thụ là đúng. Người dân đã nhiều lần gửi đơn đến UBND phường, đến nay phường đã tiến hành họp 2 lần, cũng đã ghi nhận ý kiến của các bên. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay chưa đảm bảo về hệ thống hút, khử mùi. Thời gian làm việc chưa đảm bảo theo quy định. Trong thời gian đến, để đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân trong khu dân cư, đề nghị các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý...".

Trao đổi về vấn đề người dân phản ánh, ông Huỳnh Hải- Chủ tịch UBND P. Phước Ninh, cho biết: "Sau khi nhận được đơn kiến nghị của người dân, UBND phường đã kiểm tra và xử phạt hành chính 2 lần đối với các cơ sở này. Tại cuộc họp gần đây nhất, phường nêu rõ việc làm nghề hàn, gò thuộc ngành nghề cấm thực hiện trong khu dân cư. Tuy nhiên, để tạo điều kiện mưu sinh nên vẫn để cho hai hộ hoạt động nhưng phải đảm bảo thời gian và môi trường. Cụ thể, thời gian làm việc sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Sau mỗi ngày làm việc phải dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, không làm ảnh hưởng đến lối đi lại của người dân. Về việc xử lý khói hàn, cắt kim loại bắt buộc phải lắp đặt hệ thống hút bụi, hút mùi....". Cũng theo ông Hải, lãnh đạo phường đã và sẽ cùng quy tắc đô thị phường thường xuyên kiểm tra nhắc nhở. Đồng thời, phường đã có ý kiến đề đạt các cấp phương án di dời hay chuyển đổi ngành nghề cho các hộ trong khu dân cư tuy nhiên vấn đề này không thể giải quyết một sớm một chiều...

Để cuộc sống của người dân được đảm bảo đề nghị chính quyền địa phương phải thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật đối với cơ sở cơ khí dân dụng bởi việc suốt ngày gò, hàn sẽ không chỉ gây ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm môi trường mà còn gây nguy cơ cháy nổ cao... Cần sớm tìm ra giải pháp hữu hiệu, lâu dài như di dời những cơ sở ngành nghề không được phép hoạt động trong khu dân cư để không ảnh hưởng đến môi trường sống và cảnh quan đô thị.

TRANG TRẦN