Cẩn trọng với chiêu trò bán xe máy xịn giá rẻ

Thứ tư, 16/02/2022 14:33

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội zalo, facebook xuất hiện nhiều lời rao bán các loại xe máy giá rẻ, thậm chí chỉ bằng 3/10 so với các loại xe tương đương trên thị trường. Muốn mua xe này, khách phải chuyển cọc trước từ 30- 50% tiền mua xe và các khoản phí khác. Tuy nhiên, sau khi khách hàng chuyển tiền, các đối tượng liền cắt đứt liên lạc. 

Nhóm đối tượng Huỳnh Bá Thành, Trương Đức Mạnh và Trương Đức Thiên An.

Ngày 15-2, Công an huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) cho hay, vừa triệt xóa đường dây chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Huỳnh Bá Thành (1998), Trương Đức Mạnh (2000) và Trương Đức Thiên An (1999, cùng trú H. Duy Xuyên), trong đó Thành là đối tượng cầm đầu đường dây. 

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, với thủ đoạn rao bán xe máy đắt tiền giá rẻ và giả mạo công ty tài chính để cho vay online nhằm chiếm đoạt các khoản phí, số tiền mà các đối tượng trên đã chiếm đoạt lên đến 10 tỷ đồng, với hàng trăm bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. 

Mới đây vào cuối tháng 12-2021, các đối tượng này đã lừa một nạn nhân tại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) số tiền 30 triệu đồng khi liên hệ mua 1 xe máy Vision giá rẻ. "Nhóm rao bán tất cả các loại xe, tùy theo nhu cầu khách hàng, nhất là các loại xe xịn như SH, nhưng giá rẻ hơn so với thị trường rất nhiều. Hình ảnh thì lấy trên các trang mạng, căn cứ thông số kỹ thuật của xe mà tư vấn cho khách hàng.  Nhóm rao bán xe với hình thức có giấy tờ đầy đủ từ biển số đến cà vẹt xe. Về biển số thì khi liên hệ khách hàng ở tỉnh nào thì làm biển số của tỉnh đó, về cà-vẹt xe thì sử dụng photoshop theo biển số như thật để tạo sự tin tưởng"- đối tượng Huỳnh Bá Thành khai nhận.

Huỳnh Bá Thành khai nhận thêm, việc trao đổi mua bán như mua bán thông thường. Tuy nhiên, sau khi chốt giá xe, để chuyển xe đến địa chỉ theo yêu cầu thì khách hàng phải chuyển tiền cọc trước. Sau khi nhận tiền cọc 2-3 ngày thì các đối tượng tiếp tục liên lạc thông báo cho khách xe sắp tới bằng cách cung cấp vị trí thông qua "Google map" giả, đồng thời yêu cầu bị hại chuyển hết số tiền còn lại. Sau khi nhận tiền thì các đối tượng cắt liên lạc.

Dương Huỳnh Long vừa bị Công an huyện Như Xuân khởi tố về hành vi lừa đảo.

Tương tự thủ đoạn lừa đảo trên, ngày 17-1-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) đã khởi tố bị can và Bắt tạm giam Dương Huỳnh Long (1994, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Với thủ đoạn tạo lập các trang facebook và zalo mua bán xe máy giá rẻ, sau khi bị hại đặt tiền cọc và gửi tiền mua xe, đối tượng đã chiếm đoạt số tiền đó và chặn mọi liên lạc với bị hại. 

Theo Công an huyện Duy Xuyên, mặc dù thời gian qua đã liên tục có nhiều cảnh báo về nạn lừa đảo mua bán xe máy qua mạng xã hội, nhưng với thủ đoạn tinh vi, luôn nhắm vào tâm lý muốn mua xe "xịn", giá rẻ nên nhiều người vẫn sập bẫy lừa của các đối tượng. "Công an huyện Duy Xuyên thường xuyên chủ động rà soát, đưa các đối tượng liên quan trên địa bàn vào diện quản lý và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra. Tuy nhiên, điều tra đối với các đối tượng hoạt động trên không gian mạng gặp nhiều khó khăn do không gian hoạt động của các đối tượng rất rộng, thủ đoạn tinh vi để giấu các chứng cứ thông tin hoạt động, bị hại lại không phải là người địa phương nên rất khó cho công tác điều tra. Chính vì thế, quan trọng vẫn là công tác phòng ngừa, người dân cần cảnh giác để bảo vệ chính mình trước thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng. Nếu có giao dịch mua bán thì phải nhận được sản phẩm mới chuyển tiền"- đại diện Công an huyện Duy Xuyên khuyến cáo.

Có thể thấy, thị trường mua bán trên không gian mạng ngày càng phổ biến nhưng khó kiểm soát, trong khi đó các đối tượng phạm tội thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, khó lường, không chỉ lừa đảo mua bán xe máy mà tất cả các mặt hàng, các vấn đề nằm trong nhu cầu của khách hàng đều được các đối tượng tìm hiểu, lợi dụng để lừa đảo. Chính vì thế, ngoài sự vào cuộc điều tra của lực lượng Công an khi vụ việc đã xảy ra, người dân cần hết sức cảnh giác khi mua, bán trên không gian mạng, tránh sập bẫy của các đối tượng lừa đảo.

B.B - X.M