Cần xây dựng lòng tin trong nhân dân

Thứ tư, 30/04/2014 13:11

(Cadn.com.vn) - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT) chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII, ngày 29-4, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng gồm các đại biểu: Nguyễn Bá Thanh, Lê Văn Hoàng, Nguyễn Thị Kim Thúy, Huỳnh Ngọc Sơn, Huỳnh Nghĩa, Thân Đức Nam đã TXCT Q. Liên Chiểu, Q. Cẩm Lệ và H. Hòa Vang. Nhiều vấn đề về an sinh xã hội tại địa phương và những phát sinh, tồn tại liên quan đến tình hình đất nước được các cử tri (CT) tập trung phản ánh.     

ĐBQH Huỳnh Ngọc Sơn tiếp xúc cử tri H. Hòa Vang.

Q. Cẩm Lệ:  CHUYỆN AN SINH XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG

Có 16 ý kiến của các CT Q. Cẩm Lệ phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến  an sinh xã hội hậu giải tỏa và những bức xúc nảy sinh như: vấn  nạn tham nhũng, ô nhiễm môi trường, tình trạng khai thác khoáng sản tràn lan, xây dựng nhiều thủy điện ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân...

CT Nguyễn Phương Quang (P. Hòa Thọ Đông) kiến nghị khá gay gắt về thực trạng cân tải trọng xe trên các tuyến quốc lộ nảy sinh bất cập, đề nghị cơ quan chức năng phải làm đến nơi đến chốn. CT Nguyễn Hữu Vỹ (P. Hòa An) cho rằng, cần phải xiết chặt hơn nữa việc quản lý nguồn vốn vay ODA, bởi thời gian qua có thông tin về việc tham nhũng nguồn kinh phí này ở dự án đường sắt.

Về những kiến nghị liên quan đến địa phương, CT Hoàng Tất Hanh (P. Hòa Phát) cho rằng việc ô nhiễm môi trường ở các dự án quy hoạch treo còn nhiều, khiến người dân bức xúc. Cùng quan điểm này, CT Phạm Đức Nhiễu (P. Hòa Thọ Tây) cho rằng vấn đề ô nhiễm môi trường trên tuyến QL14B do xe chở đất, đá gây ra là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến đời sống sinh hoạt người dân. CT Lê Văn Trung (P. Hòa Xuân) bức xúc việc đường nhựa ở các Khu TĐC chưa được thảm, gây ô nhiễm môi trường, không công bằng với người dân vùng giải tỏa.

Cử tri Hoàng Tất Hanh (Q.Cẩm Lệ) phát biểu ý kiến với ĐBQH.

Q. Liên Chiểu:  "CẦN XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở CÁC KCN"

14 ý kiến của CT địa phương đề cập đến các vấn đề doanh nghiệp nước ngoài chuyển giá, trốn thuế, nạn phá rừng, thủy điện không thực hiện đúng cam kết xả nước khiến hạ du "chết khát", thực phẩm bẩn còn quá nhẹ chưa đủ sức răn đe.

Đặc biệt, một số CT đề nghị có chính sách huy động nguồn lực hướng về Trường Sa, mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Ngoài ra, CT cũng cho rằng cần phải tập trung giải quyết dứt điểm vấn nạn ô nhiễm môi trường do KCN ở Q. Liên Chiểu gây ra, quy hoạch treo khiến dân khổ sở, mở rộng đường Âu Cơ để xóa "điểm đen" tai nạn và làm đẹp cảnh quan đô thị.

Bên cạnh đó, nhiều CT đã nhìn nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước từng bước đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo. Tuy nhiên, còn vấn đề tham nhũng, tham ô, hoặc lợi dụng chính sách của Nhà nước để rút ruột ngân sách, có những kẽ hở của pháp luật vẫn chưa được khắc phục như việc chuyển giá của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

H. Hòa Vang: "CẦN XÂY DỰNG LÒNG TIN TRONG NHÂN DÂN"

Nhiều CT Hòa Vang đề nghị tăng cường hoạt động giám sát bằng nhiều hình thức của ĐBQH trong thời gian đến; việc xây dựng pháp luật hiện nay quá nhiều nội dung không chỉ gây sức ép đối với ĐBQH mà còn làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan Nhà nước và nhân dân.

CT Lê Đình Thắng (xã Hòa Phong) kiến nghị, cần quan tâm đi sâu vào nội dung để luật pháp ban hành có tính ổn định lâu dài hơn. Về vấn đề tham nhũng, đã có chuyển biến nhưng còn nương nhẹ và theo lợi ích nhóm. Do đó, trong kỳ họp đến, các ĐBQH cần đặt vấn đề này nghiêm túc và sớm khắc phục để xây dựng lòng tin trong nhân dân.

Việc giải ngân nguồn vốn kích cầu của Nhà nước khó đến với bà con nông dân, chủ trương HĐH-CNH nông nghiệp nông thôn chưa được triển khai đồng bộ, đồng ruộng còn manh mún, phương tiện cơ giới không đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất tại địa phương. Cải cách tiền lương hiện còn nhiều bất cập, chưa theo kịp giá tiêu dùng tăng liên tục, chưa thực sự đảm bảo cuộc sống cho người hưởng lương hưu, nhất là đối tượng tham gia chống Pháp. CT đề nghị QH, Chính phủ tăng cường công tác quản lý giá cả, nhất là các mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân; những thiệt thòi về chính sách, chế độ của người hưởng lương hưu có hệ số thấp khi Nhà nước tăng lương.

CT Nguyễn Bá Hội (xã Hòa Nhơn) cho rằng, cải cách giáo dục còn quá nhiều bất cập, việc cho mở đại trà các trường đại học nhưng không có cách quản lý chặt chẽ khiến chất lượng ở bậc học này không đạt chất lượng như mong muốn, sinh viên ra trường không xin được việc làm... CT Đinh Ngọc Ngô (xã Hòa Nhơn) phản ánh, thực trạng ô nhiễm môi trường do khai thác đất, đá tràn lan không chỉ làm ô nhiễm nguồn nước, san lấp đất sản xuất mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, nhất là đối với trẻ em. Việc các phương tiện vận chuyển đất, đá rơi vãi, quá tải lưu thông trên các tuyến quốc lộ vẫn thường xuyên diễn ra nhưng ít thấy lực lượng chức năng kiểm tra hoặc có chế tài xử lý nghiêm minh...

GHI NHẬN VÀ CAM KẾT

Hầu hết các ý kiến đóng góp của CT đã được Đoàn ĐBQH tiếp thu, ghi nhận để tổng hợp, báo cáo và có ý kiến tại kỳ họp QH sắp đến. Ngoài ra, các ĐBQH cũng đã giải đáp tại chỗ một số thắc mắc của CT đối với các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền.

Phát biểu với CT Q. Liên Chiểu, ĐB Nguyễn Bá Thanh cho rằng cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay đang được Đảng và Nhà nước chỉ đạo quyết liệt, không khoan nhượng. Đồng thời ông Thanh cho rằng nguyện vọng của CT về việc nên có luật để chống thu nhập bất minh là xác đáng và đoàn ĐBQH sẽ tiếp thu để phản ánh với cơ quan có thẩm quyền. Đối với những vấn đề liên quan đến địa phương, ông Thanh đề nghị UBND Q.Liên Chiểu và UBND TP Đà Nẵng rà soát lại để có hướng xử lý thích đáng.

Với CT Q.Cẩm Lệ và H. Hòa Vang, ĐB Huỳnh Nghĩa bày tỏ đồng tình với các ý kiến về việc xử lý trách nhiệm nghiêm minh người có liên quan để xảy ra tiêu cực, phải nâng cao chất lượng cuộc sống người dân phù hợp với lộ trình xây dựng nông thôn mới.  Ngoài ra, ông Nghĩa còn giải đáp thấu tình đạt lý các vấn đề CT quan tâm liên quan đến biển đảo, vốn vay ODA, ô nhiễm môi trường, vấn nạn tham nhũng... và chỉ đạo UBND Q.Cẩm Lệ cùng H.Hòa Vang kịp thời giải quyết mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi chính đáng của người dân. 

Tổ PV TSCT