Cần xem lại quyết định xây dựng lò giết mổ gia súc gia cầm ở thôn Trà Kiểm, Hòa Phước
(Cadn.com.vn) - Trong năm 2011, UBND TP Đà Nẵng có quyết định phê duyệt chi tiết dự án “Khu vực tiếp giáp phía
Từ thông tin người dân phản ánh, ngày 29-12-2011 chúng tôi về xã Hòa Phước, Hòa Vang. Tại UBND xã, chúng tôi được ông Nguyễn Bút - cán bộ phụ trách kế hoạch - xây dựng của xã cho biết: Ngày 15-3-2011, UBND TP Đà Nẵng có Quyết định số 1935/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết “Khu vực tiếp giáp về phía Tây Nam Trạm CSGT xã Hòa Phước”. Theo đó, dự án này có ranh giới quy hoạch: Phía Bắc - giáp đất nông nghiệp, phía Nam - giáp đất ở hiện trạng và đất nông nghiệp, phía Đông - giáp QL1A, phía Tây - giáp đất nghĩa địa. Quy mô dự án với tổng diện tích đất 108.120m2. Về quy hoạch sử dụng đất, trên dự án này, thành phần sử dụng đất gồm: Đất giữ lại chỉnh trang, đất ở (khu B1), đất miếu làng, đất ở chia lô liền kề (khu B2), đất công trình thương mại dịch vụ, đất trường mẫu giáo và đất lò giết mổ GSGC tập trung, riêng hạng mục này được xây dựng trên diện tích 22.010m2. Ngoài ra còn các hạng mục xây dựng khác như khu xử lý nước thải, bãi đậu xe, cây xanh, mặt nước, đất giao thông, mương kỹ thuật. Công ty Quản lý và Khai thác đất TP Đà Nẵng là đơn vị chủ đầu tư dự án... Ngày 2-8-2011, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục có quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án, theo đó, quy mô điều chỉnh tổng diện tích đất còn 106.114m2, trong đó hạng mục xây dựng lò giết mổ GSGC còn 21.730 m2... Ngày 7-10-2011, UBNDTP có Quyết định số 8712/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng dự án “Khu vực tiếp giáp về phía Tây Nam Trạm CSGT xã Hòa Phước”. Theo quyết định này, Chủ tịch UBND H. Hòa Vang làm Chủ tịch Hội đồng. Ngày 19-12-2011, UBND H. Hòa Vang đã có Công văn số 1293/UBND-VP về việc họp dân công bố quy hoạch dự án Khu vực tiếp giáp phía Nam Trạm CSGT xã Hòa Phước. Thực hiện theo công văn này, cuối tháng 12-2011, Phòng TNMT UBND H. Hòa Vang và Cty Quản lý và Khai thác đất cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan đã có cuộc họp công bố quy hoạch dự án với nhân dân thôn Trà Kiểm, xã Hòa Phước là địa phương có đất phải thu hồi, giải tỏa đền bù nằm trong dự án...
![]() |
|
Ông Quý không đồng tình với địa điểm sẽ xây dựng lò giết mổ gia súc gia cầm |
Ông Nguyễn Thanh Quý - trưởng thôn Trà Kiểm cho chúng tôi biết: Thôn có 160 hộ dân, tất cả người dân đều thống nhất, ủng hộ các chủ trương, chính sách quy hoạch, giải tỏa, đền bù, tái định cư của Nhà nước. Toàn thôn chỉ có 15ha đất canh tác nông nghiệp, trồng lúa, đa phần người dân trong thôn chỉ dựa vào nguồn thu nhập từ diện tích đất nông nghiệp này, nhưng theo quy hoạch của dự án, thôn đã phải bị thu hồi tới gần 10 ha đất nông nghiệp. Ông Quý giãi bày: “Đành rằng sau khi bị thu hồi đất, người dân sẽ được nhận tiền đền bù giải tỏa, rồi sẽ phải chuyển đổi ngành nghề, nhưng thật sự đang rất băn khoăn, không biết phải bắt đầu cuộc sống mới như thế nào, khi tiền đền bù đất nông nghiệp cũng chẳng đáng là bao, mà với người dân lâu nay chỉ làm nông, chuyển đổi ngành nghề là vấn đề không hề đơn giản. Cả thôn có tới 80 hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp...”. Tuy nhiên, vấn đề đa phần người dân không đồng tình ở chỗ, trong dự án có hạng mục xây dựng “lò giết mổ GSGC tập trung” chiếm diện tích tới gần 22.000m2.
Ông Quý dẫn chúng tôi ra khu vực đất lúa đang sắp phải thu hồi cho dự án của thôn, nhiều bà con trong thôn cũng cùng ra, mọi người đều có ý kiến: “Bao bọc quanh khu dự án là các khu dân cư thôn Trà Kiểm, thôn Giáng Nam 1, Giáng Nam 2 với gần 500 hộ dân, khi dự án tiến hành còn có các khu dân cư với hàng trăm hộ dân nữa, mà giữa các khu dân cư như vậy lại có một lò giết mổ GSGC... Vậy lò giết mổ này có thật sự đảm bảo an toàn về vệ sinh môi trường hay không ?...”. Theo bà con, khi họp dân, mọi người đều được nghe “quán triệt” rằng, lò giết mổ sẽ được xây dựng theo công nghệ “tiên tiến” xử lý tuyệt đối đảm bảo vệ sinh môi trường, nhưng thực tế chưa ai được nghe, được thấy mô hình “công nghệ tiên tiến” này thế nào, thực tế khi hoạt động sẽ ra sao. Địa điểm sẽ xây dựng khu lò mổ là một vùng ruộng lúa thấp trũng, cứ vào mùa mưa lũ là ngập úng, nếu vấn đề xử lý vệ sinh không tốt, hệ thống cống rãnh thoát nước thải không hợp lý thì hậu quả môi trường ô nhiễm các khu dân cư sẽ phải gánh chịu và sau đó lại đổ thẳng ra sông Tứ Câu, đổ vào sông Hàn về khu vực nội ô thành phố...
Từ ý kiến phản ánh của nhân dân ở Hòa Phước, Hòa Vang, chúng tôi nhận thấy ý kiến của bà con là xác đáng. Đề nghị chính quyền và ngành chức năng TP Đà Nẵng cần có kế hoạch xem xét chi tiết, cụ thể thực trạng khi triển khai xây dựng lò giết mổ GSGC tập trung tại đây. Cần phổ biến, công bố rộng rãi sơ đồ xây dựng, quy trình hoạt động, đặc biệt công nghệ xử lý nước thải đối với hạng mục xây dựng lò giết mổ GSGC tại dự án này. Và cũng cần nghiên cứu, có nhất thiết phải xây dựng một lò giết mổ GSGC nơi tập trung đông dân cư hay không? Thành phố còn quỹ đất nào, hợp lý hơn để xây dựng lò giết mổ GSGC mà vấn đề xử lý vệ sinh môi trường đạt hiệu quả tốt nhất không? Đây là vấn đề dân ở Hòa Phước đang quan tâm từ sự xem xét nghiên cứu của chính quyền và ngành chức năng TP Đà Nẵng.
Hồng Thanh

