Xử phạt đối tượng khai thác trái phép gần 5.000m3 đất ở xã Thu Bồn
Liên quan đến việc hàng ngàn khối đất bị khai thác trái phép tại xã Thu Bồn (TP Đà Nẵng), ngày 21-4, ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch UBND xã Thu Bồn đã có báo cáo kiểm tra, xác minh, xử lý vi phạm.
Theo báo cáo số 176/BC-UBND của UBND xã Thu Bồn thể hiện, qua thông tin phản ảnh của báo chí về việc khai thác khoáng sản trái phép tại địa phương; UBND xã đã cử công chức phòng Kinh tế của xã vào hiện trường để kiểm tra, lập biên bản hiện trạng. Tiếp đến, UBND xã thành lập tổ giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản khu vực Hóc Tra. Qua quá trình thẩm tra, xác minh, đo đạc, tại hiện trường, Tổ công tác xác định vị trí vi phạm thuộc thửa đất số 641, tờ bản đồ Lâm nghiệp 1/10.000, loại đất rừng sản xuất, theo hồ sơ đất thuộc UBND xã quản lý, khu đất hiện đang trồng keo khoảng 2 năm tuổi.
Theo đó, diện tích bị khai thác trái phép là 3.514m2, khối lượng khai thác là 4.749,7m3, phần lớn là đất sét, gạch 25%; đất san lấp 75%. Đối tượng vi phạm là ông Lê Long Hồ (trú tại địa phương); ông Lê Long Hồ nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay của bà Lê Thị Lựu.
Với khối lượng khoáng sản khai thác trái phép như trên và căn cứ Điều 47, Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24-3-2020 Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, UBND xã Thu Bồn ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Long Hồ số tiền 45 triệu đồng; đồng thời phạt bổ sung, tịch thu toàn bộ khoáng sản khai thác không phép quy đổi bằng tiền với giá trị hơn 451 triệu đồng.
Trước đó như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh, tại khu vực tiếp giáp mỏ đất Hóc Tra (xã Thu Bồn) xảy ra vụ việc hàng ngàn khối đất bị khai thác,di chuyển ra khỏi địa phương để bán cho các lò gạch gần đó. Khu vực vi phạm nằm giáp ranh với mỏ đất Hóc Tra được cấp phép cho Công ty CP xây lắp Thành An 96. Hiện trường để lại khoảnh đồi nham nhở, đất bị đào bới, vận chuyển ra khỏi địa phương, bán cho nhà máy gạch gần đó…
TRẦN TÂN






