Cần xem xét, giải quyết những nguyện vọng của cử tri

Thứ hai, 21/07/2014 08:36

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, nhiều cử tri ở xã Đại Hiệp (H. Đại Lộc, Quảng Nam) có ý kiến không đồng thuận với việc cải tạo đồng ruộng không tuân thủ đúng quy trình cho phép... Cụ thể, việc cải tạo đất được giao cho các Cty TNHH Đất Quảng, HTX Tiểu thủ công nghiệp Đại Hiệp, HTX Dịch vụ nông nghiệp & Kinh doanh tổng hợp Đại Hiệp thực hiện. Các đơn vị này đã lợi dụng việc cải tạo, lấy đất sản xuất gạch quá mức cho phép.

HTX TTCN Đại Hiệp thực hiện việc cải tạo đồng ruộng tại Phú Đông, Đại Hiệp.

Ngày 15-7, chúng tôi đã làm việc cùng các cơ quan chức năng xã Đại Hiệp và được ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp cho biết: Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, xã Đại Hiệp tổ chức cải tạo 100 ha đồng ruộng ở các thôn Tích Phú, Phú Đông, Phú Mỹ... Việc cải tạo này thực hiện thành nhiều giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020 và giao cho 3 đơn vị là Cty Đất Quảng, HTX Nông nghiệp, HTX Tiểu thủ công nghiệp Đại Hiệp thực hiện.

Trước khi thực hiện cải tạo, UBND xã và các đơn vị tiến hành lập phương án thiết kế trình UBND H. Đại Lộc, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án, đồng thời tổ chức họp dân, lấy ý kiến. Theo đó, mỗi sào đất (tương đương 500m2), đơn vị thực hiện việc cải tạo bồi thường cho nông dân 350kg lúa/mùa, hỗ trợ 1,2 triệu đồng tiền phân và công sau cải tạo, hỗ trợ 525.000 đồng tiền khâu làm đất và bảo hành làm đất trong thời gian 3 năm. Ngoài ra, đơn vị thi công còn thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước về thuế tài nguyên, đóng góp ngân sách địa phương...

Cũng theo ông Trần Năm-Phó Chủ nhiệm HTX TTCN Đại Hiệp: Việc cải tạo đất này được đơn vị thực hiện đúng quy trình theo quy định của pháp luật và được người dân đồng thuận... Như vậy, theo ông Năm xét về các trình tự, thủ tục, UBND xã và các đơn vị thực hiện công tác cải tạo đồng ruộng tại xã Đại Hiệp đã thực hiện đúng, đầy đủ các quy trình do pháp luật quy định và được sự cho phép của các cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, việc cải tạo đất trên có nhiều vấn đề cần quan tâm, đó là vấn đề mặt bằng. Khi tiến hành lập dự án, đơn vị thi công đã sử dụng những thửa ruộng có mặt bằng thấp nhất trong khu vực làm chuẩn, do đó sau khi cải tạo những chân ruộng trên sẽ dễ bị ngập úng khi mưa lũ xảy ra... Điều đó tạo ra sự hiểu nhầm của người dân là đơn vị cải tạo chỉ thiên về việc lấy đất nguyên liệu làm gạch mà không tính toán đến quyền lợi lâu dài của người dân.

Chúng tôi nhận thấy những vấn đề được cử tri xã Đại Hiệp phản ánh là hoàn toàn chính đáng. Do đó, để tạo sự đồng thuận của nhân dân, trước khi thực hiện việc cải tạo đồng ruộng các đơn vị thi công cần tổ chức họp dân, lấy ý kiến nhằm tránh những ý kiến trái chiều xảy ra như hiện tại, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người nông dân, tránh những khiếu kiện không đáng có.

M.T