Cần xem xét, hỗ trợ phù hợp cho những hộ dân sinh sống tại khu tập thể K30-Bạch Đằng

Thứ bảy, 01/07/2017 13:22

(Cadn.com.vn) - Là những cán bộ đang công tác tại Xí nghiệp liên hợp Vật liệu xây dựng số 2, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, năm 1986 lãnh đạo xí nghiệp đã bố trí cho 8 gia đình được ở tại khu tập thể, gồm 8 căn phòng có diện tích sử dụng dưới 29m2/phòng (tường xây, mái lợp tôn Fibro xi-măng, nền xi-măng) tại địa chỉ K30-Bạch Đằng (tổ dân phố 19, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng). 8 hộ gia đình được bố trí tại đây, gồm: Trương Thành Trung, Nguyễn Văn Bổ, Võ Thị Ngọc Nga, Võ Thị Tân, Trương Văn Hậu, Phạm Nhật Sơn, Nguyễn Thị Lan, Đỗ Thị Diễu. Ngoài diện tích sử dụng riêng, 8 hộ còn sử dụng chung đường hẻm rộng 2,7m.

Nhiều năm qua, 8 hộ có đơn xin mua hóa giá căn nhà đang ở theo quy định tại Nghị định 61 của Chính phủ nhưng do diện tích đất nằm trong quy hoạch nên không được giải quyết. Ngày 12-7-2016, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 4616 có nội dung thu hồi, quản lý toàn bộ nhà, đất tập thể số K30-Bạch Đằng, giao cho Công ty Quản lý nhà TP Đà Nẵng quản lý và bán đấu giá. Thực hiện quyết định 4616, Công ty Quản lý nhà đã có văn bản thông báo cho từng hộ biết nhưng 1 năm trôi qua vẫn không thực hiện được việc thu hồi nhà vì 8 hộ dân đang cư trú tại khu tập thể K30-Bạch Đằng chưa nhất trí với phương án hỗ trợ, tái định cư...

Trao đổi cùng chúng tôi, ông Phạm Chính Nghĩa- Tổ trưởng dân phố 19 (P. Thạch Thang), cho biết: Trong số 8 hộ đang cư trú tại khu tập thể K30-Bạch Đằng có 5 hộ đang hưởng chế độ thương binh, gia đình liệt sĩ. Trong đó, trường hợp hộ ông Trương Thành Trung, cả hai vợ chồng đều là thương binh, thuộc diện hộ nghèo, hàng năm UBND phường, các Hội đoàn thể phải quyên góp giúp đỡ. Hoặc trường hợp hộ bà Võ Thị Tân, cả 3 thế hệ (10 nhân khẩu) cùng sống trong căn nhà tập thể... và các hộ khác cũng trong tình trạng khó khăn. Ông Phạm Đăng Bửu (chồng bà Võ Thị Tân), tâm sự: 10 nhân khẩu sống trong căn nhà tập thể chưa đầy 30m2 nên cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng cực chẳng phải bám lấy để sinh sống. Vì thế, cả 8 hộ đều mong muốn được di chuyển đến nơi ở mới rộng rãi hơn. Tuy nhiên, với mức hỗ trợ hơn 200 triệu đồng cho mỗi hộ thì gia đình biết lấy tiền đâu để mua đất, xây nhà... Vì thế, mong muốn của các hộ là được các cơ quan chức năng xem xét, nâng mức hỗ trợ và xin được bố trí thêm nhà chung cư (cho những hộ có đông nhân khẩu) nhằm giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.



Toàn cảnh khu tập thể K30-Bạch Đằng và đại diện 8 hộ trong khu tập thể tiếp xúc với P.V.

Trao đổi với P.V Báo công an TP Đà Nẵng về trường hợp các hộ dân trên, ông Lê Doãn Lâm- Phó Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng cho biết, khu tập thể K30-Bạch Đằng được xác định là đất, nhà thuộc vị trí 4 của đường loại 1. Căn cứ vào đơn giá đất, nhà được UBND TP Đà Nẵng ban hành năm 2016, số tiền nhà nước hỗ trợ trung bình cho mỗi hộ là 214.200.000 đồng. Số tiền này, bao gồm các khoản: 60% tiền nhà, đất; tiền hỗ trợ đối tượng chính sách (nếu có); tiền 6 tháng ổn định cuộc sống; tiền đền bù các công trình cơi nới thêm trong quá trình sử dụng... Đồng thời, UBND thành phố đã có chủ trương bố trí đất tái định cư cho 8 hộ tại khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ (xã Hòa Châu, H. Hòa Vang). Đối với vị trí lô đất, giá đất và việc cho các hộ nợ tiền mua đất hay không, với thời gian bao lâu... sẽ do Công ty Quản lý và khai thác đất chịu trách nhiệm. Ngoài ra, các hộ có nhu cầu xin bố trí thêm nhà chung cư phải làm đơn gửi đến Sở LĐ-TB&XH để xem xét, giải quyết.

Với thực tế cho thấy, 8 hộ đang sinh sống tại nhà tập thể K30-Bạch Đằng đang thực sự khó khăn về nhiều mặt. Để giúp các hộ trên sớm ổn định cuộc sống, đề nghị các cơ quan chức năng nên xem xét cụ thể đối với từng trường hợp để có biện pháp hỗ trợ nhằm giúp các gia đình vượt qua khó khăn.

P.M