Cần xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích

Thứ tư, 04/01/2017 10:23

(Cadn.com.vn) - Những năm qua, do ngành chức năng và chính quyền địa phương buông lỏng công tác quản lý nên đã xảy ra tình trạng một số cá nhân được cho thuê đất tại địa bàn H. Tuy Phước (Bình Định) đã có hành vi lấn chiếm trái phép, sử dụng không đúng mục đích... gây bức xúc trong dư luận địa phương. Chỉ tính riêng tại xã Phước Thành (H. Tuy Phước), trong mấy năm gần đây đã có nhiều trường hợp thuê đất đã cố ý lấn chiếm hàng ngàn mét vuông đất. Nghiêm trọng hơn, có trường hợp lấn chiếm đất hành lang an toàn đường bộ, đường sắt và cả đất do UBND xã Phước Thành quản lý.

Một trong những trường hợp lấn chiếm đất “vượt khung” được cho thuê là ông Nguyễn Văn Thẩm (trú thôn Bình An 2, xã Phước Thành). Được biết, tháng 2-2013, UBND H. Tuy Phước cho ông Thẩm thuê 562m2 đất thuộc tờ bản đồ số 09 tại thôn Bình An 2 để xây dựng xưởng sửa chữa, gia công cơ khí; thời hạn thuê 30 năm, tiền thuê đất hơn 6 triệu đồng/năm. Thế nhưng, tổng diện tích thửa đất ông Thẩm đang sử dụng rộng hơn 1.535m2, trong đó phần diện tích đất lấn chiến hơn 973m2 thuộc hành lang QL19C, hành lang đường sắt và đất UBND xã Phước Thành quản lý.  Điều đáng nói, ông Thẩm sử dụng 1.096,9m2 đất (gồm 301,7m2 đất thuê và 795,2m2 đất lấn chiếm) để xây dựng xưởng sửa chữa ô-tô, cơ khí; còn 438,6m2  (gồm 260,3m2 đất thuê và 178,3m2 đất lấn chiếm) ông Thẩm cho ông Võ Huỳnh (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Phước Thành) sử dụng, xây dựng công trình nhà ở, kết hợp với cơ sở kinh doanh dịch vụ. Như vậy, ông Thẩm không những lấn chiếm đất trái phép, mà còn sử dụng đất không đúng mục đích ban đầu, tự ý cho ông Huỳnh xây dựng nhà trên một phần đất thuê để xây xưởng sửa chữa ô-tô, cơ khí.

Toàn cảnh khu đất ông Thẩm thuê và lấn chiếm hiện nay.

Ngoài ra còn 3 trường hợp khác cũng thuê đất tại địa bàn xã Phước Thành rồi lấn chiếm thêm hoặc sử dụng không đúng mục đích thuê ban đầu như: ông Đào Văn Hiện,  ông Huỳnh Văn Nhàn và bà Võ Thị Minh Huệ. Theo đó, năm 2013 và 2014, UBND H. Tuy Phước cho thuê ông Hiện thuê hơn 1,7ha đất tại thôn Cảnh An 1 (xã Phước Thành) làm vườn ươm; hiện ông lấn chiếm thêm 1.416m2 đất để sử dụng vào mục đích riêng; Ông Nhàn thuê 5.000m2 đất tại thôn Cảnh An 1 để chăn nuôi heo; hiện đất của ông đã tăng thêm 300m2 do lấn chiếm; riêng bà Huệ thuê 2ha đất tại thôn Bình An 1 để xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung nhưng lại xây thêm nhà nuôi chim yến.

Trước tình trạng trên, mới đây, Chủ tịch UBND H. Tuy Phước đã có quyết định giao Chủ tịch UBND xã Phước Thành phối hợp với các ban, ngành của huyện kiểm tra, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm cụ thể. Đồng thời, giao Phòng TN-MT phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Phước Thành kiểm tra trường hợp ông Nguyễn Văn Thẩm vì lấn chiếm đất thuộc hành lang đường bộ, đường sắt với diện tích lớn và cho ông Võ Huỳnh sử dụng một phần đất thuê không đúng mục đích. Bên cạnh đó, UBND xã Phước Thành tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những bộ phận, cá nhân có liên quan đến tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý đất đai.

Căn nhà ông Huỳnh xây dựng trên một phần diện tích đất ông Thẩm đã thuê.

Trả lời về tình trạng buông lỏng quản lý đất đai tại địa phương, Chủ tịch UBND xã Phước Thành cho biết: “Những thiếu sót, tồn tại liên quan tới việc quản lý đất đai trong giai đoạn 2013 - 2014 thuộc trách nhiệm của những cán bộ tiền nhiệm. Tới đây, UBND xã sẽ tổ chức thực hiện và chấp hành nghiêm túc những yêu cầu, chỉ đạo từ Chủ tịch UBND huyện trong việc xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, bộ phận có liên quan”. Còn lãnh đạo Phòng TN&MT H. Tuy Phước cho hay, do đang tập trung khắc phục hậu quả bão lũ nên Phòng TN&MT chưa triển khai thực hiện yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện đối với việc kiểm tra, xử lý trường hợp của ông Nguyễn Văn Thẩm. Sắp tới, Phòng sẽ phối hợp với các ngành chức năng liên quan và UBND xã Phước Thành xử lý dứt điểm trường hợp lấn chiếm và sử dụng đất không đúng mục đích như đã nêu trên.

C.Luận