Cần xử lý một hộ dân ngang nhiên lấn chiếm đất Nhà nước

Thứ tư, 12/05/2021 18:56

Người dân tổ 5 (thôn Trà Đóa 1, xã Bình Đào, H. Thăng Bình, Quảng Nam) vừa có đơn gửi Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng phản ánh việc hộ ông Hồ Thanh Dũng xây dựng tường rào lấn chiếm đường và ao làng. Đáng nói, dù UBND xã Bình Đào đã rất nhiều lần yêu cầu tự tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, nhưng ông Dũng đã “bỏ ngoài tai” không thực hiện.

Con đường đi của 10 hộ dân ở xóm Rừng đã bị gia đình ông Dũng xây cổng ngõ, tường rào lấn chiếm.

Tiếp nhận đơn phản ánh của người dân, đầu tháng 5, chúng tôi đã đến tìm hiểu sự việc. Trò chuyện với P.V Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, ông Trần Hữu Năm (65 tuổi) bức xúc phân trần: Nguyên thủy con đường này rộng khoảng 3m, là lối đi chung của hơn 10 hộ dân ở xóm Rừng. Thế nhưng, đầu năm 2020, gia đình ông Hồ Thanh Dũng đã xây cổng và tường rào kiên cố lấn chiếm con đường chỉ còn khoảng 1,5m, kéo dài gần 10m. Từ khi con đường bị thu hẹp, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn.

Trước sự việc này, người dân đã phản ánh lên chính quyền địa phương can thiệp giải quyết và ông Hồ Thanh Dũng cam kết sẽ tự tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép. Tuy nhiên đã hơn 1 năm qua, ông ta vẫn chưa thực hiện. Hơn thế, ông Dũng vẫn tiếp tục cơi nới thêm bờ rào ra bên ngoài. Người dân chúng tôi mong chính quyền địa phương sớm can thiệp giải quyết, lấy lại con đường cho người dân đi lại.

Về sự việc người dân phản ánh, ông Trần Thế Vinh - Chủ tịch UBND xã Bình Đào cho hay, ngày 23-3-2020, UBND xã có nhận đơn kiến nghị của bà con tổ 5 phản ánh việc ông Hồ Thanh Dũng xây dựng tường rào, cổng ngõ chiếm đường và lấp ao làng. Sau đó, UBND xã kiểm tra và phát hiện gia đình ông Dũng xây dựng cổng ngõ, tường rào, ta-luy đi vào nhà ông Dũng, cũng là lối đi chung của người dân mà không báo chính quyền địa phương.

Tiếp đó, ngày 8-4-2020, ông Dũng đổ bê-tông con đường đi vào nhà, UBND xã liền cử cán bộ xuống hiện trường lập biên bản đình chỉ việc xây dựng. Tại cuộc họp giải quyết sự việc, vợ chồng ông Dũng đồng ý với hướng đề xuất của UBND xã sẽ tự tháo dỡ tường rào, cổng ngõ trả lại mặt bằng con đường đảm bảo lối đi chung của bà con. Tuy nhiên sau đó, UBND xã đã nhiều lần yêu cầu nhưng hộ ông Dũng vẫn không thực hiện việc tháo dỡ các công trình vi phạm như đã cam kết nên đành báo cáo sự việc lên UBND H. Thăng Bình.

 Người dân tổ 5 gửi đơn phản ánh sự việc đến Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng.

Theo đó, ngày 16-11-2020, Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên môi trường H. Thăng Bình đã phối hợp với UBND xã Bình Đào tiến hành đo đạc lại phần diện tích thực tế và xác định hộ ông Dũng đã lấn chiếm 58,4m2 đất ao và con đường đi lại của người dân. Phần diện tích đất tăng thêm đã được hộ ông Dũng xây dựng tường rào, cổng ngõ rất kiên cố. Sau đó, UBND xã Bình Đào tiếp tục yêu cầu hộ ông Dũng phải tháo dỡ các công trình vi phạm đến hết ngày 28-2-2021, tuy nhiên ông Dũng không thực hiện và xin gia hạn đến 20-3-2021. Thế nhưng đến nay hộ ông Dũng vẫn chưa thực hiện việc tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên.

“Hành vi của hộ ông Dũng là lấn chiếm đất của Nhà nước. Mặc dù UBND xã đã nhiều lần yêu cầu ông Dũng tự tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại nguyên vẹn con đường cho dân đi lại nhưng ông Dũng chây ì không thực hiện. Do đó, UBND xã đã gửi báo cáo sự việc lên huyện xin ý kiến để tiếp tục giải quyết sự việc”, ông Vinh thông tin.

Thiết nghĩ, hành vi chây ì thực hiện việc tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép của gia đình ông Dũng là đang thách thức chính quyền địa phương. Do đó, UBND H. Thăng Bình cần sớm có biện pháp xử lý dứt điểm sự việc trên để trả lại con đường đi cho người dân, cũng như tránh tình trạng khiếu kiện khiếu nại kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây.

LÊ VƯƠNG