Cần xử lý nghiêm hành vi tụ tập sử dụng ma túy bất chấp dịch COVID-19

Thứ ba, 14/09/2021 07:47

Bất chấp quy định giãn cách toàn xã hội, người dân thực hiện quy định “ai ở đâu ở đấy” nhưng thời gian gần đây, tại một số địa phương ở thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng liên tục phát hiện và xử lý các vụ việc liên quan đến hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy trái phép. Do đó, những vi phạm này cần phải được xử lý nghiêm để đảm bảo việc phòng, chống dịch bệnh hiệu quả hơn.

Nhóm đối tượng tụ tập ăn nhậu, hát karaoke và sử dụng ma túy tại phường Nại Hiên Đông vào đêm 6-9 bị đề nghị xử phạt với tổng số tiền 146,25 triệu đồng.  

Đơn cử như vụ việc xảy ra tối 6-9 vừa qua, Công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) phối hợp với các tổ tuần tra của Công an TP Đà Nẵng tăng cường đã phát hiện 9 đối tượng tụ tập ăn nhậu, hát karaoke trước nhà lô 107C1- Phạm Huy Thông (phường Nại Hiên Đông) và 1 đối tượng ra ngoài khi không cần thiết, bất chấp quy định phòng, chống dịch.

Qua làm việc, tất cả 10 đối tượng đều thừa nhận hành vi tụ tập ăn nhậu, ra ngoài không đúng quy định, vi phạm công tác phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 05 ngày 30-7 về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố và Quyết định 2905 ngày 3-9 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc tiếp tục áp dụng biện pháp cấp bách để phòng, chống COVID-19. Đặc biệt, qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 9/10 đối tượng trên dương tính với ma túy.

Trước đó không lâu, vào ngày 2-9, Tổ tuần tra phòng, chống COVID-19 thôn Hòa Khê, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang đã phát hiện 3 đối tượng gồm Trần Công Vũ (trú thôn Hòa Khê), Nguyễn Hùng Cường (trú thôn An Ngãi Tây 3) và Nguyễn Hỗ (trú thôn Tùng Sơn) có hành vi tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Trần Công Vũ.

Trên đây chỉ là 2 trong số hàng chục vụ việc có liên quan đến hành vi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong thời điểm TP Đà Nẵng đang thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND thành phố về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh. Những hành vi này cần phải được xử lý nghiêm minh để đảm bảo việc phòng, chống dịch tốt hơn.

Theo đó, đối với nhóm đối tượng tụ tập ăn nhậu, hát karaoke tại phường Nại Hiên Đông, sau đó phát hiện 9/10 đối tượng dương tính với ma túy vào tối ngày 6-9, Công an phường Nại Hiên Đông đã lập hồ sơ và đề xuất cấp có thẩm quyền xử phạt 10 đối tượng trên với tổng số tiền 146,25 triệu đồng. Còn 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại thôn Hòa Khê (xã Hòa Sơn) đã bị UBND xã Hòa Sơn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 7,5 triệu đồng. Đồng thời, căn cứ vào hành vi vi phạm của các đối tượng, Công an xã Hòa Sơn đã củng cố hồ sơ và đề xuất xử phạt vi phạm hành chính với mức 750 ngàn đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Hùng Cường và Nguyễn Hỗ. Riêng đối tượng Trần Công Vũ, Công an xã Hòa Sơn đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Qua trao đổi, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát ma túy- Công an TP Đà Nẵng cho biết, thời gian vừa qua, tại các cuộc họp giao ban trực tuyến với các đơn vị, địa phương, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng luôn quán triệt CBCS toàn lực lượng bên cạnh việc tập trung nhiệm vụ cho chống dịch COVID-19 thì phải đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo, với các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi tụ tập sử dụng ma túy thì ngoài việc xử lý theo quy định đã có thì còn xử phạt thêm hành vi tụ tập đông người, vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh để răn đe.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện việc nắm chắc số lượng người nghiện ma túy, có tiền sử sử dụng ma túy, phạm pháp hình sự để phối hợp với gia đình quản lý chặt hoạt động của những người này. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh lưu trú (nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn) để kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng tụ tập tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

DOÃN NGUYÊN HƯNG