Cần xử lý nghiêm hành vi xây dựng trái phép và chống người thi hành công vụ

Thứ sáu, 07/08/2020 11:54

Dù đã có các quy định về cách ly xã hội phòng chống dịch Covid-19, nhưng một gia đình tại Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng) vẫn ngang nhiên thi công công trình xây dựng trái phép. Bị lực lượng chức năng phát hiện, yêu cầu tạm dừng và tháo dỡ công trình xây dựng không phép thì chủ nhà hung hãn tấn công lực lượng thi hành công vụ. Vụ việc khiến dư luận, người dân bức xúc xảy ra tại tổ 4, P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu và ngày 4-8.

Hiện trường vụ xây nhà trái phép.

Theo ông Hà Thúc Nhơn- Chủ tịch UBND P. Hòa Hiệp Nam, sự việc xuất phát từ khi lực lượng quy tắc đô thị phường đi kiểm tra địa bàn, phát hiện gia đình ông Nguyễn Văn Hướng (1956, trú tổ 4) đang xây dựng trái phép công trình tại đường Nguyễn Lương Bằng lúc 9 giờ ngày 4-8. Do hiện trường xây dựng sát với đường ray xe lửa nên khi kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phối hợp với xí nghiệp thông tin tín hiệu Quảng Nam - Đà Nẵng lập biên bản đình chỉ thi công, đồng thời yêu cầu gia đình tháo dỡ công trình xây dựng. Tuy nhiên, đến 16 giờ 30 cùng ngày, UBND phường chỉ đạo tổ cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, gồm các ông: Phạm Phước Dũng, Lê Kim Chính, Nguyễn Thương (đội kiểm tra Quy tắc đô thị) và ông Mai Tấn Vinh (dân quân) đến hiện trường nơi gia đình ông Hướng vi phạm kiểm tra, tiếp tục vận động tháo dỡ công trình. Tại đây, ông Hướng cùng người nhà có lời lẽ xúc phạm, chống đối, không thực hiện yêu cầu của tổ công tác. Tiếp tục lập biên bản, lực lượng chức năng vẫn không nhận được sự hợp tác nên đã báo cáo lãnh đạo huy động 3 CBCS CAP đến hiện trường hỗ trợ gồm: Thượng úy Trần Quốc Huy, Trung úy Lê Đức Thành Tâm và Trung úy Phạm Viết Tiến. Cũng như lần trước, gia đình ông Hướng và công nhân xây dựng tiếp tục chống đối lực lượng làm nhiệm vụ...

Lãnh đạo CAP cho hay, thời điểm lực lượng CA đến, đã giải thích vận động nhiều lần nhưng hộ ông Hướng nhất quyết không chấp hành, buộc các lực lượng làm nhiệm vụ phải tiến hành tháo dỡ. Lập tức, ông Hướng và vợ là Nguyễn Thị Chiến (1958) cùng con trai Nguyễn Văn Cường (1993) và 3 nam thanh niên làm phụ hồ cho gia đình ông gồm Nguyễn Ngọc Cường (1977), Nguyễn Ngọc Thắng (2001), Phan Xuân Hiếu (2001, cùng trú P. Hòa Hiệp Nam) có hành vi chửi bới, chống đối lại lực lượng làm nhiệm vụ. Manh động hơn, nhóm người còn hung hãn xông vào đánh, dùng gạch đá liên tục ném đá vào lực lượng thi hành nhiệm vụ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân quay được clip cảnh ngang ngược chống đối đã đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận, nhân dân bức xúc, có nhiều lời bình luận cho rằng, cần phải xử lý nghiêm để nghiêm trị, làm gương cho người khác.

“Vì bản thân ông Hướng là đảng viên, nên UBND phường cũng đã yêu cầu Bí thư chi bộ khu dân cư xác minh thêm, từ đó đề xuất các hình thức xử lý. Phường cũng kiến nghị chính quyền cấp trên và các cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi xây dựng không phép của gia đình ông Hướng và những hành vi tương tự khi bị phát hiện để răn đe, ổn định tình hình ANTT, nhất là thời điểm cả thành phố đang gồng mình phòng chống dịch”, ông Hà Thúc Nhơn - Chủ tịch UBND P. Hòa Hiệp Nam nói.

Hình ảnh người nhà ông... tấn công người thi hành công vụ.

Thượng tá Nguyễn Phước Tốt - Phó trưởng CAQ Liên Chiểu cho biết, qua kết quả điều tra ban đầu, những hành vi chống đối, dùng gạch đá tấn công của gia đình ông Hướng và những thợ xây đối với lực lượng làm nhiệm vụ đã khiến 3 chiến sĩ Công an và ông Nguyễn Thương (Đội Kiểm tra quy tắc phường) bị thương tích phần mềm, sưng nề nhiều nơi. “Ngay tối 4 và ngày 5-8, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, triệu tập tất cả 6 người lên làm việc, lấy lời khai. Hiện nay việc điều tra vẫn được tiến hành để có cơ sở xác định tội danh và hành vi vi phạm pháp luật của mỗi người”, Thượng tá Tốt nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng vào chiều 6- 8, ông Nguyễn Nhường- Phó Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu cho biết, quận đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chức năng có liên quan nhanh chóng vào cuộc làm rõ sự việc. Trong đó, giao CAQ liên Chiểu tổ chức lực lượng điều tra, xác minh rõ nội dung vụ việc xử lý nghiêm hành vi “Chống người thi hành công vụ” (nếu có) nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

“Cùng với sự vào cuộc của lực lượng CA, quận cũng đã chỉ đạo UBND phường củng cố hồ sơ pháp lý tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi “Tổ chức thi công công trình không phép”, “Xây dựng vi phạm hành lang an toàn đường dây thông tin tính hiệu đường sắt”, trong đó chú ý tình tiết tăng nặng do tái phạm lần 2 và hành vi “Không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của UBND TP”, ông Nhường kiên quyết.

CÔNG HẠNH