Cần xử lý nghiêm việc xây dựng trái phép mất mỹ quan đô thị

Thứ tư, 08/05/2019 12:20

Ông Lê Văn Thành (trú số 139- Nguyễn Đức Trung, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) phản ánh: Bên cạnh nhà ông Thành có một rẻo đất khoảng gần 30m2 thuộc quyền quản lý của Nhà nước, tiếp giáp giữa nhà ông Thành và nhà số 436-Điện Biên Phủ (Đà Nẵng). Thời gian qua, có người ở nơi khác đến xây dựng nhà số 436-Điện Biên Phủ và mở cửa sổ, cửa đi thông ra rẻo đất nói trên. Xây dựng móng, nền, tường, khung trụ sắt lấn chiếm toàn bộ khu vực rẻo đất, thậm chí còn đóng giếng khai thác nước ngầm, đào chôn hệ thống ống nước có nguy cơ ảnh hưởng đến móng nhà số 139-Nguyễn Đức Trung. Gia đình ông Thành đã gửi đơn đến chính quyền và cơ quan chức năng Q. Thanh Khê và P. Thanh Khê Đông nhưng chưa thấy xử lý dứt điểm...

Lực lượng KTQTĐT Q. Thanh Khê kiểm tra việc xây dựng trái phép tại rẻo đất tiếp giáp giữa nhà số 139-Nguyễn Đức Trung và nhà số 436-Điện Biên Phủ, Đà Nẵng.

Ngày 7-5, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Lê Hữu Khanh - Chủ tịch UBND P. Thanh Khê Đông và được biết: UBND P. Thanh Khê Đông đã kiểm tra hành chính công trình xây dựng tại số 436-Điện Biên Phủ. Đây là công trình xây dựng của hộ ông Ngô Văn Trung, được Sở Xây dựng thành phố cấp Giấy phép xây dựng ngày 18-12-2018, số tầng công trình là 3 tầng, tuy nhiên hộ ông Trung chỉ xây dựng 2 tầng. Ngày 23-4-2019, qua kiểm tra xây dựng, Tổ Kiểm tra Quy tắc đô thị P. Thanh Khê Đông phát hiện hộ ông Ngô Văn Trung xây dựng bờ tường gạch, móng gạch tiếp giáp đường Nguyễn Đức Trung trên đất do Nhà nước quản lý, người đầu tư xây dựng là ông Trần Trung Hoàng (trú số 60-Phan Châu Trinh, Đà Nẵng). Đây là rẻo đất còn lại sau giải tỏa dự án khu C Thanh Lộc Đán, có diện tích khoảng 28m2, UBND phường đã lập biên bản, đề nghị ông Hoàng tháo dỡ toàn bộ trả lại hiện trạng ban đầu trên rẻo đất.

Ngày 26-4-2019, ông Trần Trung Hoàng dựng dàn kèo sắt, trụ sắt để làm bạt kéo trên phần đất rẻo do Nhà nước quản lý nêu trên, UBND phường đã phối hợp với Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị quận lập biên bản và đề nghị ông Hoàng tháo dỡ dàn kèo sắt, trụ sắt, đến nay ông Hoàng đã tháo gỡ một phần. Ông Hoàng cam kết xin tạm thời cho tồn tại dàn kèo sắt trên phần không gian và được lát nền, không xây dựng kiên cố để đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị tại vị trí này và cam kết nếu khi nào nhà nước thu hồi thì sẽ tháo gỡ  toàn bộ trả lại hiện trạng ban đầu, không yêu cầu bồi thường hỗ trợ.  Sự việc nêu trên, UBND phường Thanh Khê Đông đã có báo cáo gửi UBND quận vào ngày 4-5-2019 để xin ý kiến chỉ đạo.

Tuy nhiên, theo ý kiến người dân khu vực, việc ông Trần Trung Hoàng tự ý xây dựng trái phép trên diện tích đất nhà nước quản lý là vi phạm pháp luật trong công tác quản lý trật tự đô thị cần phải xử lý nghiêm. UBND Q. Thanh Khê nên chỉ đạo UBND P. Thanh Khê Đông yêu cầu ông Hoàng tháo gỡ kể cả phần xây dựng trên không gian, và trả lại nguyên trạng ban đầu rẻo đất, có như vậy thì việc quản lý trật tự đô thị mới được thực hiện nghiêm túc, không gây sự thắc mắc, khó hiểu cho người dân khu vực.

HỒNG THANH