Căng thẳng Mỹ-Trung và xung đột Ukraine chi phối Đối thoại Shangri-La

Thứ bảy, 03/06/2023 15:13
Theo hãng tin Reuters, Diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á mang tên Đối thoại Shangri-La đã chính thức khai mạc trong ngày 2-6.
Khách sạn Shangri-La tại Singapore, nơi diễn ra Đối thoại Shangri-La lần thứ 20. Ảnh: AP
Khách sạn Shangri-La tại Singapore, nơi diễn ra Đối thoại Shangri-La lần thứ 20. Ảnh: AP

Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 năm nay thu hút sự tham gia của hơn 550 đại biểu gồm các quan chức quân đội cấp cao, nhà ngoại giao, nhà sản xuất vũ khí và nhà phân tích an ninh từ hơn 40 quốc gia trên thế giới.

Mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, những tác động đối với châu Á từ cuộc xung đột tại Ukraine sẽ là tâm điểm chú ý tại hội nghị an ninh hàng đầu của khu vực diễn ra từ ngày 2 đến 4-6 này. Ngoài ra, các cuộc thảo luận tại Diễn đàn cũng sẽ đề cập đến cấu trúc an ninh đang phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm hiệp ước AUKUS giữa Australia, Anh và Mỹ, cũng như Nhóm Bộ tứ gồm Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ; các vấn đề liên quan lĩnh vực an ninh toàn cầu như những tác động an ninh của cạnh tranh công nghệ và mạng, những thách thức của việc phát triển năng lực quân sự của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, những khía cạnh hạt nhân của an ninh khu vực...
Thủ tướng Australia Anthony Albanese có bài phát biểu quan trọng vào tối 2-6, trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dự kiến sẽ phát biểu vào ngày 3-6 về vai trò lãnh đạo của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc sẽ trình bày về các sáng kiến an ninh mới của Trung Quốc trong bài phát biểu vào sáng 4-6.

Cũng trong ngày 2-6, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen đã có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin tại khách sạn Shangri-La, trong đó lãnh đạo quốc phòng hai bên khẳng định cam kết sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương. Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Singapore cho biết Bộ trưởng Ng Eng Hen đánh giá cao sự hỗ trợ lâu dài của Mỹ đối với hoạt động huấn luyện của Lực lượng Vũ trang Singapore tại Mỹ, bao gồm cả việc thiết lập căn cứ phục vụ huấn luyện cho Lực lượng Không quân Singapore (RSAF) tại Mỹ. Bộ trưởng Ng Eng Hen và Bộ trưởng Austin cũng mong muốn tìm kiếm các cơ hội tăng cường hợp tác song phương, đặc biệt thông qua việc RSAF mua và vận hành tiêm kích F-35B.

Tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng cũng đã thảo luận những diễn biến địa chính trị ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và nhất trí về tầm quan trọng của việc Mỹ tiếp tục can dự vào khu vực. Bộ trưởng Austin đánh giá cao sự ủng hộ nhất quán của Singapore đối với sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực, bao gồm cả việc tổ chức triển khai luân phiên tại Singapore. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về cách thức xây dựng một cấu trúc khu vực mạnh mẽ, cởi mở và bao trùm, với việc Mỹ tái khẳng định đóng góp vào việc xây dựng thực lực quốc phòng thông qua Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mở rộng (ADMM Plus).

Theo Vietnam+