Cảnh báo lừa đảo tinh vi mạo danh nhân viên điện lực

Thứ năm, 12/06/2025 08:30

Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, hiện nay, các chiêu trò giả danh nhân viên ngành điện để lừa đảo đang ngày càng tinh vi, liều lĩnh hơn. Thủ đoạn chủ yếu là, đối tượng gọi điện xưng là nhân viên điện lực, thông báo khách hàng còn nợ tiền điện, yêu cầu thanh toán gấp qua ứng dụng gửi qua Zalo, nếu không sẽ bị cắt điện. Vì lo lắng, nhiều người làm theo và bị chiếm đoạt tài khoản ngân hàng - mất từ vài chục đến cả trăm triệu đồng.

Giấy thông báo ngừng cấp điện giả mạo.
Giấy thông báo ngừng cấp điện giả mạo.

Ban đầu, kẻ gian gửi "thông báo ngừng cấp điện" giả, có dấu đỏ và chữ ký giả mạo lãnh đạo ngành điện, kèm theo lời dụ dỗ: "Cài app thanh toán để được giảm 10% mỗi hóa đơn". Nhiều người dân ở vùng nông thôn vì tin tưởng giấy tờ có dấu mộc nên đã sập bẫy. Điển hình là trường hợp của Bà Đ. (Đăk Ngọc, Đăk Hà, Kon Tum) bị lừa mất hơn 20 triệu đồng; ông H. (Đăk Cấm, TP Kon Tum) mất 36,5 triệu đồng vì tin vào thông báo giả.

Người dân có thể dễ nhận ra giả mạo nếu để ý: Tên đơn vị bị sai: Giả mạo ghi "Công ty Điện lực miền Trung thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc" (trong khi thực tế EVNCPC thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN). Chữ ký giả: Ghi là "Phó Giám đốc Nguyễn Văn Hạnh", nhưng ông Hạnh hiện là Giám đốc Điện lực Kon Tum. Ngoài ra còn Có tin đồn rằng, từ 1-5 ngành điện ngừng thu tiền điện qua ngân hàng, ví điện tử, chỉ chấp nhận thanh toán qua app mới?! KHÔNG ĐÚNG!

EVNCPC khẳng định: Ngành điện vẫn thu tiền điện qua các kênh chính thức như ngân hàng, ví điện tử, các tổ chức trung gian hợp pháp. Không yêu cầu cài app lạ, không thu thập thông tin cá nhân qua Zalo hay bất kỳ nền tảng nào. Do vậy, người dân cần hết sức cảnh giác. Nếu nhận được thông báo bất thường, hãy gọi đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng của EVNCPC: 19001909 để được xác minh.

PHƯƠNG KIẾM

Ngăn chặn vụ giả danh công an bắt cóc, tống tiền để lừa đảo

Ngày 9/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa kịp thời ngăn chặn một vụ bắt cóc, tống tiền do các đối tượng dàn cảnh trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền cho các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thời gian qua, hành vi lừa đảo dẫn dụ nạn nhân làm nhiệm vụ online, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt mặc dù đã được các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, nhưng vẫn có nhiều người “mắc bẫy”.

Tìm bị hại của giám đốc “chạy thầu”

“Nổ” có thể “sắp xếp” để doanh nghiệp trúng thầu thi công một số dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Trần Phú Hòa (1979, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Trung Trung Bộ) đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân, tổ chức.