Cảnh báo nạn lừa đảo làm các loại giấy tờ giả

Thứ sáu, 11/02/2022 07:08

Thời gian qua trên địa bàn TP Đà Nẵng và địa bàn huyện Hòa Vang xuất hiện loại tội phạm làm giả giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe, bằng cấp, giấy tờ các loại. Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang đã khởi tố 3 vụ án, 3 bị can để điều tra về hành vi: "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức". Thông qua 2 vụ án đang được điều tra, Trung tá Vũ Hoài Linh - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an Hòa Vang (TP Đà Nẵng) thông tin về một số thủ đoạn của loại tội phạm này.

CSGT Công an huyện Hòa Vang kiểm tra, xử lý một trường hợp vi phạm Luật GTĐB.

Vụ thứ nhất được phát hiện ngày 11-11-2021. Chiều hôm đó, ông N.Đ.D điều khiển mô-tô BKS 43H3… lưu thông trên tuyến đường ĐT602 thì bị Tổ TTKS Công an huyện Hòa Vang kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính với các vi phạm: Không đội mũ bảo hiểm cho người điều khiển xe mô-tô, sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không có Chứng nhận đăng ký xe, không có chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

Qua tra cứu, phát hiện Giấy phép lái xe hạng A1 số 4800… mang tên ông D. sử dụng không có trên hệ thống quản lý của cơ quan chức năng. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an TP Đà Nẵng, kết luận giấy phép lái xe nói trên là giả nên Đội CSGT-TT Công an huyện Hòa Vang chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an huyện điều tra làm rõ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa năm 2020, sau khi đi làm về, N.Đ.D cùng một số người khác nhậu tại quán L.T ở xã Hòa Sơn (H. Hòa Vang). Trong lúc ngôi nhậu, mọi người nghe hai người đàn ông không rõ lai lịch, ngồi ở bàn bên cạnh trao đổi về vấn đề, nếu người điều khiển xe mô-tô không có giấy phép lái xe sẽ bị thu xe. Nghe vậy, N.Đ.D chủ động qua bàn 2 người đó để hỏi rõ thì được biết có bán hồ sơ để thi cấp giấy phép lái xe. N.Đ.D nhận thấy mình chưa có giấy phép lái xe theo quy định pháp luật nên đồng ý cung cấp ảnh thẻ, bản sao CMND của mình cho người đàn ông nói chuyện với mình. Khoảng 15 ngày sau, N.Đ.D được người đàn ông nói trên liên lạc, hẹn gặp tại một quán cà-phê gần nhà. Tại đây, D. được giao một Giấy phép lái xe hạng A1 số 4800… mang tên N.Đ.D do Sở GTVT TP Đà Nẵng cấp và một bộ hồ sơ, D. trả cho người đàn ông đó số tiền 1,5 triệu đồng. Như trên đã nói, D. sử dụng giấy phép lái xe, chỉ đến khi bị lực lượng CSGT kiểm tra mới biết là giấy phép lái xe giả.

Vụ thứ 2 được một người dân phát hiện nghi vấn, điện báo cơ quan Công an điều tra  vào đầu tháng 12-2021. Cụ thể, trưa 8-12-2021, P.T.T.V (trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) chạy xe mô-tô hiệu Air Blade BKS 43K1… lên tiệm cầm đồ Y.T (xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang) để cầm cố. Tại đây, V. đưa CMND, giấy chứng nhận đăng ký xe cho anh P.V.B (chủ tiệm cầm đồ) để cầm cố chiếc xe. Qua kiểm tra, đối chiếu CMND và Giấy chứng nhận đăng ký xe của khách, anh B. nghi Giấy chứng nhận đăng ký xe làm giả liền gọi báo cơ quan Công an.

Nhiều loại giấy tờ, trong đó các loại giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe đang được các đối tượng tội phạm làm giả, đề nghị người dân cần cảnh giác.

Tại cơ quan Công an, V. khai nhận toàn bộ quá trình đặt làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe mô-tô và mang xe đi cầm cố của mình. Theo đó, đầu tháng 11-2021, V. mua lại chiếc mô-tô hiệu Air Blade BKS 43K1… của anh N.Đ.H (trú Q. Thanh Khê) với giá 34 triệu đồng, V. trả trước 10 triệu đồng. Thỏa thuận xong, anh H. giao xe cho V. nhưng giữ giấy tờ gốc, hẹn khi nào V. trả hết tiền sẽ viết giấy mua bán xe và  giao giấy chứng nhận đăng ký xe gốc. Đầu tháng 12-2021, V. vào mạng xã hội thì thấy một trang làm giấy tờ nhanh nên liên hệ tài khoản Zalo có tên "N.T.Q" trao đổi về việc cần làm giả Giấy chứng nhận đăng ký xe mô-tô BKS 43K1... Hai bên thỏa thuận giá làm giấy tờ giả là 1,4 triệu đồng, đồng thời V. gửi hình ảnh Giấy chứng nhận đăng ký gốc của chiếc xe nói trên cho Q. để "sao y bản chính". Ngày 7-12-2021, thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh, V. nhận được một giấy chứng nhận đăng ký xe mô-tô BKS 43K1… mang tên P.T.T.V nên đem xe lên tiệm cầm đồ Y.T cầm cố nhưng đã bị lộ.

Trung tá Vũ Hoài Linh khuyến cáo người dân muốn có giấy phép lái xe phải đăng ký đi học theo quy định pháp luật, mua bán xe phải đến khi cơ quan chức năng làm thủ tục đăng ký xe… Nếu tin theo lời của các đối tượng làm giả giấy tờ, thì chính bản thân mình cũng vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Hiện nay các đối tượng có hành vi làm giả các loại giấy tờ thường dùng số Zalo giả, Facebook để mời gọi người thiếu hiểu biết pháp luật làm các loại giấy tờ giả, đề nghị bà con nhân dân hãy cảnh giác.

Hồng Thanh