Cảnh báo người làm thuê gây án

Thứ năm, 14/08/2014 09:43

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đắc Nông nói chung, H. Tuy Đức nói riêng xảy ra khá nhiều vụ án mà thủ phạm chính là những người đến làm thuê trên địa bàn không có nhân thân, lai lịch rõ ràng, trong đó có không ít đối tượng đến gây án chớp nhoáng rồi ra đi không để lại bất kỳ một tung tích gì, gây nhiều khó khăn cho CQĐT. Tuy nhiên, cho đến nay, người dân trên địa bàn Tuy Đức vẫn rất chủ quan về vấn đề này, thu nhận người lao động bừa bãi, không đăng ký tạm trú, tạm vắng với cơ quan CA và khi hậu quả xảy ra họ mới thức tỉnh thì đã quá muộn.

Trong những ngày qua, người dân trên địa bàn H. Tuy Đức vẫn chưa hết hoang mang lo lắng về vụ án mới xảy ra tối 27-7 tại xã Đắc Buk So. Cụ thể, một đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch ở tỉnh ngoài vừa đến làm thuê cho vợ chồng anh Vũ Huy Hồng (50 tuổi) - chị Nguyễn Thị Hiền (41 tuổi, trú thôn 9, xã Đắc Buk So, H. Tuy Đức) chưa được bao lâu đã ra tay chém vợ chồng anh Hồng - chị Hiền trọng thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tuy Đức rồi cướp xe máy Air Blade, 2 ĐTDĐ, 1 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ liên quan. Khi tiếp xúc với nạn nhân, dù sự việc đã xảy ra đã gần 10 ngày nhưng anh Hồng - chị Hiền vẫn chưa hết bàng hoàng. Chỉ vì mất cảnh giác, không tìm hiểu kỹ về lai lịch của người làm thuê mà chút nữa vợ chồng anh Hồng phải mất mạng.

Vợ chồng anh Hồng - chị Hiền bị đối tượng làm thuê truy sát để cướp tài sản.

Theo đó, ngày 24-7, qua giới thiệu của một người quen, vợ chồng anh Hồng nhận Nguyễn Trường (quê Bình Phước) về làm thuê cho nhà mình. Đến 19 giờ ngày 27-7, lợi dụng lúc anh Hồng vừa đi uống rượu về và đang ngồi xem tivi, Trường đã dùng thanh sắt dài 1,8m đánh nhiều nhát vào người rồi tiếp tục rút dao giấu sẵn trong người đâm liên tiếp nhiều nhát vào bả vai và tay anh Hồng. Lúc này, chị Hiền đang ở dưới bếp nghe tiếng xô xát chạy lên thì thấy Trường đang đè lên người anh Hồng nên đã lấy một đoạn dây điện quàng vào người Trường để lôi ra và vực anh Hồng dậy chạy thoát ra khỏi nhà. Sau quyết tâm giết chủ nhà không thành, Nguyễn Trường đã vào nhà lấy đi xe Air Blade, 2 ĐTDĐ, 1 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ liên quan và bỏ trốn. Sau khi sự việc xảy ra, CAH Tuy Đức nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức xác minh, truy nóng đối tượng.

Một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khác cũng xảy ra trên địa bàn H. Tuy Đức vào ngày 5-2. Hung thủ cũng chính là người ở tỉnh ngoài đến địa bàn xin làm thuê rồi gây án. Cụ thể, hôm đó, Thân Văn Thọ (1972, trú xã Tăng Tiến, H. Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đến nhà anh Phùng Văn Tý (ở bon Mê Ra, xã Đắc Tih, H. Tuy Đức) xin làm thuê. Anh Tý và Thọ tiến hành ký kết hợp đồng lao động và nhờ anh Hoàng Phúc Sòi (trú cùng xóm) đến chứng kiến. Sau đó cả ba người cùng ngồi uống rượu với nhau thì giữa Thọ và anh Sòi xảy ra mâu thuẫn. Anh Sòi bảo Thọ “không có giấy tờ tùy thân gì trong người thì cần gì phải ký kết hợp đồng...”.

Bức xúc vì cho rằng anh Sòi dám xúc phạm, coi thường mình là người “vô gia cư”, sẵn có hơi men trong người, Thọ xuống bếp lấy con dao phát chạy lên chém 2 nhát vào cổ anh Sòi khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thọ bỏ trốn vào rừng và đến sáng hôm sau thì bị bắt giữ. Mới đây, TAND đã đưa vụ án trên ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Thân Văn Thọ án tù chung thân, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 110 triệu đồng và trợ cấp nuôi 2 con nhỏ của anh Hoàng Phúc Sòi đến 18 tuổi.

Thân Văn Thọ tại phiên tòa.

Theo Thượng tá Lê Xuân Hà - Trưởng CAH Tuy Đức, từ đầu năm 2014 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 12 vụ án do 16 đối tượng từ nơi khác đến địa bàn Tuy Đức làm thuê rồi gây ra các vụ án nghiêm trọng như cưỡng dâm, giết người, cướp tài sản... Qua các vụ án cho thấy, đa phần các đối tượng đều không có nhân thân lai lịch rõ ràng, khi đến địa bàn để làm thuê thì người cần thuê cũng không thực hiện các thủ tục đăng ký tạm trú, tạm vắng theo quy định nên khi vụ việc xảy ra, cơ quan CA gặp rất nhiều khó khăn khi truy lùng hung thủ.

Cũng theo Thượng tá Lê Xuân Hà, để ngăn chặn và đẩy lui loại tội phạm này, thời gian tới, bên cạnh việc lực lượng CA ra quân trấn áp các loại tội phạm, đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, kiểm tra, quản lý lưu trú, nhân hộ khẩu trên địa bàn thì người dân và các cơ quan, DN cũng cần nêu cao cảnh giác trong việc hợp đồng thuê mướn người lao động, đặc biệt phải tìm hiểu kỹ về nhân thân lai lịch, có giấy tờ đầy đủ và phải đăng ký tạm trú, tạm vắng với các cơ quan chức năng, tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc như trên.

Hồng Long