Cảnh báo thủ đoạn dùng “quà tặng” để lôi kéo học sinh quảng cáo cờ bạc trực tuyến

Thứ năm, 03/09/2026 08:15

Nếu như trước đây, hình thức quảng cáo cờ bạc trực tuyến trái phép và trá hình thường nhắm đến các hàng quán (quán ăn, quán cà-phê) để tặng bảng hiệu, dù che hoặc các vật dụng kinh doanh như ống đũa, ly.. có in logo, link trang web cờ bạc trực tuyến. Thì nay, cơ quan Công an vừa phát hiện thủ đoạn quảng cáo cờ bạc trực tuyến trái phép thông qua các quà miễn phí, trong đó có áo phông in logo, link trang web cờ bạc trực tuyến để tiếp cận, quảng bá đến học sinh.

Nhóm học sinh THPT trên địa bàn xã Nật Sơn bị lôi kéo tải các ứng dụng trò chơi điện tử để các phần quà “miễn phí” có áo phông in logo trang web cờ bạc trực tuyến.
Địa điểm tổ chức sự kiện quảng cáo trang web cá cược trái phép bị Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện.

Cuối tháng 8-2026, một số học sinh THPT trên địa bàn xã Nật Sơn (tỉnh Phú Thọ) bị lôi kéo tải các ứng dụng trò chơi điện tử về điện thoại để nhận được các phần quà “miễn phí”, trong số đó có áo phông in logo, tên gọi của một số website có dấu hiệu liên quan đến quảng cáo cờ bạc trực tuyến.

Thủ đoạn của các đối tượng được xác định chủ yếu là lợi dụng các trò chơi trực tuyến để đưa quảng cáo của các trang web cờ bạc xuất hiện trên màn hình thiết bị. Khi người dùng tương tác với quảng cáo, họ có thể bị chuyển hướng đến các trang web yêu cầu cung cấp họ tên, địa chỉ, số điện thoại và một số thông tin khác với lý do đăng ký nhận quà. Sau khi thu thập thông tin, các đối tượng gửi quà qua dịch vụ chuyển phát, qua đó đưa các sản phẩm có in nội dung quảng cáo cờ bạc trực tiếp đến người nhận.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Nật Sơn đã phối hợp với Ban quản lý xóm, nhà trường và gia đình mời các em học sinh có liên quan đến nhà văn hóa xóm để trao đổi, tuyên truyền, giáo dục. Cán bộ Công an xã trực tiếp kiểm tra, gỡ bỏ các ứng dụng có dấu hiệu không an toàn trên thiết bị của các em; đồng thời phân tích, hướng dẫn học sinh nhận diện phương thức, thủ đoạn lợi dụng trò chơi trực tuyến và quà tặng để tiếp cận người dùng.

Qua tuyên truyền, các em học sinh đã nhận thức được nguy cơ từ việc tiếp nhận, sử dụng các sản phẩm có nội dung quảng cáo cờ bạc; tự nguyện giao nộp số áo phông có in logo quảng cáo cho lực lượng Công an để xử lý theo quy định, đồng thời cam kết không tiếp tục sử dụng, phát tán hoặc tiếp tay quảng bá các nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Cũng liên quan đến hoạt động quảng cáo cờ bạc trực tuyến, giữa tháng 3-2026, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện một sự kiện tiệc âm nhạc bên hồ bơi có lồng ghép quảng cáo trang web cá cược trái phép.

Nhóm học sinh THPT trên địa bàn xã Nật Sơn bị lôi kéo tải các ứng dụng trò chơi điện tử để các phần quà “miễn phí” có áo phông in logo trang web cờ bạc trực tuyến.

Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 15-3, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an phường Mũi Né (Lâm Đồng) kiểm tra tại một resort ở khu phố Hàm Tiến 2, phát hiện tại khu vực hồ bơi, có một nhóm thanh niên đang tổ chức sự kiện để quảng cáo cho một trang web cá cược trái phép. Sự kiện này do Nguyễn Minh Huy (1999, trú phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) dàn dựng.

Tại cơ quan Công an, Huy khai nhận thông qua mạng xã hội, được đối tác mời tổ chức sự kiện quảng cáo cho một trang web cá cược với giá 95 triệu đồng, trong đó đối tác đã chuyển trước 65 triệu đồng đặt cọc. Để thực hiện, Huy thuê resort, lắp đặt sân khấu, âm thanh, ánh sáng; bố trí người dẫn chương trình, DJ, dancer và huy động thêm nhiều người tham gia nhằm tạo không khí sôi động phục vụ hoạt động quảng cáo.

Hay như trước đó, lợi dụng hoạt động cứu trợ đồng bào vùng bị thiên tai, lũ lụt đã xuất hiện tình trạng một số người liên hệ với các tổ chức chính trị, chính quyền ở địa phương để tặng quà có lồng ghép hình ảnh quảng cáo trá hình cho các trang web cá cược trái phép. Theo đó, trong các sự kiện này, họ sử dụng đồng phục có in logo của các website, ứng dụng có tính chất cờ bạc, cá cược để thực hiện các hoạt động, như tặng quà, trao tiền hỗ trợ cho người dân. Trong quá trình tổ chức các hoạt động, nhóm người này ghi hình, chụp ảnh và sau đó đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, như Facebook, YouTube... nhằm quảng bá hình ảnh, tạo uy tín và thu hút người tham gia các website, ứng dụng có tính chất cờ bạc, cá cược.

Qua những vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia, không quảng cáo, không chia sẻ các nội dung liên quan đến đánh bạc, cá cược trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội. Không vì lợi ích trước mắt mà tham gia quảng bá, làm cộng tác viên cho các website đánh bạc trực tuyến dưới bất kỳ hình thức nào.

Đặc biệt, với các em học sinh cần lưu ý không được truy cập các đường link lạ, không tải và cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc; không cung cấp họ tên, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin cá nhân để nhận những phần quà không xác định rõ nguồn gốc.

Mỗi học sinh cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và không tương tác với các nội dung, đường link, ứng dụng có dấu hiệu bất thường, góp phần phòng ngừa nguy cơ bị lôi kéo vào các hoạt động cờ bạc trên không gian mạng. Khi phát hiện quảng cáo, đường link, ứng dụng hoặc hoạt động có dấu hiệu liên quan đến cờ bạc trực tuyến, cần thông báo ngay cho cha mẹ, thầy cô giáo hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.

Các bậc phụ huynh, nhà trường tăng cường quản lý, hướng dẫn học sinh sử dụng thiết bị điện tử, internet an toàn; chủ động trao đổi, trang bị cho các em kỹ năng nhận diện những thủ đoạn lợi dụng trò chơi trực tuyến và quà tặng để quảng bá nội dung độc hại, vi phạm pháp luật.

T.H