Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bán vé xe qua mạng xã hội

Thứ tư, 06/04/2022 07:47
Việc lừa đảo thông qua mạng xã hội đã xuất hiện từ lâu và hiện đang ngày càng gia tăng, lan rộng sang nhiều lĩnh vực. Mới đây lực lượng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã làm rõ đối tượng giả danh hãng xe uy tín để lừa đảo bán vé trên mạng cho hành khách.
Cán bộ Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Chí Tâm.
Cán bộ Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Chí Tâm.

Thời gian gần đây, người dân đặt vé của nhà xe Sơn Tùng (Công ty TNHH kinh doanh vận tải Sơn Tùng, trụ sở chính tại tỉnh Bình Định) thông qua mạng xã hội bức xúc vì bị lừa lấy tiền. Ông Trần Sơn Tùng- Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh vận tải Sơn Tùng, bức xúc nói: "Khách hàng thường xuyên điện vào số điện thoại đường dây nóng của công ty chúng tôi để phản ánh về vấn đề đã chuyển khoản, đặt vé nhưng không được chở theo những gì khách đã giao dịch. Qua rà soát, Công ty chúng tôi phát hiện một số đối tượng giả mạo Công ty chúng tôi để thực hiện hành vi lừa đảo. Vụ việc này đã ảnh hưởng đến Công ty vận tải Sơn Tùng trong một thời gian dài".

Ngày 4-4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao- Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương vào cuộc và làm rõ đối tượng Nguyễn Chí Tâm (40 tuổi, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã lập tài khoản mạng xã hội mạo nhận nhà xe Sơn Tùng để lừa bán vé, chiếm đoạt tiền của hành khách.

Cụ thể, đối tượng Tâm khai nhận lập tài khoản facebook “Sơn Tùng Quảng Ngãi”; lấy hình ảnh văn phòng đại diện nhà xe Sơn Tùng tại Quảng Ngãi để đưa lên Google Maps và chèn số điện thoại của mình làm số hotline của nhà xe Sơn Tùng Quảng Ngãi trên Google Maps; đồng thời Tâm còn sử dụng số điện thoại nêu trên để tạo lập tài khoản Zalo “Tam nguyen” với phần mô tả là: “CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH Sơn Tùng Quảng Ngãi XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH”. Đối tượng Nguyễn Chí Tâm khai nhận: "Tôi đã sử dụng nhạc chờ điện thoại trùng với nhạc chờ chính thức của nhà xe Sơn Tùng, khách hàng tưởng thật đã liên lạc, thực hiện chuyển tiền đặt cọc mua vé".

Thượng tá Lê Trung Chiến - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thời gian qua, thủ đoạn tội phạm tương tự trên thường tạo lập các tài khoản mạng xã hội (giả mạo tổ chức, doanh nghiệp, đưa địa chỉ của tổ chức, doanh nghiệp đó lên Google Maps, rồi xen cài số điện thoại của đối tượng để làm số điện thoại đường dây nóng (hotline) tại địa phương. Các đối tượng cài nhạc chờ tưởng là đơn vị doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân".

Qua vụ việc trên, khuyến cáo người dân chú ý cảnh giác và tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng này. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động giả mạo tổ chức, cá nhân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cần báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

T.SỰ