Cảnh báo tình trạng lừa đảo khi mua bán hàng qua mạng

Thứ tư, 08/07/2020 11:17

Việc mua bán hàng hóa qua mạng Internet ngày nay đã trở nên phổ biến nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro bị lừa đảo. Gần đây, CAH Phù Cát (Bình Định) nhận tin báo của một số bị hại về việc bị lừa khi bán hàng qua mạng facebook, zalo. Cụ thể. đối tượng đặt hàng qua mạng và thường hẹn giao hàng ở những địa điểm có đường tẩu thoát phía sau, như: khách sạn, nhà nghỉ, quán cà-phê... Khi hàng được giao đến điểm hẹn, đối tượng lấy một lý do nào đó rồi cầm hàng đi vào trong rồi sau đó trốn thoát theo lối khác để không phải trả tiền hàng.

Đối tượng Nguyễn Văn Phong khai báo về hành vi lừa đảo.

Qua điều tra, CAH Phù Cát đã làm rõ một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản mua hàng qua mạng với thủ đoạn như vậy. Đối tượng lừa đảo là Nguyễn Văn Phong (33 tuổi, trú xã Cát Trinh H. Phù Cát). Cụ thể, Phong đặt mua một điện thoại Iphone 8 plus của anh Nguyễn Thanh Toàn (ở TX An Khê, Gia Lai) với giá thỏa thuận là 7.500.000 đồng. Đối tượng Phong hẹn anh Toàn giao hàng tại một quán cà-phê ở TT Ngô Mây (H. Phù Cát). Khi đến địa điểm giao nhận hàng, Phong nói anh Toàn đưa điện thoại cho mình sạc pin rồi lấy đi luôn. Đợi lâu, không thấy Phong ra, anh Toàn vào bên trong thì thấy phía sau quán cà-phê có cửa thông ra đường phía sau.

Với thủ đoạn lừa đảo như vậy, Trương Thái Hậu (33 tuổi, trú P.  Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Bình Định) đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo với thủ đoạn đặt hàng qua mạng rồi chiếm đoạt không trả tiền tại TP Quy Nhơn và TP Tuy Hòa (Phú Yên). Một trong những vụ lừa đảo có giá trị tài sản lớn mà Hậu thực hiện là đặt mua 5 điện thoại Iphone có giá từ 28,5 - 33,7 triệu đồng và 1 tai nghe Sony (tổng trị giá hơn 155,5 triệu đồng) trên trang mua bán điện tử Lazada Việt Nam. Hậu không lấy tên thật của mình mà dùng tên người nhận là Nguyễn Hồng Phát ở P.7, TP Tuy Hòa. Ngày 27-4-2020, anh Đặng Đức Toàn (32 tuổi, ở xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa), nhân viên Công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh tại Phú Yên, liên hệ qua điện thoại thì Hậu hẹn chỗ giao hàng nhiều địa điểm và cuối cùng thống nhất ở khách sạn Thảo An (ở P.5, TP Tuy Hòa).  Sau đó  Hậu ký nhận rồi bảo anh Toàn đứng chờ để vào khách sạn lấy tiền ra trả. Sau đó, Hậu đi ra cửa hông của khách sạn, lên xe ôm thuê trước để tẩu thoát. Ngoài ra, Trương Thái Hậu thực hiện trót lọt nhiều vụ đặt hàng qua mạng rồi lừa chiếm đoạt hàng đặt mua tại TP Quy Nhơn trước khi thực hiện vụ lừa trên. Hiện đối tượng Hậu bị Công an TP Tuy Hòa bắt giữ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua những vụ việc trên, thiết nghĩ người dân khi bán hàng qua mạng cần cảnh giác với những người mua hàng thường xuyên thay đổi địa điểm nhận. Khi nhận hàng, khách hàng có dấu hiệu  chần chừ, lấy nhiều lý do không muốn trả tiền thì cần lấy lại hàng. Trung tá Phan Chí Thảo - Đội trưởng Đội CSHS CAH Phù Cát, khuyến cáo: “Đối tượng lừa đảo thường dùng tài khoản zalo, facebook không có hình ảnh, hoặc hình ảnh giả để đăng ký mua hàng. Khi giao hàng, đối tượng thường nhận ở quán cà-phê, khách sạn nên người bán hoặc người giao hàng cần cảnh giác với các thủ đoạn trên”.

LÊ GIANG