Cảnh báo tình trạng lừa đảo qua mạng trên địa bàn TP Đà Nẵng

Thứ năm, 17/07/2025 07:30

Thời gian gần đây, nhiều trường hợp người dân trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục bị “sập bẫy” các vụ lừa đảo qua mạng. Từ giữa tháng 8-2025, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng liên tiếp nhận được tin báo của người dân bị lừa đảo qua mạng, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng trăm triệu đồng.

Thủ đoạn lừa đảo mới hiện nay là sử dụng mã QR giả mạo để chiếm đoạt dữ liệu cá nhân và tiền của nạn nhân.
Thủ đoạn lừa đảo mới hiện nay là sử dụng mã QR giả mạo để chiếm đoạt dữ liệu cá nhân và tiền của nạn nhân.

Thủ đoạn phổ biến nhất trong thời gian qua là các đối tượng lừa đảo giả danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhằm uy hiếp tinh thần nạn nhân, buộc họ phải chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng. Ngày 4-8, chị N.T.K.H (2003, trú Liên Chiểu) nhận cuộc gọi từ kẻ mạo danh Công an, liên tục đưa ra thông tin khiến chị hoảng sợ, buộc chị phải chuyển 43 triệu đồng. Cùng ngày, bà Đ.T.H (1976, trú Hải Châu) cũng bị một đối tượng giả cán bộ phường “hướng dẫn” làm giấy tờ bảo hiểm y tế gấp, từ đó chiếm đoạt 27,4 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 17-8, chị N.T.H.O (1996, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) bất ngờ nhận được tin nhắn từ một đối tượng giả danh Công an. Với lý do “giải quyết vụ việc liên quan”, kẻ gian yêu cầu chị chuyển tiền để chứng minh sự hợp tác. Cả tin, chị O. đã chuyển khoản và bị chiếm đoạt 296 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn tương tự, ngày 19-8, chị N.Đ.T.L (1987) và ông L.M.C (1962, đều trú phường Hải Châu) đã bị các đối tượng lừa chiếm lần lượt 56,8 triệu đồng và 200 triệu đồng. Đây chỉ là một số vụ việc mạo danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhằm uy hiếp tinh thần nạn nhân, buộc họ phải chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng.

Cùng với phương thức thủ đoạn trên, các đối tượng tội phạm còn dùng chiêu lừa đảo mua bán trực tuyến để chiếm đoạt tài sản của bị hại. Ngày 18-8, chị Đ.T.T.M (1978, trú phường Hải Châu) đặt mua hàng “giảm giá sốc” qua mạng xã hội. Sau khi chuyển khoản 21,9 triệu đồng, chị bị đối tượng chặn liên lạc, mất trắng số tiền. Thực tế, thủ đoạn lừa đảo bán hàng khuyến mãi “sốc” là chiêu thức phổ biến của các nhóm tội phạm mạng, chúng thường yêu cầu người mua hàng chuyển tiền trước để chiếm đoạt rồi “hô biến”.

Ngoài những vụ việc xảy ra tại phường Hải Châu như đã nêu trên, thời gian qua trên địa bàn thành phố còn ghi nhận nhiều thủ đoạn lừa đảo mới là hình thức đánh cắp thông tin cá nhân qua các đường link độc hại.

Đơn cử như trường hợp của chị T. (1996, trú TP Đà Nẵng). Theo đó, ngày 28-6-2025, chị T. nhận được lời mời làm việc từ một trang Facebook có tên “Concung.com”. Một đối tượng tự xưng nhân sự công ty hướng dẫn chị truy cập đường link “quỹ trẻ em miền núi” và thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền. Chỉ sau vài thao tác, chị mất quyền kiểm soát tài khoản và bị chiếm đoạt số tiền khổng lồ lên đến hơn 803 triệu đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Công an TP Đà Nẵng cho biết, hiện nay các đối tượng còn sử dụng hình thức lừa đảo bằng mã QR giả mạo, gọi là “quishing”. Thủ đoạn này dụ người dùng quét mã QR chứa liên kết độc hại, từ đó cài đặt phần mềm gián điệp hoặc dẫn đến trang web giả mạo nhằm chiếm đoạt dữ liệu cá nhân và tiền bạc.

Ngoài ra, nhiều phương thức khác cũng được ghi nhận: giả danh nhà tuyển dụng yêu cầu đóng phí tìm việc, chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội để vay tiền, lừa đảo qua giao dịch dân sự, hợp đồng đặt cọc online… Ngày 9-8-2025, chị Trần Thị Hồng Mai (1983, trú phường Thanh Khê) tìm việc trên mạng xã hội, thấy tin tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao”. Sau khi liên hệ, chị liên tục được yêu cầu đóng tiền đặt cọc và bảo đảm hợp đồng với tổng số tiền 187 triệu đồng.

Trước thực trạng đáng báo động này, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền khi có người tự xưng là Công an, Viện kiểm sát, Tòa án liên hệ qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Các cơ quan chức năng không bao giờ làm việc hay yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại. Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn nghi vấn, cần giữ bình tĩnh, xác minh thông tin qua số điện thoại chính thức hoặc đến trực tiếp cơ quan để kiểm chứng.

Đối với các giao dịch thương mại điện tử, người dân chỉ nên mua hàng tại các sàn uy tín hoặc trực tiếp tại cửa hàng, tránh các quảng cáo “giảm giá bất thường”. Khi nhận link lạ, kể cả từ bạn bè hoặc người thân, cần kiểm tra kỹ trước khi bấm vào. Đặc biệt, không cung cấp số CMND/CCCD, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai nếu chưa xác minh rõ ràng.

Với những tin tuyển dụng, việc làm online, cần tra cứu kỹ thông tin doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại và chỉ ký hợp đồng, chuyển tiền khi đã xác minh hợp pháp. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ hoặc trở thành nạn nhân, người dân phải báo ngay cho Công an địa phương để được hỗ trợ kịp thời.

LÊ ANH TUẤN