Cảnh báo vi phạm hành lang an toàn lưới điện ở các công trình xây dựng

Thứ sáu, 25/06/2021 16:57

Dịp hè cũng chính là thời gian cao điểm các công trình xây dựng gấp rút thi công nhưng kèm theo đó là những hệ lụy liên quan đến việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện trung, cao áp, có nguy cơ cao dễ dẫn đến các vụ tai nạn điện. Điều đó đã được Cty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) cảnh báo khi chỉ trong tháng 6-2021 đã liên tục phát hiện nhiều vụ vi phạm liên quan đến lĩnh vực xây dựng. 

Điện lực Hải Châu bọc cách điện đường dây hỗ trợ khách hàng thi công công trình.

Ngày 19-6, Điện lực Thanh Khê phát hiện công trình xây dựng tại số nhà 16 đường Đặng Đình Vân dựng giàn giáo vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây 22kV tại khoảng cột 21 ÷ 22 đường dây 477XHA. Tại hiện trường, giàn giáo xây dựng đã được lắp chỉ còn cách pha gần nhất của đường dây 477XHA là 0,2m. Ông Hồ Quốc Phương- Giám đốc Điện lực Thanh Khê cho biết “Hành động này vi phạm nghiêm trọng hành lang an toàn công trình bảo vệ lưới điện cao áp theo điều 15 Nghị định 14/2014 NĐ-CP ngày 26-02-2014 (khoảng cách gần nhất đến bộ phận mang điện của đường dây 22kV đối với dây bọc cách điện là 1m), do đó tiềm ẩn nguy cơ gây phóng điện sự cố đường dây 22kV 477XHA.

Ngay sau khi phát hiện, Đội Sửa chữa nóng lưới điện đã huy động đầy đủ trang bị phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường thực hiện các biện pháp an toàn bằng cách bọc cách điện hoàn toàn đường dây tại vị trí vi phạm, tiến hành tháo dỡ giàn giáo xây dựng vi phạm ra khỏi hành lang an toàn đường dây 477XHA”. 
Sau sự cố trên, cán bộ ngành Điện đã tuyên truyền về an toàn điện và nhắc nhở chủ nhà không được tái phạm do tính chất nguy hiểm của các hoạt động vi phạm hành lang an toàn lưới điện. 

Trước đó 10 ngày, Điện lực Thanh  Khê cũng đã phát hiện tại địa chỉ 361 đường Trần Cao Vân  tiến hành thi công cải tạo sửa chữa nhà, đã vi phạm khoảng cách hành lang an toàn đối với đường dây 22kV khi đơn vị thi công đã dựng giàn tời cách đường  dây chỉ 0,5m. Điện lực đã yêu cầu nhà thầu thi công dừng ngay công tác, rút toàn bộ người ra khỏi vị trí thi công, lập biên bản làm việc và phối hợp UBND P. Xuân Hà, yêu cầu đơn vị thi công tháo gỡ giàn tời vi phạm trên; đồng thời lưu ý chủ thầu thi công cam kết không để vi phạm tái diễn.

Cũng trong diễn biến nói trên, ngày 10-6-2021, trên địa bàn thôn Hương Lam, xã Hòa Khương, Điện lực Hòa Vang đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời trường hợp có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện đường dây trung áp 22kV. Theo ông Nguyễn Văn Sơn- Giám đốc Điện lực Hòa Vang, tại hiện trường, đơn vị thi công công trình Cty CP bê-tông Hòa Cầm – Intimex đổ bê-tông cầu vượt qua Quốc lộ 14B thuộc dự án Tuyến đường vành đai phía Tây TP Đà Nẵng. Điều đáng nói là xe đổ bê-tông cách dây dẫn trung áp gần 4,5m, có nguy cơ vi phạm an toàn hành lang lưới điện nếu tiếp tục di chuyển cần vươn. Nhân viên điện lực đã yêu cầu tài xế xe cẩu dừng công tác; đồng thời hướng dẫn di chuyển đến vị trí an toàn. Điện lực cũng phổ biến các nguy cơ nguy hiểm có thể xảy ra phóng điện khi vi phạm khoảng cách an toàn. 

Cũng nhờ tăng cường công tác kiểm tra, cùng ngày, Điện lực Hải Châu đã bọc cách điện đường dây hỗ trợ khách hàng thi công sữa nhà tại địa chỉ 119 Hàn Thuyên. Tại hiện trường, nhóm thi công đã dựng dàn giáo sửa chữa nhà cách đường dây trung áp 22kV là 1m, vi phạm khoảng cách an toàn quy định là 2m theo quy định. Để hỗ trợ khách hàng thi công công trình, Điện lực Hải Châu đã huy động công nhân và phương tiện, sử dụng máng cách điện Hotline để bọc đường dây cách điện, đảm bảo an toàn điện trong quá trình sửa chữa nhà ở. Cũng trong ngày, Điện lực đã gửi thông báo an toàn và hướng dẫn tại địa chỉ 564 Ông Ích Khiêm đảm bảo an toàn điện khi làm giàn giáo và tời kéo bồn nước xây dựng nhà. Phó Giám đốc phụ trách Điện lực Hải Châu Phan Anh Quân cho biết: “Trong thời điểm nắng nóng, nhu cầu sửa chữa, xây dựng công trình của người dân tăng cao. Điện lực Hải Châu sẽ thường xuyên kiểm tra các đường dây trung áp nhằm phát hiện kịp thời những trường hợp vi phạm, phòng tránh các sự việc đáng tiếc có thể xảy ra”.

Điện lực Hòa Vang ngăn chặn xe đổ bê-tông có nguy cơ vi phạm an toàn hành lang lưới điện.

Trước đó, ngày 8-6-2021 Điện lực Liên Chiểu đã kịp thời cảnh báo trường hợp xây dựng nhà ở không đảm bảo an toàn điện trên tuyến đường Tôn Đức Thắng. Theo đó, phần giàn giáo của công trình nói trên đều được lắp đặt gần sát với đường dây trung thế 22kV thuộc xuất tuyến 474 T2 HKH với khoảng cách chưa tới 1m, có nguy cơ cháy nổ nếu va chạm với đường dây điện. Đơn vị cũng đã phát hiện và cảnh báo kịp thời trường hợp tương tự tại công trình xây dựng nhà ở trên đường Tô Hiệu. Tại đây, giàn giáo thi công đặt gần sát xuất tuyến 474E10. “Ngay sau khi phát hiện các trường hợp trên, Điện lực Liên Chiểu đã nhanh chóng liên hệ chủ cơ sở và chủ đơn vị thi công để cảnh báo. Đơn vị cũng đề nghị chủ hộ tháo dỡ, di dời bộ giàn giáo vào phía trong ban công của công trình, đảm bảo khoảng cách an toàn 2m từ người, giàn giáo, vật tư, thiết bị theo nghị định 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện”- ông Trần Thế Thọ, Giám đốc Điện lực Liên Chiểu xác nhận. Một trường hợp khác cũng được Điện lực Liên Chiểu phát hiện và kịp thời cảnh báo trường hợp xây dựng nhà ở không đảm bảo an toàn điện cũng trên tuyến đường Tôn Đức Thắng. Công trình này phần giàn giáo đều được lắp đặt gần sát với đường dây trung thế 22kV thuộc xuất tuyến 474 T2 HKH với khoảng cách chưa tới 1m, có nguy cơ va chạm với đường dây điện gây cháy nổ. Đó là chưa kể, Điện lực Liên Chiểu kịp thời cảnh báo nhiều trường hợp xây dựng nhà ở không đảm bảo an toàn điện trên các đường Phan Đình Giót, Tô Hiệu, Nguyễn Lương Bằng.

Nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn điện từ các công trình xây dựng là điều hiện hữu, đặc biệt là vào những ngày nắng nóng gay gắt đang diễn ra. Chỉ cần chủ quan, không tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt về an toàn điện thì điều gì cũng có thể xảy ra.

PHƯƠNG KIẾM