Cánh cửa phòng trọ bị phá lúc nửa đêm

Thứ tư, 20/09/2017 21:00

Tạm ứng tiền cho bạn trộm

0 giờ 5 ngày 10-9, anh Nguyễn Đức Hiền (1992), đóng cửa phòng trọ tại số 78-An Dương Vương (tổ 32, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đi chơi. Cùng lúc này, Nguyễn Hữu Cường (1995, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thành Lãm (1991, trú Hội Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam) đang rất muốn có tiền để ăn chơi. Chính vì vậy, sau khi chuẩn bị kìm cộng lực, Lãm điều khiển xe máy Exciter BKS 92F1-264.47 chở Cường tìm “mồi”.

Khi đến nhà số 78-An Dương Vương, thấy phòng trọ của anh Hiền khóa ngoài nên dùng kìm cộng lực cắt ổ khóa, đột nhập lấy chiếc laptop Macbook (trị giá 23,5 triệu đồng), ĐTDĐ Blackberry Passort (trị giá 6 triệu đồng), ĐTDĐ Blackberry Q10 (trị giá 3 triệu đồng) và ĐTDĐ hiệu Motorola. “Hốt” quả đậm, Lãm điều khiển xe máy chở Cường về nhà mình tại H. Duy Xuyên. Sau đó, Lãm lấy chiếc 1 ĐTDĐ Blackberry Q10 và ĐTDĐ hiệu Motorola cất giấu, số tài sản còn lại đưa cho Cường giữ. Sáng 10-9, Lãm chở Cường ra P. Nại Hiên Đông. Sau đó, Cường đưa cho Lãm 2,5 triệu đồng gọi là “ứng” trước tiền bán tài sản. Có tiền, Lãm trở về H. Duy Xuyên. Cùng ngày, Cường đem chiếc laptop trộm được của anh Hiền đến tiệm cầm đồ N.C (đường Khúc Hạo, Q. Sơn Trà), cầm được 10,5 triệu đồng. Riêng chiếc ĐTDĐ Blackberry Passort thì Cường giữ lại dùng...

Tang vật vụ án.

Về phía anh Hiền, 2 giờ ngày 10-9, trở về phòng trọ thì phát hiện cửa bị phá khóa, toàn bộ số tài sản đã “không cánh mà bay” nên sáng 10-9 đến CAP Mỹ An trình báo. Nhận tin báo, CAP Mỹ An triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường lập biên bản vụ việc, thu thập thông tin và điện báo cho CAQ Ngũ Hành Sơn. Qua nắm thông tin, lãnh đạo CAQ đã chỉ đạo Đội CSHS vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng. Sau gần 5 ngày tích cực rà soát, sàng lọc hàng trăm đối tượng, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn thấy Nguyễn Hữu Cường có nhiều nghi vấn. Mở rộng điều tra, lực lượng làm nhiệm vụ được biết, Cường có 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và từng bị đưa đi cai nghiện tâp trung. Hiện Cường không nghề nghiệp, thường bỏ nhà theo bạn xấu ăn chơi... Từ những thông tin thu thập được, lãnh đạo Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn nhận định, Cường có liên quan đến vụ đột nhập phòng trọ anh Hiếu nên chỉ đạo các TS, ĐTV giám sát, đồng thời thu thập thêm tài liệu, chứng cứ.

Củng cố chứng cứ, 10 giờ 30 ngày 15-9, Đội CSHS quyết định phá án, kiểm tra hành chính Cường khi đối tượng đang lang thang trên đường Khúc Hạo. Qua kiểm tra, phát hiện Cường mang trong người chiếc ĐTDĐ Blackberry Passort, có đặc điểm trùng khớp với chiếc điện thoại anh Hiền bị mất, số serial trùng khớp với chiếc điện thoại của anh Hiền. Ngay lập tức, Cường được đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, Cường khai đã cùng Lãm đột nhập phòng trọ anh Hiền trộm cắp tài sản. Tiếp tục truy xét, đến 16 giờ 30 ngày 15-9, Đội CSHS bắt Nguyễn Thành Lãm, truy thu các tang vật gồm laptop Macbook, xe máy Exciter  BKS 92F1-264.47, 3 ĐTDĐ các loại và 2 triệu đồng.

 

Lãm và Cường cùng phương tiện. 

“49 cặp 50”

Theo Cường và Lãm: Ham chơi, đua đòi nên hai đối tượng đã sớm bỏ học. Năm 2008, Lãm thực hiện hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Trộm cắp tài sản”, bị TAND H. Duy Xuyên xét xử, tuyên phạt 6 tháng tù cho 2 tội danh. Năm 2009, Lãm rời Trại giam An Điềm trở về quê. Năm 2011, Lãm trộm xe máy, bị CAH Duy Xuyên bắt giữ và TAND H. Duy Xuyên tuyên phạt 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Lần thứ hai rời Trại giam An Điềm nhưng Lãm vẫn không chịu thay đổi, tiếp tục phạm tội. Cụ thể, năm 2014, Lãm lại dính vào tội “Trộm cắp tài sản”, bị TAND H. Duy Xuyên tuyên phạt 30 tháng tù. Năm 2016, Lãm ra tù và ra TP Đà Nẵng sống lang thang và “dính” vào ma túy. Trong một lần tụ tập nhóm bạn chơi “hàng đá”, Lãm bị CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện, bắt giữ, đưa vào Cơ sở xã hội Bầu Bàng cai nghiện tập trung thời gian 6 tháng.

Còn Cường, tối 19-9-2012, để có tiền tiêu xài, chơi game nên rủ Nguyễn Văn Nam (1996, trú P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà) đi cướp giật tài sản. Khi đến đoạn đối diện sân bóng đá Ka Ka (P. An Hải Bắc), phát hiện chị T.T.C.V (1999, trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà) vừa đi xe đạp vừa nghe điện thoại, Cường cho xe áp sát để Nam giật lấy. 20 giờ cùng ngày, Cường và Nam tiếp tục “ăn” chiếc điện thoại của chị T.T.M.L (1994, trú Duy Xuyên, Quảng Nam) tại khu vực trước Trung tâm Y tế Q. Sơn Trà. Đến 4 giờ ngày 20-9-2012, Cường và Nam bị CAQ Sơn Trà “điệu” về trụ sở làm việc. Sau đó, vụ án đã được TAND Q. Sơn Trà đưa ra xét xử và Cường bị tuyên phạt 48 tháng tù.

Năm 2016, Cường rời trại giam trở về địa phương và bắt đầu dính vào ma túy. Với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, Cường bị lực lượng chức năng lập hồ sơ đưa vào Cơ sở xã hội Bầu Bàng cai nghiện tập trung. Tại đây, Cường và Lãm quen biết và thân nhau. Chính vì vậy, sau khi rời trại cai nghiện tập trung, Cường - Lãm thường xuyên “gắn bó” với nhau. 0 giờ 5 ngày 10-9, cả hai tìm đến phòng anh Hiền để trộm cắp tài sản và sau đó thì bị Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn điều tra, làm rõ.

Ngày 18-9, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Cường và Nguyễn Thanh Lãm về hành vi “Trộm cắp tài sản” để tiếp tục điều tra, mở rộng.

TRÍ DŨNG