Cảnh giác thủ đoạn mạo danh luật sư giúp lấy lại tiền bị lừa đảo

Thứ ba, 21/11/2023 07:44
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM)- Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện một thủ đoạn lừa đảo mới xảy ra trên địa bàn TP, đó là tình trạng xuất hiện nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook lấy tên là Công ty luật, Luật sư… quảng cáo hỗ trợ giúp người dân lấy lại tiền bị lừa đảo.
Tài khoản Facebook mạo danh luật sư để lừa đảo.
Tài khoản Facebook mạo danh luật sư để lừa đảo.

Mới đây, Phòng ANM- Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn trình báo của Công ty Luật TNHH ATG về việc bị các đối tượng mạo danh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Cụ thể, các đối tượng tạo tài khoản Facebook và sử dụng các hình ảnh, thông tin từ tài khoản Facebook chính chủ của Công ty Luật TNHH ATG để mạo danh giám đốc công ty luật này quảng cáo nhận tư vấn trực tuyến cho các trường hợp “bị lừa đảo chiếm đoạt tiền trên các sàn giao dịch điện tử, bị hack nick để vay mượn tiền, lấy lại tiền lừa trên mạng…” và sử dụng nhiều tài khoản ảo khác tương tác, bình luận nhằm tạo lòng tin.

Theo Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, người đại diện pháp luật của Công ty Luật TNHH ATG, các đối tượng lừa đảo đã lấy hình ảnh, thông tin của Luật sư Nguyễn Anh Tuấn và Công ty Luật TNHH ATG để lập ra 2 tài khoản Facebook mạo danh. Thủ đoạn của nhóm này là tạo ra các hội, nhóm chuyên về vấn đề pháp luật sau đó khi phát hiện có những người bị lừa chiếm đoạt tiền qua mạng Internet thì vào trò chuyện và giới thiệu có “Luật sư Tuấn” có thể lấy lại tiền được và cho facebook của “Luật sư Tuấn” để được tư vấn. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản Facebook ảo để bình luận, tạo lòng tin cho người khác.

Sau khi giả vờ xem tin nhắn, tài liệu của những người có nhu cầu lấy lại tiền trên mạng xong thì đối tượng gửi cho bị hại một biểu mẫu để điền các thông tin về: tên, địa chỉ, số liên lạc, số tiền thiệt hại, số tài khoản của bọn lừa đảo, tên ngân hàng để các bị hại tin tưởng là “Luật sư Tuấn” có khả năng lấy lại tiền. Tiếp đó, đối tượng cho bị hại biết là “Bên an ninh mạng đang kiểm tra ứng dụng và phát hiện ra đó là nền tảng đen tại nước ngoài… và có thời gian 7 ngày để thu hồi lại tiền. An ninh mạng điều tra nền tảng rửa tiền trực tuyến của bọn chúng có phát hiện 2 lỗ hổng vào 14 giờ và 20 giờ có thể giúp bị hại thu hồi số tiền đã mất”.

Cũng theo Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, khi bị hại đồng ý thì nhóm này hướng dẫn tạo tài khoản và nộp vào số vốn 500.000 đồng. Sau khi tạo được tài khoản, đối tượng giới thiệu cho một người tên Sơn (chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin), số điện thoại 09230965xx để hướng dẫn thu hồi lại tiền. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là chiêu trò để các đối tượng lừa các bị hại tiếp tục tham gia trò chơi đánh bạc để chiếm đoạt tài sản. Tiếp đó, các đối tượng sẽ cho một số tài khoản ngân hàng mang tên Đinh Thị Phương Nga để các bị hại chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Thông tin thêm về thủ đoạn mới này, Phòng ANM- Công an TP Đà Nẵng cho biết: Các đối tượng sẽ mạo danh là luật sư, kiểm sát viên hay nhân viên bộ phận tài vụ của một ngân hàng lớn... Sau khi thuyết phục và lấy lòng tin của nạn nhân, các đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu thanh toán các khoản tiền dưới dạng phí hệ thống, phí pháp lý, hoặc bất kỳ chi phí phát sinh nào khác. Ngoài việc chiếm đoạt tiền, các đối tượng lừa đảo cũng sẽ thu thập được nhiều thông tin cá nhân của nạn nhân để thực hiện các hành vi lừa đảo tiếp theo. Do đó, Phòng ANM- Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cảnh giác, khi phát hiện bị lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để xử lý, tuyệt đối không để "sập bẫy" dẫn đến bị thiệt hại thêm tài sản.

Theo các cơ quan chức năng, hiện nay các phương thức thủ đoạn lừa đảo trực tuyến đã và đang diễn biến phức tạp trên môi trường Internet. Các hình thức lừa đảo trực tuyến luôn có sự thay đổi, đan xen mới và cũ, đồng thời luôn luôn có những hình thái mới, tinh vi hơn. Do đó, người dân nên kiểm tra và xác minh thông tin của người nhận trước khi thực hiện bất cứ giao dịch chuyển tiền nào trên mạng. Không chuyển tiền dựa trên các yêu cầu đột xuất, không xác định hoặc không rõ ràng. Nếu nghi ngờ hoặc trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo này, hãy ngay lập tức báo cáo sự việc cho cơ quan có thẩm quyền để được hỗ trợ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

QUANG PHÚC