Cảnh giác với cái gọi là “Hội thánh Đức Chúa Trời”

Thứ năm, 26/04/2018 08:46

Gỡ bỏ bàn thờ tổ tiên, trục lợi, tuyên truyền mê tín dị đoan, thậm chí còn “cấm kỵ” cả chuyện sinh hoạt vợ chồng... là những biểu hiện lệch lạc, xa rời thuần phong mỹ tục, đạo đức truyền thống của cái gọi là “Hội thánh Đức Chúa Trời” hay “Đức Chúa Trời Mẹ” mà gần đây được các phương tiện truyền thông, báo chí phản ánh. Không chỉ xuất hiện tại các tỉnh phía Bắc như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, mà tại một số tỉnh, thành khác trong cả nước, trong đó có Đà Nẵng, “Hội thánh Đức Chúa Trời” cũng đang có nhiều biểu hiện hoạt động lôi kéo “tín đồ” tham gia.

Trần Như Đông (đeo kính, ngồi giữa) làm việc với CQĐT.

Xử lý hoạt động truyền đạo trái phép

Ngày 25-4, Trung tá Phùng Văn Hùng, Đội trưởng Đội An ninh (CAQ Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với CAP Hòa Khánh Nam kiểm tra hành chính ngôi nhà tại tổ 68, P. Hòa Khánh Nam, phát hiện 17 đối tượng có hành vi tụ tập đông người và tuyên truyền đạo trái pháp luật.

Trước đó, theo nguồn tin của các tiểu thương chợ Hòa Khánh cung cấp, được biết, sáng 24-4, có 2 đối tượng (gồm 1 nam, 1 nữ) xuất hiện tại chợ và tìm cách làm quen, rủ rê các tiểu thương tại đây tham gia cái gọi là “Hội thánh Đức Chúa Trời”. Do đã được cảnh báo trên các phương tiện truyền thông, nhận thấy đây là các đối tượng hoạt động truyền đạo trái pháp luật nên bà con tiểu thương đã điện báo cho lực lượng CA.

Nhận thông tin, lực lượng an ninh CAQ Liên Chiểu đã nhanh chóng có mặt, một mặt thu thập thông tin, mặt khác triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, địa bàn hoạt động của nhóm đối tượng này. Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng An ninh phối hợp với CAP Hòa Khánh Nam tổ chức kiểm tra hành chính ngôi nhà tại địa chỉ trên thì phát hiện 17 người, phần lớn là nữ giới, lứa tuổi từ 20-25 đang tụ tập, nghe rao giảng về cái gọi là “Hội thánh Đức Chúa Trời” với những điều phi lý, biểu hiện tiêu cực, lệch chuẩn về đạo đức xã hội, tạo xung đột văn hóa (như gỡ bỏ bàn thờ tổ tiên), tuyên truyền mê tín dị đoan (thế giới tận thế, sớm về thiên đường để hưởng sung sướng)... Điều đáng nói là trong số 17 người thì có 4 người là anh chị em trong một gia đình; có 5 sinh viên và 1 học sinh, số còn lại chủ yếu hành nghề phụ hồ, lao động phổ thông đến từ nhiều địa phương khác nhau ở miền Trung - Tây Nguyên.

Tiến hành kiểm tra ngôi nhà, lực lượng CA phát hiện có 1 dàn loa, 1 máy vi tính, 16 cuốn kinh thánh, khăn che đầu... với tổng cộng khoảng 20 loại tài liệu, vật chứng khác nhau (có trọng lượng khoảng 20kg) liên quan đến việc tuyên truyền đạo trái phép. Qua làm việc, lực lượng CA xác định: Trần Như Đông (1993), HKTT tại thị trấn Mộ Đức (H. Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), hiện trú tổ 63 Đà Sơn, P. Hòa Khánh Nam và Võ Thị Hằng (1995), quê ở xã Đức Sơn, H. Anh Sơn (Nghệ An), hiện là sinh viên một trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng là hai “nhân vật chính” đứng ra tổ chức hoạt động này. Theo đó, Đông chính là người trực tiếp rao giảng, tuyên truyền về cái gọi là “Hội thánh Đức Chúa Trời”, còn Hằng là “trợ giảng, kiêm thủ quỹ”. Theo lời khai, nhóm này tổ chức tụ tập, học “giáo lý” 2 ngày thứ 3 và thứ 7 hằng tuần. Mỗi lần tụ tập sinh hoạt, các thành viên tự nguyện bỏ tiền vào phong bì, sau đó Hằng tổng hợp lại để phục vụ “chi tiêu ăn uống”... Hiện vụ việc đang được CAQ Liên Chiểu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Một số “tín đồ” của “Hội thánh Đức Chúa Trời” do Đông tổ chức tại buổi làm việc với CAQ Liên Chiểu.

1 trong 6 mục tiêu đề ra của nhóm trong tháng 4 là “Hội thánh Đà Nẵng được hoạt động công khai”.

Cần hết sức tỉnh táo trước những lời rủ rê, lôi kéo

Thời gian gần đây, hiện tượng tôn giáo mang tên “Hội thánh Đức Chúa Trời” đã xuất hiện ở nhiều địa phương trong cả nước với những biểu hiện cực đoan. Nhìn vào cách hành đạo và việc lôi kéo, dụ dỗ các “tín đồ” của tổ chức này, nhiều người đặt câu hỏi: Liệu đây là tổ chức tôn giáo hay một thực thể na ná?

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Cao Cường, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ TP Đà Nẵng) nêu quan điểm: Với chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo, thời gian qua, nhiều tôn giáo, tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, đông đảo chức sắc, tín đồ các tôn giáo được Nhà nước công nhận đã phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết đồng bào tôn giáo với đồng bào không tôn giáo, hăng hái tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần làm nên những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới quê hương, đất nước. Ghi nhận, hoan nghênh các hoạt động, đóng góp của các tôn giáo vào sự phát triển xã hội, song cũng cần phải lên án một số hiện tượng tôn giáo mới, “tà đạo” đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của dân tộc, rao giảng những lời ma mị, theo đuổi những điều phi lý, làm cho nhiều gia đình ly tán, nhiều người từ bỏ công việc, học hành, từ bỏ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên một cách cực đoan... Cơ quan chức năng thành phố sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm đạo đức xã hội, lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi. Ông Cường khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ nữ, người già, học sinh, sinh viên (HSSV) cần hết sức thận trọng, cảnh giác trước những lời rủ rê, lôi kéo vào những thứ “tà đạo” và phi tôn giáo này.

Thượng tá Mai Chiến Thắng, Trưởng phòng An ninh xã hội - CATP Đà Nẵng, cho biết: Trước tình hình một số nhóm đối tượng tổ chức tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia vào các nhóm sinh hoạt “tà đạo” theo kiểu “Hội thánh Đức Chúa Trời”, Phòng An ninh xã hội đã tham mưu Giám đốc CATP có văn bản gửi CA các đơn vị, địa phương, các đơn vị nghiệp vụ nhằm tham mưu cấp ủy, chính quyền tích cực tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân về các biểu hiện tiêu cực, trái thuần phong mỹ tục, trái pháp luật của loại tà đạo” này. Đồng thời, khi phát hiện các hoạt động tụ tập đông người, tuyên truyền đạo trái phép thì phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử lý theo quy trình đã được phê duyệt. Ngoài ra, Phòng An ninh xã hội cũng phối hợp với An ninh chính trị nội bộ tiến hành làm việc với Ban Giám hiệu các trường trung học phổ thông, đại học, cao đẳng trên địa bàn để có thông báo, nhắc nhở, tuyên truyền, khuyến cáo cho học sinh, sinh viên biết và phòng tránh.

D.HÙNG - LÂM ANH